Nóng Nga-Ukraine chiều 6-7: Ukraine phản công mạnh mẽ, nói quân Nga đang tổn thất đáng kể

(PLO)- Ukraine cho biết quân đội nước này đang kìm hãm Nga ở Donbass, khiến quân Nga chịu tổn thất đáng kể; Thụy Sĩ cảnh báo hậu quả nếu giao tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine; Moscow đặt tên dải đất ngoài Đại sứ quán Anh là "Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Luhansk"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Theo hãng tin Al Jazeera ngày 6-7, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết quân đội Ukraine đang kìm hãm lực lượng Nga ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk (miền đông Ukraine) và khiến quân Nga chịu tổn thất đáng kể.

“Ngày nào quân Nga cũng nhận được lệnh tiến xa hơn nhưng không phải lúc nào họ cũng thực hiện vì tổn thất về nhân sự là rất đáng kể” - ông Haidai viết trên Telegram.

Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy một số kho chứa đạn dược của Nga ở các khu vực Moscow đang kiểm soát.

Một trường học bị hư hại nặng nề do pháo kích ở TP Lysychansk, tỉnh Luhansk. Ảnh: REUTERS

Một trường học bị hư hại nặng nề do pháo kích ở TP Lysychansk, tỉnh Luhansk. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, trong ngày 5-7, các đơn vị phòng không của Không quân Ukraine đã phá hủy chín tên lửa hành trình của Nga.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng phá hủy hai kho đạn và nhiều thiết bị quân sự của Nga.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông của Ukraine cho biết quân đội Ukraine ở TP Dnipropetrovsk đã phá hủy 6 trong số 7 tên lửa hành trình trên biển Kalibr mà Nga phóng từ Biển Đen.

Ngoài ra, quân Ukraine tiếp tục chiến đấu với quân Nga trên nhiều hướng chiến lược, đánh vào các vị trí của Moscow. Đặc biệt, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu Ukraine đã phá hủy hai kho đạn dã chiến, hai cứ điểm trung đội, cùng 20 đơn vị trang bị của Nga.

. Trong khi đó, Bộ chỉ huy hoạt động phía Nam của Ukraine cho biết Nga đã dội các đợt “mưa” pháo nòng nặng vào làng Velyka Kostromka ở TP Dnipropetrovsk, theo Ukrinform.

Còn ở tỉnh Kherson, một trong ba máy bay chiến đấu của Nga đã cố nhắm mục tiêu vào một cặp máy bay cường kích của Ukraine bằng tên lửa không đối không có điều khiển, nhưng không thành công, theo Ukrinform.

Thụy Sĩ cảnh báo hậu quả tiềm tàng từ việc giao tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine

Hãng thông tấn TASS ngày 6-7 đưa tin Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis cảnh báo cộng đồng quốc tế về hậu quả tiêu cực tiềm tàng từ việc giao tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine.

Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: AP

Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: AP

Phát biểu trước một hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine được tổ chức tại TP Lugano (Thụy Sĩ), ông nói rằng một quyết định như vậy sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm và phá hoại nền tảng của trật tự tự do.

Ông nói: “Quyền sở hữu, quyền tài sản là một quyền cơ bản, một quyền con người, và nói thêm rằng những quyền đó chỉ có thể bị vi phạm nếu có được cơ sở pháp lý phù hợp”.

Mỹ không thay đổi cách tiếp cận đối với xung đột Ukraine

Theo TASS ngày 6-7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn không thay đổi. Đồng thời, các nỗ lực của Washington tập trung vào việc củng cố vị thế của Kiev tại các cuộc đàm phán có thể có với Moscow.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu Washington có định xem xét lại lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine sau những bước tiến mới nhất của Nga hay không, bà trả lời: "Như Tổng thống (Joe Biden) đã nói nhiều lần: Không có cuộc đối thoại nào về Ukraine mà không có Ukraine”.

"Những gì chúng tôi đã cố gắng làm và đã làm trong vài tháng qua là đảm bảo rằng với sự hỗ trợ của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine vị thế mạnh nhất để thực hiện những cuộc đàm phán, nếu họ có cơ hội".

Ngoại trưởng Mỹ, Nga sẽ không hội đàm bên lề Hội nghị G20

Theo TASS ngày 6-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận sẽ không có cuộc hội đàm nào giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề cuộc họp giữa các ngoại trưởng của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia).

Ông không nói rõ về lịch trình của Ngoại trưởng Mỹ cho sự kiện này, nhưng nói rằng các nhà ngoại giao hàng đầu của G20 sẽ lên án hành động của Nga ở Ukraine.

Các ngoại trưởng G20 sẽ tập trung tại đảo du lịch Bali của Indonesia vào ngày 7 và 8-7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova trước đó xác nhận rằng Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tham dự.

Bà cho biết rằng các cuộc tiếp xúc của Ngoại trưởng Nga với các đối tác từ Trung Quốc, Mexico, Brazil, Nam Phi và các quốc gia khác bên lề sự kiện đang được tiến hành.

Moscow đặt tên dải đất bên ngoài Đại sứ quán Anh là "Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Luhansk"

Theo TASS ngày 6-7, Moscow đã đặt tên cho một dải đất nằm bên ngoài Đại sứ quán Anh là ở thủ đô Moscow là "Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Luhansk".

Đại sứ quán Anh là ở thủ đô Moscow. Ảnh: AGN

Đại sứ quán Anh là ở thủ đô Moscow. Ảnh: AGN

Quyết định trên đã được Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ký thông qua, theo TASS.

Theo văn phòng báo chí của Thị trưởng Moscow, ý tưởng đằng sau việc đặt tên này là để tưởng nhớ chiến công của người dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Cơ quan này cũng cho biết các nhà lập pháp ở Moscow là người nêu ý tưởng trên.

Trước đó, vùng đất nằm bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Moscow được đặt tên là "Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Hai tỉnh Luhansk và Donestk là hai khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn ở Donbass, miền đông Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.