'Nút bấm hạt nhân của Mỹ cảnh tỉnh ông Kim Jong-un'

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley hôm 7-1 nói rằng tuyên bố có nút bấm hạt nhân “to hơn, uy lực hơn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cảnh tỉnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo hãng tin Yonhap, tuần trước ông Trump khoe “nút bấm hạt nhân” của ông “to hơn và uy lực hơn” nút bấm hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố này sau khi ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ rằng nút bấm hạt nhân luôn đặt trên bàn làm việc của ông.

Giới phê bình cho rằng bình luận trên của nhà lãnh đạo Mỹ đang muốn cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: Yonhap

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley hôm 7-1 đã lên tiếng bảo vệ tuyên bố gây tranh cãi này của Tổng thống Trump. Trả lời phỏng vấn đài ABC, bà Haley nói: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump luôn phải cảnh tỉnh ông Kim. Điều quan trọng là chúng tôi không bao giờ để cho ông ấy (nhà lãnh đạo Kim Jong-un) quá ngạo mạn và không nhận ra thực tế điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy khơi mào một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ nói tiếp: “Chúng tôi sẽ không để họ đi quá xa khi cho rằng họ có sẵn nút bấm hạt nhân và có thể hủy hoại Mỹ. Chúng tôi muốn luôn phải nhắc nhở họ rằng chúng tôi cũng có thể hủy hoại họ, do đó hãy thận trọng lời ăn tiếng nói và hành động”.

Bà Haley giải thích rằng tuyên bố của ông Trump có nghĩa là Triều Tiên trước hết sẽ phải chấm dứt các vụ thử vũ khí, sau đó phải chứng tỏ rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng rút ra khỏi kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Bà Haley nói thêm hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên sắp gặp nhau để đối thoại vào ngày 9-1 sẽ là “điều đáng mừng”.

“Hai nước này phải hòa hợp. Điều này rất tốt cho Mỹ bởi ít nhất họ có thể trở lại bàn đàm phán” - bà Haley nói.

Mặc dù cuộc gặp Hàn-Triều dự kiến tập trung vào việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng tới, song Seoul vẫn hy vọng nước này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.