‘Nước Đức đang trong tình trạng chiến tranh’

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ bang Saarland, nước Đức ngày 20-12 cho biết Đức đang trong tình trạng chiến tranh sau vụ một người đàn ông lao xe tải vào đám đông ở khu chợ Giáng sinh tại Berlin khiến 12 người thiệt mạng hôm 19-12.

“Chúng ta phải nói rằng chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh dù rằng nhiều người vẫn hằng mong muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhưng lại không chứng kiến được điều này” - ông Klaus Bouillon, nói với đài truyền hình SR (Đức).

Ngày 19-12, nước Đức chấn động với vụ một người đàn ông điên cuồng lái chiếc xe tải đâm vào một đám đông ở khu chợ Giáng sinh tại Berlin. Vụ việc khiến 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Truyền thông Đức cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố.

‘Nước Đức đang trong tình trạng chiến tranh’ ảnh 1
Hiện trường vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức hôm 19-12. Ảnh: RTE

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết vụ tấn công bằng xe tải chết người trên có khả năng là một hành động khủng bố. Bà cho biết thủ phạm phải bị trừng phạt đích đáng bằng “sức mạnh của luật pháp chúng ta”.

Thủ tướng Merkel cho biết bà “cảm thấy kinh khủng, bị chấn động và rất đau buồn” về vụ tấn công này.

“Tôi muốn các bạn biết rằng tất cả chúng ta, một đất nước thống nhất, đang rất đau buồn và tiếc thương. Có điều chúng ta vẫn không biết chắc chắn rằng vụ việc trên chính là một cuộc tấn công khủng bố” - bà Merkel nói.

‘Nước Đức đang trong tình trạng chiến tranh’ ảnh 2
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đây là hành động khủng bố. Ảnh: Daily Star

Nghi phạm chính trong vụ tấn công là công dân Pakistan 23 tuổi, đến nước Đức cách đây một năm. Người này đang sinh sống trong một ngôi nhà tị nạn, truyền thông Đức dẫn nguồn tin an ninh cho biết. Tờ Die Welt của Đức cho biết nghi phạm đăng ký tại trung tâm tị nạn ở nhà chứa máy bay của sân bay Tempelhof, Berlin. Tài xế xe tải sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị bắt lại.

Các nhà điều tra ở Berlin cho rằng vụ tấn công bằng xe tải trong ngày 19-12 “là hành động có chủ ý”. Bộ Nội vụ Đức cho hay các khu chợ Giáng sinh và các sự kiện quy mô lớn khác ở Đức sẽ tiếp tục diễn ra nhưng được tăng cường các biện pháp an ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.