Ốc bưu gác bếp, gà ăn cỏ... hội tụ về phiên chợ Xanh-Tử tế ở TP.HCM

(PLO)- Phiên chợ Xanh-Tử tế nhằm hỗ trợ cho nhiều thương hiệu nông sản Việt có thêm khách hàng ổn định, xây dựng điểm bán hàng quen thuộc cho người tiêu dùng, người bán hàng tử tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, tại số 135A Pasteur, quận 3, TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp phiên chợ Xanh-Tử tế đạt cột mốc phiên thứ 300.

Phiên chợ thứ 300 có sự tham gia của 80 đơn vị, là các doanh nghiệp (DN) hợp tác xã, đặc sản làng nghề, hộ nông dân từ 29 tỉnh thành trên cả nước TP.HCM, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau, Trà Vinh, Đắk Lắk, Ninh Thuận,…

Ớt hương vị trái cây (Lâm Đồng) giá 150.000 đồng/kg được người đi chợ mua dùng thử

Đến phiên chợ người tiêu dùng sẽ mua được các sản phẩm rau của Đồng Tháp đạt chứng nhận đảm bảo sản xuất theo các quy định của sản xuất hữu cơ (PGS), đặc sản các loại mắm truyền thống như cá lóc xay, mắm cá sặc xay, đặc sản miền tây ốc bưu gác bếp…

Đáng chú ý, một số trái cây đang “hot” ở mạng xã hội là măng cụt xanh, dâu da xanh cũng thu hút nhiều khách ghé mua.

Tại sạp gà Gò Công vừa cân cho khách đến chợ vừa nhận đặt hàng qua điện thoại. Người bán cho biết đây là gà ta được nuôi theo mô hình khép kín, có sân chơi thoải mái. Gà được ăn cỏ voi ngọt có nhiều dinh dưỡng, đúng giờ đúng ngày (120 -130 ngày) gà xuất chuồng nên chất lượng ngon.

Nhằm tri ân khách hàng thân thiết, DN tham gia phiên chợ đều có khuyến mãi như mua 1 tặng 1, giảm giá... Bên cạnh đó, tại phiên chợ có khách hàng thưởng thức các món ăn đặc sắc như bún riêu tôm Cà Mau, cơm cà ri nị của người Chăm …hoặc hướng dẫn cách làm xơ mướp, nấu xà bông.

Bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Trung tâm BSA cho biết, phiên chợ là nơi người nông dân các vùng miền đem các loại rau củ xứ mình có tiêu chuẩn, chất lượng, các loại đặc sản nổi tiếng tới giới thiệu. Cùng với đó là nhiều sản phẩm được làm từ nguyên liệu quen thuộc như quế, chanh sả, cà phê, con tôm, cây dừa… của các bạn trẻ khởi nghiệp mang đến phục vụ người tiêu dùng thành phố.

Ốc gác bếp đặc sản miền Tây giới thiệu tại phiên chợ

“Quan điểm của chúng tôi là đem một bữa ăn tươi ngon, an toàn chất lượng đến người tiêu dùng nên tham gia phiên chợ Xanh -Tử tế, các sản phẩm phải đạt một số tiêu chí nhất định, phải có đầy đủ các giấy chứng nhận về chỉ số an toàn, đảm bảo chất lượng mới được vào chợ… Chẳng hạn, phiên chợ Xanh có các mặt hàng rau hữu cơ, rau trồng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản cũng như nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu” - bà Kim Anh nói.

Theo bà Kim Anh, đây là phiên chợ thứ 300 và là năm thứ 7 Hội DN HVNCLC và BSA triển khai. Chương trình nhằm hỗ trợ cho nhiều thương hiệu nông sản Việt có thêm khách hàng ổn định, xây dựng điểm bán hàng quen thuộc cho người tiêu dùng, người bán hàng tử tế. Qua đó góp phần khẳng định chất lượng nông sản Việt ở thị trường trong nước, từng bước vươn tầm thế giới.

Một số hình ảnh phiên chợ Xanh-Tử tế:

Vì môi trường xanh ban tổ chức khuyến khích người dân mang túi đi chợ, mang pin đã sử dụng đến đổi quà.

môi trường xanh ban tổ chức khuyến khích người dân mang túi đi chợ, mang pin đã sử dụng đến đổi quà.

Đặc sản các loại mắm được khách hàng yêu thích

Đặc sản các loại mắm được khách hàng yêu thích

Nhằm tri ân khách đi chợ quen thuộc trong suốt bảy năm qua các gian hàng đều có nhiều ưu đãi

Nhằm tri ân khách đi chợ quen thuộc trong suốt bảy năm qua các gian hàng đều có nhiều ưu đãi

Măng cụt xanh đang hot trên mạng xã hội được đem tới phiên chợ 70.000 đồng/kg

Măng cụt xanh đang hot trên mạng xã hội được đem tới phiên chợ 70.000 đồng/kg

Gà Gò Công được nuôi khép kín ăn cỏ voi ngọt giá 165.000 đồng/kg được tặng một gói giá

Gà Gò Công được nuôi khép kín ăn cỏ voi ngọt giá 165.000 đồng/kg được tặng một gói giá

Các loại rau, rau gia vị ở một sạp hàng quen thuộc của nhiều người đi phiên chợ xanh

Các loại rau, rau gia vị ở một sạp hàng quen thuộc của nhiều người đi phiên chợ xanh

Người dân thưởng thức món cà ri nị của người Chăm và cơm gà tại chỗ với giá 50.000 đồng/phần

Người dân thưởng thức món cà ri nị của người Chăm và cơm gà tại chỗ với giá 50.000 đồng/phần

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.