Obama tiếp trọng thể bà Suu Kyi, sẵn sàng bỏ trừng phạt Myanmar

(PLO) – Mỹ sẽ sớm bỏ trừng phạt Myanmar, đưa Myanmar vào danh sách nhận được đối xử thương mại đặc biệt từ Mỹ, sớm gỡ bỏ tình trạng “quốc gia khẩn cấp” đã áp lên Myanmar trong hơn 2 thập kỷ.

Trong cuộc họp báo sau buổi tiếp bà Aung San Suu Kyi – Ngoại trưởng, Cố vấn nhà nước Myanmar tại Phòng Bầu dục của Nhà trắng ngày 14-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng gỡ bỏ trừng phạt Myanmar.

“Căn cứ vào tiến trình chúng tôi đã thấy trong vài tháng trở lại đây, tôi đã tham vấn với bà Suu Kyi và tuyên bố Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ các lệnh trừng phạt chúng tôi đã áp lên Myanmar. Đây là điều đúng đắn cần làm.”

Bà Suu Kyi được Tổng thống Obama tiếp đón theo nghi thức đón lãnh đạo tại Nhà trắng ngày 14-9.

Bà Suu Kyi được Tổng thống Obama tiếp đón theo nghi thức đón lãnh đạo tại Nhà trắng ngày 14-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Obama không nói rõ khi nào ông sẽ hủy bỏ sắc lệnh trừng phạt Myanmar, chỉ nói việc này sẽ sớm diễn ra.

Tổng thống Obama sẽ đưa Myanmar vào danh sách các nước đang phát triển có quyền được đối xử thương mại đặc biệt từ Mỹ, vốn cho phép miễn thuế nhập khẩu 5.000 mặt hàng. Mỹ cũng sẽ sớm gỡ bỏ tình trạng “quốc gia khẩn cấp” đã áp lên Myanmar trong hơn 2 thập kỷ.

Tổng thống Obama chúc mừng tiến trình chính trị mà Myanmar đã đạt được, dù thừa nhận còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều khó khăn phải đối mặt phía trước. “Đây quả thật là một điều tốt đẹp, nhất là trong thời buổi có nhiều nước chọn đi con đường trái ngược”, ông Obama nhận định.

Theo CNN, dù Mỹ có gỡ bỏ trừng phạt Myanmar thì cũng giữ lại một số hạn chế với quân đội và một số cá nhân Myanmar mà Mỹ cho rằng sẽ gây bất lợi cho tiến trình tiến lên dân chủ của chính phủ mới Myanmar. Hồi tháng 5, Mỹ đã gỡ bỏ một số lệnh cấm vận tài chính và thương mại đối với các ngân hàng và công ty nhà nước Myanmar.

Bà Suu Kyi được chào mừng đến Nhà trắng ngày 14-9.

Bà Suu Kyi được chào mừng đến Nhà trắng ngày 14-9. Ảnh: AFP

Nhiều nhà hoạch định chính trị lo ngại việc gỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt sẽ làm Mỹ yếu thế và có thể khiến quân đội Myanmar mạnh tay cản trở đất nước tiến lên dân chủ. 25% số ghế trong Quốc hội Myanmar hiện vẫn thuộc về quân đội.

Nhiều nhóm nhân quyền chỉ trích quyết định này của Tổng thống Obama là một bước đi thụt lùi trong chính sách đối với Myanmar. “Gỡ bỏ trừng phạt trước khi công cuộc cải cách của chính phủ mới đơm hoa kết trái, rộng đường cho doanh nghiệp Mỹ đến làm ăn với tàn dư còn lại của quá khứ Myanmar là điều hoàn toàn không có lợi.”

Dù không phải là tổng thống Myanmar nhưng bà Suu Kyi đã được Mỹ tiếp đón theo hình thức lãnh đạo. Chức Cố vấn Nhà nước của bà Suu Kyi có quyền lực tương đương chức thủ tướng. Sau khi hội đàm với Tổng thống Obama, bà Suu Kyi đã đi thăm và chụp hình tại khu vực Phòng Bầu dục trong Nhà trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.