Nông nghiệp cần được hỗ trợ phát triển

(PL)- “Mặc dù Việt Nam đã tiến hành tái cấu trúc ngành nông nghiệp 10 năm nhưng khả năng đương đầu với các nền kinh tế lớn thế giới còn rất hạn chế”.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định tại Diễn đàn Phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong xây dựng nông thôn mới do VCCI phối hợp với báo Diễn đàn DN tổ chức ngày 22-10.

Ông Lộc cho hay ngay cả Nhật - một cường quốc về nông nghiệp cũng phải tìm các thị trường mới, trong đó có Việt Nam.

“Thực tế đã có rất nhiều đoàn DN Nhật sang Việt Nam để tìm lối thoát cho ngành nông nghiệp nước này và tìm vành đai cho ngành nông nghiệp cung cấp thực phẩm cho Nhật trong tương lai” - ông Lộc nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho hay ông đã gặp nhiều đoàn doanh nhân Nhật sang Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư. Họ nhận thấy tiềm năng nông nghiệp của Việt Nam rất lớn. Tuy vậy, khi hỏi có muốn đầu tư không, họ rất e ngại vì cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam kém.

“Do vậy cần phải thay đổi tư duy về kết nối không gian, đầu tư đột phá về hạ tầng để hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân” - ông Tuấn gợi ý.

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Tổng hội NN&PTNT, đến nay có khoảng 3.700 DN với tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp, lũy kế từ năm 2011 đến hết 2014 khoảng 40.000 tỉ đồng (riêng năm 2014 khoảng 11.000 tỉ đồng). Tuy vậy, “tắc nghẽn” lớn nhất vẫn là các thủ tục hành chính.

“Đổi mới nông nghiệp, nông thôn nhưng ai phải đổi mới? Không phải DN, cũng không phải nông dân mà chính là các cơ quan nhà nước phải đổi mới và đơn giản hóa các thủ tục hành chính” - ông Ngọc nhận định.

Nhắc lại truyền thuyết Mai An Tiêm, chủ tịch VCCI nói: “Mai An Tiêm dù bị đẩy ra ốc đảo nhưng vẫn có thể lập nghiệp, tạo thương hiệu, hội nhập và thành công. Truyền thuyết này hy vọng sẽ tiếp tục giữ lửa cho tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam, đặc biệt là đối với nông dân, nông nghiệp và nông thôn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.