Nước biển nhiễm xạ gấp 4.385 lần

Lần đầu tiên thực phẩm Mỹ bị nhiễm phóng xạ từ Nhật.

Ngày 31-3, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) báo cáo mức nhiễm phóng xạ của mẫu nước biển lấy cách bờ biển 330 m gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã tăng gấp 4.385 lần so với bình thường. Mức nhiễm một ngày trước tăng 3.355 lần mức bình thường.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã tìm thấy mức phóng xạ cao trong đất tại làng Iitate cách nhà máy Fukushima số 1 40 km. IAEA đã đề nghị chính phủ mở rộng vùng sơ tán 20 km. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Nhật Yukio Edano cho biết chưa cần thiết.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã gửi thư mời 151 nước thành viên IAEA tham dự hội nghị cấp cao về an toàn hạt nhân từ ngày 20 đến 24-6 ở Vienna (Áo). Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tác động và hậu quả của tai nạn hạt nhân ở nhà máy Fukushima số 1, rút ra bài học kinh nghiệm và đẩy mạnh các biện pháp an toàn hạt nhân cũng như phản ứng trong trường hợp khẩn cấp.

Nước biển nhiễm xạ gấp 4.385 lần ảnh 1

Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko thăm viếng người sơ tán tại trung tâm sơ tán Budo (Tokyo) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 31-3, Thủ tướng Naoto Kan tuyên bố với Chủ tịch đảng Cộng sản Nhật Kazuo Shii rằng cần phải loại bỏ nhà máy Fukushima số 1 và xem xét lại kế hoạch xây dựng thêm 14 lò phản ứng hạt nhân trước năm 2030.

Người phát ngôn chính phủ Yukio Edano cho biết chính phủ đang xem xét phủ lều đặc biệt lên bốn lò phản ứng số 1, 2, 3 và 4 để hạn chế phóng xạ phát tán trong không khí.

Một ý tưởng đang được đề xuất là phủ tường và nền nhà máy Fukushima số 1 bằng chất keo đặc biệt để ngăn ngừa ô nhiễm đất. Chính phủ cũng đang xem xét đổ bê tông chôn nhà máy.

Trong cuộc họp báo ngày 30-3, xuất hiện lần đầu tiên kể từ khủng hoảng hạt nhân, Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata tuyên bố bốn lò số 1, 2, 3 và 4 đã hư hại và chắc chắn phải phế bỏ bốn lò này cho dù TEPCO phải bồi thường.

Theo báo New York Times (Mỹ), chi phí phá hủy một lò sẽ lên tới 0,5 tỉ USD.

Nước biển nhiễm xạ gấp 4.385 lần ảnh 2

Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata (giữa) và các nhân viên cúi đầu xin lỗi những người sơ tán ở sân vận động Saitama (Tokyo) ngày 30-3. Ảnh: AFP

Ngày 31-3, Trung Quốc cho biết phóng xạ tìm thấy trong không khí đã lan ra 18 tỉnh, thành nhưng lượng phóng xạ vẫn ở giới hạn an toàn.

Hôm trước đó, Mỹ phát hiện mẫu sữa lấy ngày 25-3 tại TP Spokane (bang Washington) bị nhiễm phóng xạ. Đây là trường hợp đầu tiên thực phẩm Mỹ bị nhiễm phóng xạ từ Nhật. Mức phóng xạ thấp hơn 5.000 lần so với mức an toàn nên không có gì đáng lo ngại.

Cùng ngày, tảo biển nhiễm phóng xạ cực thấp được tìm thấy ở Vancouver (Canada) trước đó cũng được phát hiện trên các bãi biển ở bang Washington.

16 giờ 15 theo giờ địa phương ngày 31-3, động đất mạnh 6 độ Richter lại rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật. Tâm chấn sâu 40 km thuộc tỉnh Miyagi. Không có cảnh báo sóng thần. Chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại. Cùng ngày, cảnh sát Nhật thống kê có 11.417 người chết và 16.273 người mất tích trong động đất và sóng thần ngày 13-3.

KHÁNH UYÊN (Theo Japan Today, Kyodo News, Reuters, THX)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.