Nửa nước Mỹ nằm trong tầm bắn tên lửa Triều Tiên

(PLO)- Từ các dữ liệu vụ phóng khuya 28-7 có thể thấy khoảng một nửa, thậm chí nhiều hơn nữa lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên vừa phóng.

Nửa đêm 28-7, Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa và nhiều quan chức quốc phòng Mỹ xác định đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng tên lửa ICBM ở góc rất rộng, gần như thẳng đứng. Tên lửa bay trên không trong khoảng 47 phút, bay vút lên không tới khoảng 3.700 km, đạt tầm xa 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, gần bờ biển Hokkaido, một hòn đảo phía Bắc của Nhật.

Nhiều nhà phân tích quốc phòng độc lập Mỹ nhận định loại tên lửa ICBM hai tầng này có vẻ là loại tên lửa có sức mạnh nhất Triều Tiên từng thử trước nay. CNBC dẫn nhận định nhiều nhà phân tích rằng từ các dữ liệu vụ phóng khuya 28-7 có thể thấy khoảng một nửa, thậm chí nhiều hơn nữa lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên vừa phóng.

Theo họ, nếu góc phóng hẹp hơn, tên lửa bay thấp hơn, về lý thuyết nó có khả năng đe dọa đến bang California, New York, một số TP bờ biển phía Đông Mỹ, thậm chí xa hơn.

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên trong vụ phóng trong vụ phóng đầu tiên ngày 4-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên trong vụ phóng đầu tiên ngày 4-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo chuyên gia David Wright, đồng Giám đốc Chương trình an ninh toàn cầu thuộc Liên minh Các nhà khoa học liên quan, tên lửa này nếu được phóng ở góc phóng tiêu chuẩn có thể đạt tầm xa 10.400 km.

“Gần như chắc chắn nó có thể đến được New York, Boston và chỉ cách Washington chút thôi” - chuyên gia Wright nói với CNBC.

Cùng nhận định với ông Wright, chuyên gia Bruce Klingner, cựu Giám đốc CIA tại Hàn Quốc, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Bắc Á tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Viện Heritage (Mỹ), cho rằng tên lửa Triều Tiên mạnh hơn nhiều mọi người đã nghĩ.

Đây là vụ phóng tên lửa ICBM thứ hai của Triều Tiên trong chưa tới một tháng. Triều Tiên phóng tên lửa ICBM Hwasong-14 vào ngày 4-7. Khi đó, các nhà phân tích Mỹ nhận định tên lửa này có khả năng đe dọa đến các bang Alaska và Hawaii của Mỹ.

Tình báo Mỹ trước các vụ thử này vẫn tin rằng Triều Tiên phải cần đến bốn năm nữa mới phát triển được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đe dọa được Mỹ. Tuy nhiên, sau các vụ thử này, thời gian bốn năm được rút xuống chỉ còn một năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.