Ở châu Âu, Công Phượng sẽ ‘đấu’ với nhiều cầu thủ châu Á

(PL)- Công Phượng đi châu Âu là một tin vui cho bóng đá Việt Nam, trước mắt là về mặt hình ảnh.

Một hợp đồng rõ ràng, khác hẳn với những hợp đồng ngắn hạn hoặc gửi gắm theo kiểu các cầu thủ Việt Nam từng xuất hiện ở giải vô địch Bồ Đào Nha trước đây.

Có người phân tích rằng việc Công Phượng bị chấm dứt sớm hợp đồng ở Incheon Utd (Hàn Quốc) hóa ra lại hay vì nhờ thế mới có cơ hội sang châu Âu.

Tôi lại cho đó là áp lực với một cầu thủ ở tuổi 24 từng trải qua các giải đấu Nhật, Hàn Quốc và không mấy thành công.

Lại cũng có ý kiến từ góc độ chuyên môn nói rằng không đá nổi giải Nhật, giải Hàn thì làm sao chịu nổi giải đấu ở châu Âu.

Thực tế thì nghe nói giải đấu ở châu Âu, nhiều người cứ cho rằng sẽ là một môi trường rất cao. Cao hơn và khắc nghiệt hơn giải Nhật, giải Hàn Quốc nhiều nhưng không hẳn thế. Bỉ có nhiều cầu thủ giỏi nhưng hầu hết những cầu thủ giỏi đấy đều thoát ra các CLB Bỉ để tìm môi trường cao hơn rất nhiều ở những giải ở Anh, Đức, Tây Ban Nha…

Và Sint Truiden là một đội bóng thuộc quyền quản lý của một công ty thương mại điện tử Nhật Bản, Sint-Truidense V.V và được sở hữu bởi ông chủ người Nhật Keishi Kameyama.

Sint Truiden hiện có sáu cầu thủ Nhật đang thi đấu gồm Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada, Kosuke Kinoshita, Yuta Koike, Takahiro Sekine và Wataru Endo. Điều này có nghĩa Sint Truiden là một CLB châu Âu nhưng có rất nhiều “nhánh” từ châu Á, đặc biệt là Nhật. Và như thế cũng có nghĩa Công Phượng sẽ phải tranh suất với nhiều cầu thủ Nhật, trong đó có những tiền đạo trong đội tuyển Nhật.

Sint Truiden chưa một lần đăng quang ở giải vô địch Bỉ nhưng đã có bốn chức vô địch giải hạng 2 vào các năm 1986, 1993, 2008, 2014 và một cúp quốc gia năm 1997.

Mùa bóng trước, Sint Truiden về vị trí thứ bảy với 47 điểm sau 30 vòng đấu (12 thắng, 11 hòa và bảy thua).

Tổng giá trị chuyển nhượng của CLB Sint Truiden được Transfermarkt ước tính khoảng 27,5 triệu euro (khoảng 722 tỉ đồng). Trong số đó, tuyển thủ người Nhật Takehiro Tomiyasu là cầu thủ có giá trị cao nhất đội Sint Truiden (9 triệu euro).

Khoác áo CLB Sint Truiden, Công Phượng liền được Transfermarkt định giá 150.000 euro. Và Phượng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính trên hàng công với các tiền đạo được định giá như Jordan Botaka (3 triệu euro), Duckens Nazon (350.000 euro), Kosuke Kinoshita (350.000 euro), Wolke Janssens (250.000 euro)...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.