Nộp hơn 15,7 tỉ đồng tiền thuế truy thu, sữa TH không bị cưỡng chế hải quan

(PLO) -Ngày 17-7, Ông Chu Quang Luân, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã ra quyết định giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Sữa TH (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Lý do giải tỏa cưỡng chế là Công ty CP Sữa TH đã nộp đủ số tiền thuế bị cưỡng chế là hơn 15,7 tỉ đồng vào sáng 17-7.

Trước đó, ngày 15-7 của Cục Hải quan Nghệ An ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hoàng hóa xuất, nhập khẩu nếu sau 5 ngày kể từ ngày ký mà công ty không hoàn thành nộp tiền thuế thì sẽ bị cưỡng chế từ ngày 20-7.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước CHND Lào Thongsing Thammavong cùng các đại biểu đi tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhà máy sữa tươi sạch TH vào ngày 9-7-2013. Ảnh: Đắc Lam

Theo Công ty CP Sữa TH cho biết, khoản thuế trên là thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy đóng hộp sữa dùng cho nhà máy rót vô trùng combibloc của Công ty. Từ ngày 1-1-2013 đến 31-12-2014, Công ty đã mở tờ khai nhập khẩu mặt hàng trên tại Cục hải quan Nghệ An với thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

Tuy nhiên, sau đó Tổng cục Hải quan đã kiểm tra lại và yêu cầu áp mã nhập khẩu của mặt hàng giấy đóng hộp sữa trên đối với Công ty CP Sữa TH và các công ty sữa, với thuế suất thuế nhập khẩu là 5%. Cục Hải quan Nghệ An đã ra văn bản ấn định truy thu thuế nhập khẩu và VAT đối với Công ty CP Sữa TH là hơn 15,7 tỉ đồng.

Tới ngày 1-1-2015, thực hiện cam kết của Việt Nam trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-AFTA, dòng thuế dành cho mặt hàng giấy đóng hộp sữa đã được xóa bỏ. Hiện tại, thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy đóng hộp sữa là 0%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.