Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 8

(PLO) - Thu NSNN từ hoạt động nhập khẩu 8 tháng qua ước đạt 200.217 tỷ đồng.

 

Ngày 3-9, Tổng cục Hải quan phát đi thông tin về công tác tháng 8-2020 của đơn vị này.

Tổng quát, trong tháng 8-2020, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 50,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng 7-2020. Xuất khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8-2020 ước tính thặng dư 2,5 tỷ USD.

Tính trong 8 tháng kể từ đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 337,28 tỷ USD, trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 174,1 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 163,17 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng qua ước tính thặng dư 10,93 tỷ USD.

Đáng chú ý, các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trong 8 tháng qua đều đạt số lượng lớn, lần lượt là hơn 39 tỷ USD và hơn 23 tỷ USD.

Đặc biệt, ô-tô nguyên chiếc các loại tháng 8-2020 nhập khẩu ước đạt 8.000 chiếc, tăng 75,6% so với tháng 7-2020. Tổng cục Hải quan cho hay: Lượng nhập khẩu mặt hàng này 8 tháng qua đạt 53.000 nghìn chiếc, trị giá hơn 1,2 tỷ USD. Tuy vậy, so với cùng kỳ 2019, lượng nhập khẩu ô-tô giảm tới 44,3% về lượng và giảm 43,7% về trị giá.

Trong tháng 8-2020, thu NSNN từ nhập khẩu đạt 24.959 tỷ đồng và đến 31-8 thì lũy kế cả n ăm thu NSNN từ xuất khẩu đạt 200.217 tỷ đồng.

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho hay, sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp kích thích phát triển kinh tế, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có dấu hiệu gia tăng.

Mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: đường cát, thuốc lá, bia, sữa bột, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử mới, gia cầm, sản phẩm gia cầm, sừng động vật… được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến: hàng không, cảng biển, bưu điện, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.