Nóng Nga-Ukraine chiều 8-7: Nga thu được nhiều vũ khí NATO; Ukraine chỉ trích phát ngôn của ông Putin

(PLO)- Nga thu được nhiều loại vũ khí của NATO gửi Ukraine; Ukraine nói phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là dấu hiệu của hành vi diệt chủng; Nga nói đàm phán với Mỹ về vấn đề lính đánh thuê không có tiến triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 8-7, hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng thân Nga đã thu được một số vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi cho Ukraine ở gần TP Slavyansk, tỉnh Donetsk, vùng Donbass (đông Ukraine).

Theo một nguồn tin thân cận với lực lượng dân quân cộng hòa tự xưng Lugansk (vùng Donbass), những vũ khí thu được bao gồm súng chống tăng không giật Panzerfaust do Đức sản xuất và tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Nguồn tin cho biết thêm rằng các vũ khí còn sử dụng được và đã được chuyển cho lực lượng dân quân thân Nga ở Donetsk và Luhansk.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã phá hủy hai hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Anh viện trợ cho Ukraine ở khu vực TP Odessa (tỉnh Odessa) chỉ trong một đêm.

. Các lực lượng Nga đang liên tục nã pháo vào các làng để tiến tới biên giới hành chính của tỉnh Luhansk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Người dân ở tỉnh Donetsk chứng kiến một vụ cháy do giao tranh Nga - Ukraine. Ảnh: REUTERS

Người dân ở tỉnh Donetsk chứng kiến một vụ cháy do giao tranh Nga - Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai đăng trên Facebook: "Quân Nga dùng tất cả các loại vũ khí hạng nặng như pháo và tên lửa bắn liên tục vào làng Bilohorivka và Zolotarivka (tỉnh Luhansk)”. Ông Haidai cũng cho biết tình hình pháo kích ở Luhansk cũng tương tự ở các địa phương thuộc tỉnh Donetsk giáp ranh.

. Cùng với đạn pháo dẫn đường Krasnopol, các lực lượng Nga còn sử dụng đạn pháo dẫn đường bằng laser Kitolov và đạn cối dẫn đường chính xác Gran trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin lực lượng an ninh Nga cho hay.

Theo nguồn tin, đạn được tự động bắn vào mục tiêu theo sự chỉ dẫn của thiết bị laser. Nguồn tin nói về cơ chế hoạt động của các đạn: “Một thiết bị tìm kiếm mục tiêu bằng laser được lắp đặt trên một phương tiện bay không người lái (UAV), ví dụ như UAV Orlan. UAV xác định mục tiêu và một quả đạn sẽ bắn trúng mục tiêu”.

Phản ứng mới từ các bên

. Ngày 8-7, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của tổng thống Ukraine chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông Putin nói rằng phương Tây muốn chiến đấu với Nga “cho đến người Ukraine cuối cùng”, Ukrinform.

Ông Podolyak nói: "Không có cái gọi là ‘kế hoạch tập thể của phương Tây’ như Nga nói. Chỉ một đội quân có kí hiệu Z trên xe tiến vào Ukraine, pháo kích vào các thành phố và sát hại dân thường. Đó là lý do tại sao luận điệu ‘chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng' của ông Putin là một bằng chứng về hành động diệt chủng có chủ ý của Nga”.

. Ngày 8-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án việc phương Tây chỉ trích Nga quá nhiều về chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong hội nghị bộ trưởng ngoại giao G20 được tổ chức tại Indonesia.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao G20 tại Indonesia ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao G20 tại Indonesia ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Ông Lavrov nói rằng trong các cuộc thảo luận của ngoại trưởng G20, các đối tác phương Tây đã không tuân theo sự điều phối của nước chủ nhà G20, không giải quyết các vấn đề về kinh tế thế giới mà đã lạc đề vì tập trung chỉ trích Nga.

Trong hội nghị, ông Lavrov nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu xảy ra “trước tháng 2 và thậm chí là trước năm ngoái". Nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng này không phải do Nga mà là do chính sách của phương Tây mà ông cho rằng đó là chính sách “mạo hiểm, thiếu suy nghĩ và sai lầm”, theo TASS.

. Ngày 7-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ về vấn đề lính đánh thuê Mỹ ở Ukraine không có tiến triển, TASS đưa tin.

Ông nói: "Mỹ trước đó đã gửi một số tín hiệu nhấn mạnh rằng những người Mỹ tham gia chiến trận ở Ukraine nên được coi là “binh sĩ” theo Công ước Geneva và được hưởng các quyền tương ứng”.

Theo Công ước Geneva năm 1949, khi binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang của một bên tham gia xung đột bị bên kia bắt sống, họ sẽ được coi là tù binh chiến tranh và được đảm bảo pháp lý như được đối xử nhân đạo, không bị trả thù, tra tấn và hạ nhục…

. Ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng Canada - bà Anita Anand cho biết Ottawa sẽ gửi 39 xe hỗ trợ chiến đấu bọc thép cho Ukraine, Ukrinform đưa tin. Các phương tiện này là một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD mà Canada cam kết viện trợ cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.