Nông nghiệp tăng trưởng âm do sự cố môi trường, hạn hán

(PLO)- Khoảng 2 triệu người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán và sự cố môi trường, trong khi nông nghiệp sáu tháng đầu năm chỉ tăng trưởng âm là 0,18%.

Chiều nay (15-11) Bộ NN&PTNT, báo Nông Thôn Ngày Nay đã tổ chức  hội thảo về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với Việt Nam. Theo tính toán của Bộ NN&PTNT trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, nguồn kinh phí cần để khắc phục những hậu quả do Elnino gây ra là hơn 25.000 tỉ đồng.

Ngay trong năm nay sẽ cần hơn 3.700 tỉ đồng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, cung cấp thiết bị lọc nước, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt và nâng cấp công trình phòng chống hạn, mặn cấp bách.

Tại cuộc hội thảo này, TS Trần Đại Nghĩa, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cho biết từ cuối năm 2014 đến 2016, tác động của hiện tượng thời tiết Elnino, 18 tỉnh, thành tuyên bố tình trạng thiên tai cụ thể là ĐBSCL, Tây Nguyên, Nam Bộ đang phải hứng chịu tình trạng hạn hán, xâm thực mặn, môi trường trên diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 2 triệu người dân và thiệt hại hàng trăm ngàn ha lúa. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 15.000 tỉ đồng.

Nông nghiệp tăng trưởng âm do sự cố môi trường, hạn hán ảnh 1
Sự cố môi trường biển miền Trung vừa qua đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp. Ảnh: Đ. LAM

Theo TS Nghĩa, đừng nhìn BĐKH với cái nhìn quá tiêu cực mà nên thấy BĐKH có thể là cơ hội, tìm cách thích ứng với nó thông qua thay đổi cơ cấu giống, mùa vụ để mang lại giá trị cao hơn. Chẳng hạn như diện tích đất bị nhiễm mặn ở ĐBSCL có thể không trồng được lúa nhưng có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu cho việc phải chi trả thủy lợi phí đối với khu vực nông nghiệp tập trung để họ hạch toán vào giá cả sản xuất để nông dân và doanh nghiệp sử dụng nước tiết kiệm hơn, tránh lãng phí như hiện nay.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, liên quan đến việc ngành nông nghiệp tăng trưởng âm trong sáu tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết: “Năm nay nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đầu năm thì rét hại, băng tuyết. Tiếp đó, chúng ta lại gặp trường hợp sự cố môi trường chưa từng có ảnh hưởng đến bốn tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế làm cho sản xuất nông nghiệp rất là khó khăn.

Trong khi đó tại phía Nam thì nhiễm mặn, khô hạn, còn mùa lũ đến rất là muộn, lượng nước thấp cộng với tác động toàn diện của biến đổi khí hậu đã làm cho nông nghiệp của chúng ta rất thiệt hại. Riêng ở ĐBSCL, riêng về lúa thiệt hại khoảng 1,3 triệu tấn, vì thế mà sáu tháng đầu năm nông nghiệp đã tăng trưởng âm 0,18%, đến chín tháng thì tăng lên khoảng 0,65%”.

Nông nghiệp tăng trưởng âm do sự cố môi trường, hạn hán ảnh 2
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn: "BĐKH, hạn hán và sự cố môi trường biển miền Trung ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của cả nước". Ảnh: Đ.TRUNG

Nhận định về tình hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Tuấn thông tin: “Khả năng tăng trưởng ngành nông nghiệp năm nay có thể chỉ đạt ngưỡng tối thiểu 1,2%. Con số này vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra nhiều, điều này ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như ảnh hưởng đến một bộ phận đời sống của người dân khó khăn".

Thời gian này, Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các đơn vị tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm đang có nhiều lợi thế như rau quả, thủy sản, chăn nuôi… những lĩnh vực trọng tâm này giữ được tăng trưởng sẽ đảm bảo tăng trưởng của cả ngành, bù vào sự giảm sút của các mặt hàng như lúa gạo do bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán thiên tai xảy ra từ đầu năm 2016 đến nay” - Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.