Nữ Nhật Bản đá thật, nữ Việt Nam thua nặng

(PLO)- Trận cuối vòng bảng ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã không thể chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của các cô gái Nhật Bản và thủ môn Kim Thanh đành ngậm ngùi bảy lần vào lưới nhặt bóng.

HLV Mai Đức Chung ở thế khó trong giai đoạn chuyển giao lực lượng phải giúp các học trò hạn chế bàn thua trước đội tuyển nữ Nhật Bản với hy vọng chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng. Nhưng cho dù ông thầy lão luyện 73 tuổi đã tung ra đội hình mạnh nhất với lối đá phòng ngự nhiều tầng vẫn không thể ngăn cản “Samurai xanh” dội cơn mưa gôn.

HLV Mai Đức Chung cho học trò đá với sơ đồ 5-4-1 và liên tục trong nhiều thời điểm đã rối rít thay người để bịt các lỗ hổng nhưng bất lực trước các cầu thủ Nhật Bản có trình độ vượt trội hẳn dù thành phần chính là các cầu thủ U-21 dự ASIAD 19 để tích lũy kinh nghiệm.

15_Tuyennu_VN_Japan_0-7_SEP_2023_340.jpg
Đội tuyển nữ Nhật Bản quá mạnh ghi đến bảy bàn vào lưới thủ môn Kim Thanh. Ảnh: Đ.TH

Lịch sử bảy lần chạm trán trước đó, đội tuyển nữ VN đều thua Nhật Bản với cách biệt từ ba bàn trở lên thì chiều 28-9, mới chỉ hiệp 1, học trò ông Chung chỉ để Shiokoshi lập cú đúp cũng có thể xem là thành công. Tuy nhiên, các cô gái Nhật Bản rất tôn trọng đối thủ đã không dừng lại mà liên tiếp ghi năm bàn vào lưới thủ môn Kim Thanh.

Thua nặng nề 0-7, đúng bằng tỉ số vòng bảng ở ASIAD 18 cách đây năm năm, trong lúc Bangladesh và Nepal hòa nhau 1-1, đội tuyển nữ VN nhì bảng với 6 điểm nhưng để so sánh với các đội nhì bảng khác thì phải hủy kết quả với Bangladesh nên điểm số khi so sánh sẽ là 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại 2/7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.