Nóng Nga-Ukraine chiều 27-6: Thành trì cuối cùng của Ukraine ở Luhansk lung lay, dân Lysychansk được lệnh rời TP

(PLO)- Giao tranh ác liệt ở thành trì cuối cùng của Ukraine ở Luhansk, dân thường Lysychansk được lệnh rời TP; Moscow nói quan chức do Nga hậu thuẫn ở Kherson bị nhắm mục tiêu ám sát,..
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình ở Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 27-6 dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga hiện đang sử dụng pháo binh nhằm phong tỏa TP Lysychansk (tỉnh Donetsk) từ phía nam.

Nga tiếp tục củng cố biên giới nước này với Ukraine ở TP Siversky. Còn ở TP Chernihiv, Nga tiếp tục pháo kích vào các sở hạ tầng dân sự và quân sự, theo Ukrinform.

Đống đổ nát sau một cuộc không kích ở TP Lysychansk. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc không kích ở TP Lysychansk. Ảnh: REUTERS

Ở TP Kharkiv, quân Nga đẩy mạnh tấn công bằng xe tăng, súng cối, và pháo phản lực.

. Theo Ukrinform, Belarus tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Nga. Một chuyến hàng gồm 20 toa tàu chở đạn dược đã được vận chuyển đến TP Belgorod (Nga).

“Theo thông tin hiện có, ban lãnh đạo Belarus tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Nga. Đặc biệt, 20 toa tàu chở đạn dược đã được gửi đến TP Belgorod” - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Facebook.

Ukraine yêu cầu dân thường rời khỏi Lysychansk

Theo đài CNN ngày 27-6, chính quyền Ukraine đã yêu cầu dân thường ở TP Lysychansk rời đi ngay lập tức, sau khi Nga chiếm được căn cứ ở TP này.

Theo Ukrinform, đây là TP ở tỉnh Luhansk còn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine.

Các xe hơi bị phá hủy sau một cuộc không kích ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Các xe hơi bị phá hủy sau một cuộc không kích ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

"Do mối đe dọa thực sự đến tính mạng và sức khỏe, chúng tôi kêu gọi sơ tán ngay lập tức. Tình hình TP đang rất khó khăn" - ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng Luhansk, cho biết trên Telegram.

Ông hứa với thường dân rằng họ sẽ được chăm sóc ở các TP khác của Ukraine.

Theo ông Shybiko Valerii - người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Lysychansk, có khoảng 10.000 đến 15.000 người vẫn đang ở trong TP, và chỉ khoảng 50 người rời đi mỗi ngày.

Trước đó, lực lượng ly khai ở Luhansk cho biết cuộc tấn công của họ ở TP Lysychansk đang tiến triển tốt dưới sự hỗ trợ bằng hỏa lực của quân đội Nga.

"Quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng nề về nhân lực và xe bọc thép" - phe ly khai ở Luhansk cho biết trên Facebook.

Ngoài ra, phe ly khai cũng tuyên bố đã cắt đứt hai tuyến đường sơ tán của quân đội Ukraine khỏi Lysychansk, theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti.

TASS: Quan chức do Nga hậu thuẫn ở TP Kherson bị nhắm mục tiêu ám sát

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 27-6 đưa tin bà Irina Makhneva - một quan chức do Nga hậu thuẫn ở TP Kherson bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu ám sát.

Đống đổ nát sau một cuộc không kích ở TP Lysychansk. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc không kích ở TP Lysychansk. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, phía Nga cho biết cho biết một chiếc ô tô chở bà Makhneva đã bị nổ tung ở thị trấn Kakhovka. Theo TASS, bà Makhneva là người "phụ trách các vấn đề giáo dục và văn hóa trong chính quyền mới".

Tuy nhiên, các nguồn tin xác nhận bà không bị thương. TASS dẫn thông tin từ sở cảnh sát TP Kherson cho biết thiết bị nổ đã nổ sớm hơn dự định, và điều này đã cứu mạng bà ấy.

Ngay từ những ngày đầu xung đột nổ ra ở Ukraine, TP Kherson là một trong những TP đầu tiên của Ukraine rơi vào tay Nga.

Reuters: Mỹ mua hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine

Hãng tin Reuters CNN ngày 26-6 đưa tin Mỹ có kế hoạch thông báo ngay trong tuần này rằng họ đã mua một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa tiên tiến cho Ukraine.

Nguồn tin của Reuters cho biết thêm rằng Washington cũng dự kiến công bố các hỗ trợ an ninh khác cho Ukraine, bao gồm đạn pháo bổ sung và radar đối kháng để giải quyết nhu cầu của Kiev.

Mỹ đã đều đặn công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo gói viện trợ quân sự bổ sung 450 triệu USD và cung cấp cho Ukraine thêm 4 hệ thống tên lửa phóng và đạn pháo cho các hệ thống khác.

Nga: Phương Tây không trả lời các câu hỏi của Moscow về vấn đề lính đánh thuê

Ngày 26-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các nước phương Tây không muốn trả lời các câu hỏi của Nga về việc lính đánh thuê của các nước này hiện diện ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Như Đại sứ Nga tại London - ông Andrey Kelin đã nói, các nước phương Tây không muốn trả lời câu hỏi về hoạt động của họ [các lính đánh thuê]" - bà nói trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Theo bà Zakharova, phương Tây đang làm hết sức để kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine càng lâu càng tốt.

Bà Zakharova cho rằng phương Tây đang dùng Ukraine như một công cụ để chống lại Nga. Theo bà, phương Tây đang dồn mọi nguồn lực vào Ukraine và sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ cho xung đột tiếp diễn.

Ukraine: Hơn 100 thi thể được tìm thấy bên trong một ngôi nhà ở TP Mariupol

Al Jazeera ngày 27-6 dẫn lời Thị trưởng TP Mariupol - ông Piotr Andryushchenko biết hơn 100 thi thể đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở trong TP này.

“Khi kiểm tra các tòa nhà ở quận Lioberezhny, trong một ngôi nhà bị trúng bom ở ngã tư, hơn 100 thi thể của những người đã chết vì vụ đánh bom đã được tìm thấy. Các thi thể vẫn nằm dưới đống đổ nát” - ông Andryushchenko viết trên Telegram.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.