NSƯT Xuân Bắc, Hoa khôi Bế Thị Băng chạy vì trẻ em thiệt thòi

(PLO)- Cuộc thi chạy 'Mottainai Run' với chủ đề Run for strong kids (Chạy vì những đứa trẻ mạnh mẽ) thu hút hơn 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên tham dự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, sự kiện mở đầu Ngày hội Mottainai 2023, Cuộc thi chạy Mottainai Run với chủ đề Run for strong kids (Chạy vì những đứa trẻ mạnh mẽ) đã diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giải Mottainai Run 2023 có hai cự ly: Chặng Sống xanh: Một Vòng hồ Gươm (1,7 km), vận động viên đủ sức khỏe tham gia và Chặng Hạnh phúc: Ba Vòng hồ Gươm (5,2 km), vận động viên tham gia đủ 18 tuổi trở lên.

chay-vi-tre-em.jpg
Đại sứ Mottainai 2023 – Hoa khôi Bế Thị Băng trên đường chạy.

Cuộc thi thu hút hơn 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên tham dự. Trong đó, có nhiều vận động viên người nước ngoài, cụ bà 79 tuổi và em bé 3 tuổi.

Đặc biệt, tham gia giải chạy có nhiều người nổi tiếng: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Đại sứ Mottainai 2023 – NSƯT Xuân Bắc và con trai Bi Béo (Võ Nguyên), Đại sứ Mottainai 2023 – Hoa khôi Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, MC - ca sĩ Kim Huyền Sâm, diễn viên Lương Giang, MC Mạnh Khang, diễn viên Lưu Huyền Trang và nhiều hoa hậu, á hậu… Đảm nhận vai trò MC chương trình là Runner Nguyễn Thượng Việt.

NSƯT Xuân Bắc tham gia Mottainai Run với vai trò vận động viên, nhưng anh đã “ngẫu hứng” cùng MC Nguyễn Thượng Việt khuấy động chương trình. Với khả năng dẫn dắt thông minh, dí dỏm, anh đã “tiếp lửa” cho hàng ngàn vận động viên và khán giả có mặt tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, mang đến một không khí sôi động, thú vị.

chay-vi-tre-em.2jpg.jpg
NSƯT Xuân Bắc và con trai Bi Béo (Võ Nguyên).

Tiếp đó, vào 14h chiều 21-10 đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 10 năm Chương trình Mottainai Trao yêu thương, nhận hạnh phúc. Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, TP Hà Nội; 4 Đại sứ Chương trình Mottainai 2023 là NSƯT Xuân Bắc, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, nhà văn Hoàng Anh Tú, ca sĩ - diễn viên người Nhật Naktani Akira.

Đặc biệt, khoảng 300 em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh cảnh khó khăn từ các tỉnh/thành trong cả nước sẽ tham gia chương trình và nhận học bổng, quà tặng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2023) và 75 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (1948 - 2023).

Sau 9 mùa tổ chức, Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống Xanh lớn nhất Việt Nam; Thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 6.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã được nhận Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản, được trao Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.