Nữ thủ tướng Anh sẵn sàng khai hỏa tên lửa hạt nhân

(PLO) - Tranh luận về kế hoạch đóng mới bốn tàu ngầm tên lửa hạt nhân, nữ thủ tướng Anh Theresa May khẳng định quyết đoán sẵn sàng ra lệnh khai hỏa khi cần thiết.

Nữ thủ tướng Anh Theresa May khẳng định sẵn sàng ra lệnh triển khai một đợt tấn công hạt nhân khi cần thiết, chấp nhận khả năng giết chết gần 100.000 người.

Tuyên bố này được tân lãnh đạo chính phủ Anh đưa ra trong phiên tranh luận tại Quốc hội Anh về kế hoạch đóng mới bốn tàu ngầm tên lửa hạt nhân Trident cho hải quân Anh. 

tàu ngầm tên lửa hạt nhân Trident

Quốc hội Anh thông qua kế hoạch đóng mới bốn tàu ngầm tên lửa hạt nhân Trident. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Tuyên bố gây sốc của bà May được đưa ra sau khi bị đại diện của đảng Quốc gia Scotland (SNP) chất vấn. Nghị sĩ George Kerevan của SNP đã cắt ngang bài phát biểu của nữ thủ tướng, gặng hỏi: "Liệu cá nhân bà đã sẵn sàng để phê chuẩn một đợt tấn công hạt nhân, có khả năng giết chết hàng trăm ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội hay chưa".

Trả lời một cách dứt khoát, bà Theresa May khẳng định: "Đương nhiên. Và tôi muốn nhắc nhở, mục đích của chiến lược răn đe hạt nhân là làm cho kẻ thù ý thức được rằng chúng ta luôn sẵn sàng dùng đến biện pháp này. Chứ không phải là có biện pháp răn đe nhưng không bao giờ sẵn sàng sử dụng chúng".

phản đối kế hoạch đóng mới tàu ngầm tên lửa hạt nhân

Người dân phản đối kế hoạch đóng mới tàu ngầm tên lửa hạt nhân bên ngoài Quốc hội Anh. Ảnh: EPA

Sau hơn năm giờ đồng hồ tranh luận căng thẳng, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch đóng mới tàu ngầm Trident.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền và hơn một nửa số thành viên của Công đảng đối lập tại Quốc hội Anh. Tuy nhiên, không có một nghị sĩ nào thuộc đảng SNP bỏ phiếu tán đồng kế hoạch trên.

Kế hoạch đóng mới tàu ngầm Trident dự kiến sẽ tiêu tốn gần 40 tỉ bảng Anh (hơn 52,9 tỉ USD), theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.