Nữ Triều Tiên “dắt” Nhật Bản qua tận Jeddah tranh vé đi Olympic Paris

(PLO)- Nhật Bản không thể đến Bình Nhưỡng và thế là các cô gái Triều Tiên "dắt" qua Jeddah tranh vé dự Olympic 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vài ngày nữa, những trận vòng loại cuối cùng của bóng đá nữ Olympic Paris khu vực châu Á diễn ra. Theo đó do nhiều vấn đề, AFC đã chỉ định TP Jeddah của Saudi Arabia là nơi làm sân nhà của các cô gái Triều Tiên tiếp Nhật Bản.

Vòng loại Olympic Paris khu vực châu Á còn bốn đội (giai đoạn ba) gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Úc và Uzbekistan tranh vé. Theo đó hai cặp đấu Triều Tiên - Nhật Bản và Úc - Uzbekistan diễn ra lượt đi ngày 24 và lượt về ngày 29-2.

Trieu-Tien-NB.jpg
Nữ Nhật Bản thắng Triều Tiên ở chung kết Asiad 19 tại Hàng Châu 2023. Ảnh: AFC

Do bóng đá nữ Olympic Paris chỉ có tổng cộng 12 đội tham dự nên số suất cạnh tranh đến với đại hội này khó nhiều lần so với World Cup. Tất cả các khu vực trên sân thế giới có 11 đội vượt qua vòng loại vô cùng gian truân cùng với chủ nhà Pháp, trong khi đó bóng đá nam có 16 suất. Khu vực châu Á chỉ có hai suất, điều này có nghĩa hai đội thắng chung cuộc sau lượt đi và về của hai cặp đấu trên sẽ nhận vé thông hành đi Paris mùa hè này.

Nguyên nhân mà báo chí đưa ra khi chuyển sân nhà của nữ Triều Tiên sang Jeddah là vì có quá ít chuyến bay từ Nhật Bản đến Bình Nhưỡng. Mặt khác, hầu như không có cơ hội cho fan Nhật Bản đến Triều Tiên để cỗ vũ cho đội nhà và nhiều trở ngại khác nên AFC quyết định chuyển trận Triều Tiên tiếp Nhật Bản đến Jeddah nhằm tạo điều kiện cho fan Nhật đến cỗ vũ. Lượt về Nhật Bản tiếp các cô gái Triều Tiên tại Tokyo.

Trước đây khi các đội thể thao đến Triều Tiên thi đấu thì phải luôn quá cảnh, chặng áp chót là phải dừng chân ở Bắc Kinh. Sau đó các cầu thủ phải gửi lại hết các thiết bị công nghệ cá nhân như điện thoại tại Bắc Kinh, rồi mới bay chặng cuối sang Bình Nhưỡng.

Chuyện này đã được Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc kể cách đây vài năm. Son mô tả với báo chí rằng, sau ba ngày ở Bình Nhưỡng, anh cảm thấy nhẹ nhàng vì tránh xa mọi thông tin trên internet.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.