Nóng Nga-Ukraine sáng 11-5: Moscow nói Kiev tổn thất nặng khi đột kích 'thiếu suy nghĩ' vào đảo Rắn

(PLO)- Nga cho rằng Ukraine hành động "thiếu suy nghĩ" khi đột kích đảo Rắn và tự khiến mình tổn thất nặng. Tình báo Mỹ nói ông Putin chuẩn bị cho xung đột kéo dài ở Ukraine. Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk mở đại sứ quán tại Nga
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, Nga cho rằng Ukraine hành động "thiếu suy nghĩ" khi đột kích đảo Rắn và tự khiến mình tổn thất nặng; Tình báo Mỹ nói ông Putin chuẩn bị cho xung đột kéo dài ở Ukraine; Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk mở đại sứ quán tại Nga; Đức hướng tới cấm dầu Nga;..

Ukraine đột kích đảo Rắn trong Ngày Chiến thắng 9-5

Quân Nga đã chiếm đảo Rắn - hòn đảo chiến lược nằm cách thành phố Odessa ở Ukraine khoảng 140 km vào ngày 25-2, chỉ một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Hãng thông tấn Interfax ngày 9-5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov rằng dưới sự thúc giục và hỗ trợ của Anh, Mỹ, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ra lệnh đột kích đảo Rắn với mong muốn giành được ​​một thành tựu trong Ngày Chiến thắng 9-5.

Ngày 10-5, Thiếu tướng Konashenkov cho biết quân Ukraine đã thất bại trong các cuộc đột kích Ngày Chiến thắng 9-5 nhằm chiếm lại đảo Rắn và phải chịu tổn thất lớn, theo đài RT.

Theo ông Konashenkov, tính đến hiện tại, Ukraine đã mất 30 máy bay không người lái, 10 trực thăng, 4 máy bay phản lực, 3 tàu và hơn 50 binh sĩ sau khi các nỗ lực đột kích đảo Rắn thất bại.

Tính đến ngày 10-5, trong số 30 máy bay không người lái bị Nga bắn hạn có 10 chiếc máy bay Bayraktar TB-2 Ukraine mua từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo ông Konashenkov, ba tàu của Ukraine bị đánh chìm đều là tàu tấn công lớp Centaur.

Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng quân đội Nga hôm 10-5 đã phát hiện thêm 3 thi thể của binh sĩ Ukraine dạt vào bãi biển, đưa tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên hòn đảo này lên 27 người.

Ông nói thêm rằng quyết định "thiếu suy nghĩ của Kiev" trong việc chiếm Đảo Rắn trước Ngày Chiến thắng đã dẫn đến “cái chết vô nghĩa” của hơn 50 binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine, cũng như các phi công và phi hành đoàn của các máy bay và tàu bị phá hủy.

“Cuộc phiêu lưu này hóa ra lại là một thảm họa đối với Ukraine" - ông Konashenkov nói.

Tình báo Mỹ nói ông Putin chuẩn bị cho xung đột kéo dài ở Ukraine

Ngày 10-5, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ - bà Avril Haines nói với các nhà lập pháp nước này rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và chiến thắng của Nga ở Donbass ở phía đông đất nước có thể không kết thúc chiến sự, theo hãng tin Al Jazeera.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine mà ông ấy vẫn có ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass” - bà Haines nói.

Bà nói thêm rằng ông Putin vẫn đang tin rằng quyết tâm của các cường quốc phương Tây sẽ suy yếu theo thời gian.

Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk mở đại sứ quán tại Nga

Ngày 10-5, một quan chức cấp cao của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) ở miền Đông Ukraine cho biết khu vực ly khai sẽ mở đại sứ quán ở Moscow vào tháng tới, theo Al Jazeera.

Cụ thể, bà Olga Makeeva - người nắm vị trí tương đương hàm Đại sứ của nước DPR tự xưng tại Nga cho biết đại sứ quán DPR sẽ được đặt ở một khu vực thuận tiện và đã được xác định tại Moscow.

Bà Makeeva không cho biết chính xác ngày đại sứ quán đi vào hoạt động, nhưng cho biết các nhân viên tương lai của đại sứ quán đã được đào tạo tại học viện ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga.

LHQ nói về số người Ukraine thiệt mạng thực sự trong chiến dịch quân sự của Nga

Ngày 10-5, Al Jazeera dẫn lời bà Matilda Bogner - người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền của LHQ tại Ukraine, cho biết số người Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga thực chất cao hơn vài nghìn so với con số 3.381 được công bố với thế giới.

“Hố đen lớn thực sự là Mariupol, nơi mà chúng tôi rất khó tiếp cận và có được thông tin xác thực đầy đủ” - bà nói.

Phái bộ giám sát nhân quyền của LHQ tại Ukraine cũng cho biết thêm rằng hầu hết các trường hợp thiệt mạng đều xảy ra do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi sát thương rộng.

Đức ủng hộ tư cách thành viên EU của Ukraine, sẽ hướng tới cấm dầu Nga

Ngày 10-5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev của Ukraine và có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Tại đây, bà cho biết Berlin ủng hộ việc Ukraine gia nhập và trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu (EU), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong một nhà thờ ở Bucha. Ảnh: DPA

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong một nhà thờ ở Bucha. Ảnh: DPA

Theo Ngoại trưởng Đức, Ukraine nên trở thành thành viên của EU vào một thời điểm nào đó, song nhấn mạnh rằng không có con đường tắt nào để trở thành thành viên.

Bà Baerbock cũng cho biết Đức sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga xuống 0, và khẳng định “sẽ giữ mãi ở mức này”.

Hungary không cản trở Ukraine gia nhập NATO, EU

Ngày 10-5. Đại sứ Hungary tại Ukraine István Íjgyártó đã nói rằng đất nước của ông sẽ không ngăn cản việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU, theo Ukrinform.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Espreso của Ukraine, Đại sứ Íjgyártó nói: "Nói về mong muốn gia nhập NATO của Ukraine, chúng tôi chưa bao giờ phản đối điều đó. Vì vậy, nếu Ukraine vẫn muốn tham gia liên minh, chúng tôi sẽ không phản đối".

Đại sứ Hungary cũng cho biết nước này sẽ ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.