Nữ Việt Nam đá đội hình mạnh nhất, xác định “chiến đấu” thay cho lời “goodbye”

(PLO)- Có nhiều thay đổi nhưng nữ Việt Nam vẫn tung đội hình mạnh nhất để đá với các cô gái Hà Lan ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hết cơ hội đi tiếp ở World Cup 2023 nhưng có thể tạo dấu ấn lịch sử, đó là chuyện các cô gái Việt Nam (VN) có thể làm được ở trận đấu mang tính thủ tục gặp Hà Lan. 14 giờ ngày 1-8 lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2023 diễn ra với trận Việt Nam - Hà Lan (sân Dunedin), Mỹ - Bồ Đào Nha (Eden Park).

Jill Roord (6, Hà Lan), tác giả bàn thắng trong trận Hà Lan hòa Mỹ 1-1. Ảnh: HTM

Jill Roord (6, Hà Lan), tác giả bàn thắng trong trận Hà Lan hòa Mỹ 1-1. Ảnh: HTM

Trả lời báo chí quốc tế trước trận cuối gặp Hà Lan, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam nói: “Hà Lan không chỉ là một bóng á quân World Cup, mà đó là một đội bóng mạnh thế giới, sức mạnh truyền thống của một đội có lối chơi truyền thống, đầy cá tính. Việt Nam đã hết cơ hội, song chúng tôi sẽ “chiến đấu” để thay cho lời tạm biệt giải”.

Nói về thành phần ra sân, chiến lược gia 73 tuổi của VN tiết lộ, ông vẫn chọn đội hình mạnh nhất trong sân đá với Hà Lan, song sẽ có khác biệt so với hai trận đầu.

Ngoài VN đã hết cơ hội sau hai trận toàn thua, ba đội còn lại gồm Mỹ (4 điểm, 4/1), Hà Lan (4 điểm,2/1), Bồ Đào Nha (3 điểm, 2/1) đều đang đứng trước cơ hội đi tiếp. Việt Nam không còn cơ hội tranh chấp nhưng hãy “cháy” hết mình để tạo dấu ấn lịch sử và thậm chí đóng vai trò quyết định một trong hai suất đi tiếp ở bảng E chẳng hạn.

Tình huống đặt ra, nếu VN chơi giàu trách nhiệm và nỗ lực hơn 200% sức lực trước Hà Lan để coi khả năng của mình đến đâu trước á quân World Cup-Hà Lan, biết đâu VN cầm chân hay đánh bại Hà Lan thì lúc đó, VN cũng là “nhân tố” đã tạo nên kết cục trật tự bảng E khác đi. Cụ thể ở đây là gián tiếp giúp Bồ Đào Nha nhiều cơ hội đi tiếp hơn.

HLV Mai Đức Chung xác định, đội hình ra sân có thay đổi so với hai trận đầu thua Mỹ và Bồ Đào Nha, song vẫn là thành phần mạnh nhất và "chiến đến cùng". Ảnh: AFC

HLV Mai Đức Chung xác định, đội hình ra sân có thay đổi so với hai trận đầu thua Mỹ và Bồ Đào Nha, song vẫn là thành phần mạnh nhất và "chiến đến cùng". Ảnh: AFC

Trên thực tế trước khi lượt cuối bảng E diễn ra thì mọi chuyện theo suy nghĩ, Hà Lan thắng VN, còn Mỹ sẽ thắng Bồ Đào Nha...và như thế VN và Bồ Đào Nha chia tay giải. Nhưng bây giờ, VN hãy làm khác đi, thầy trò HLV Mai Đức Chung nỗ lực chơi “cạn vốn” với đội bóng lớn Hà Lan, biết đâu “địa chấn” lại xảy ra.

World Cup 2023 này đã ghi nhận những “địa chấn” cực mạnh, chẳng hạn như các cô gái của tuyển Morocco, lần đầu dự World Cup tiễn Hàn Quốc rời giải ngay vòng bảng khi thắng 1-0, Jamaica cầm hòa với ứng viên vô địch Pháp, Nigeria đánh bại Úc 3-2, đặc biệt Haiti làm khó Anh và Trung Quốc khi hai đội bóng lớn này vất vả lắm mới thắng được Haiti 1-0. Nhiều “kèo dưới” khác làm được thì VN làm được, vấn đề là nỗ lực tột độ.

Lượt trận cuối bảng E, Hà Lan sẽ nỗ lực ghi càng nhiều bàn vào lưới VN càng tốt để phòng ngừa trường hợp so đọ chỉ số phụ với Mỹ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hãy “cháy” hết mình, chơi hơn những gì mình có để có cơ hội tạo lịch sử. Âu đó cũng là một nét Fair Play khi dù đã bị loại nhưng VN vẫn giàu trách nhiệm với giải đấu.

HLV Mai Đức cũng cho hay, trở về từ World Cup 2023, ông sẽ rời đội tuyển để nhường ghế lại cho đồng nghiệp trẻ tuổi hơn.

+ Mỹ chưa hẳn “kèo trên” với Bồ Đào Nha

Mỹ bốn lần vô địch World Cup và hai lần gần nhất là 2015, 2019, nay họ đang nuôi mục tiêu hoàn thành cú hat trick ba kỳ vô địch liên tiếp. Tuy nhiên đội Mỹ đang trẻ hóa. Ngoài ba ngôi sao kỳ cựu Rapinoe, Alex Morgan và Lindsey Horan, còn lại có đến 14 tuyển thủ khác lần đầu dự World Cup, tính liền lạc chưa cao đó là cơ hội để tân binh Bồ Đào Nha có điểm và thậm chí ba điểm.

Trận này rất căng và thách thức tuyển Mỹ cực độ. Bồ Đào Nha hay, ăn ý, có những cá nhân tạo đột biến, song đó là khi chạm trán với VN, còn đối đầu với hàng phòng ngự tuyển Mỹ là câu chuyện khác.

Dự đoán Mỹ thắng một bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.