Nữ Chủ tịch PNJ từ bỏ bảo vệ luận án tiến sĩ ra sao?

(PLO)- Bà Cao Thị Ngọc Dung, người dẫn dắt PNJ từ một cửa hàng nhỏ trở thành "ông lớn" trên thị trường trang sức đã từng có ý định từ bỏ công ty để trở thành giảng viên đại học.

 

Sáng nay 24-6, tại hội thảo trực tuyến "Phát triển kế thừa - Nghệ thuật hay kỹ thuật", bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chia sẻ: khi PNJ còn là đơn vị nhà nước, giữ vị trí giám đốc nhưng bà không nghĩ sẽ làm mãi công việc tại đây mà có kế hoạch muốn trở lại trường đại học làm giảng viên.

Vào thời điểm đó, bà vừa làm việc tại doanh nghiệp vừa theo học văn bằng tiến sĩ với mục tiêu sau khi hoàn tất sẽ trở thành giảng viên đại học để truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm và động lực cho thế hệ sau.

"Tôi đã báo cáo tổ chức ý định này và đồng thời cũng đã hoạch định người kế thừa vị trí của tôi. Tuy nhiên, có sự thay đổi buộc tôi phải dừng lại", bà Dung kể.

Khi PNJ tiến hành cổ phần hoá, những người được quy hoạch sẽ giữ vị trí lãnh đạo công ty đã đến gặp bà và nói công ty giờ chuyển sang mô hình mới, nếu bà vẫn giữ nguyên ý định xin không làm doanh nghiệp nữa thì họ cũng xin nghỉ luôn.

Những lời nói này đã khiến bà phải suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng bà Dung đã quyết định dừng lại việc học và tiếp tục ở lại vị trí tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp.

"Thời điểm đó, tôi đã dừng lại việc bảo vệ luận án tiến sĩ dù đã hoàn thành xong luận án sau 5 năm học và nghiên cứu. Tôi cũng đã bị nhà trường phê bình nhiều vì bỏ nhiều thời gian nghiên cứu nghiêm túc mà không đi hết chặng đường cuối", bà Dung cho biết.

Đến thời điểm này, có lẽ bà Dung dù vẫn tiếc nuối nhưng thị trường cám ơn bà trước quyết định này bởi nhờ đó PNJ đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành đại gia hàng đầu trên thị trường trang sức.

Cụ thể trong suốt chặng đường dài kể từ khi cổ phần hoá PNJ luôn tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, cũng như tạo dựng được thương hiệu mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của bà Dung cùng các đồng sự, trong bối cảnh bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2020, PNJ vẫn đạt lãi ròng hơn 1.000 tỉ đồng. Bước sang năm 2021 công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.