Nóng Nga-Ukraine chiều 26-6: Bộ trưởng Quốc phòng Nga sang Ukraine, Kiev bị pháo kích

(PLO)- Quân Nga tập trung tiến đánh TP Lysychansk; Kiev bị pháo kích lần đầu tiên kể từ ngày 5-6; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tình hình ở Ukraine; Ukraine cập nhật thương vong của phía Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga sang Ukraine

. Ngày 26-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát tình hình các đơn vị quân Nga ở Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng viết: “Tại các sở chỉ huy của các đơn vị Nga, ông Shoigu đã nghe báo cáo về tình hình hiện tại và hoạt động quân Nga trong các khu vực chiến sự chính".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (góc trái) trong cuộc thị sát tình hình ở Ukraine. Ảnh: TWITTER

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (góc trái) trong cuộc thị sát tình hình ở Ukraine. Ảnh: TWITTER

Theo hãng tin Reuters, hiện chưa rõ chuyến thăm của ông Shoigu diễn ra khi nào và ở địa điểm cụ thể nào.

Phóng viên Yaroslav Trofimov của tờ Wall Street Journal thì cho rằng đây là lần đầu tiên ông Shoigu đến Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.

Tình hình chiến sự

. Sau khi chiếm được TP Severodonetsk ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine, quân Nga tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện tiến đánh TP Lysychansk cũng ở tỉnh này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Tỉnh trưởng Luhansk - Serhiy Haidai, Lysychansk đang phải hứng chịu nhiều cuộc không kích. Ông Haidai cho biết thành phố bị tàn phá đến mức dường như “không thể nhận ra”. Tháp truyền hình nằm trên mặt đất, cầu đường hư hại nghiêm trọng, đạn pháo liên tục nã vào nhà dân và trụ sở của Sở dịch vụ An ninh.

Bên cạnh đó, quân Nga cũng đã nã pháo vào nhà máy hóa chất Azot và một sân tập của Cơ quan về Tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Severodonetsk.

. Theo tờ Guardian, sáng 26-6 (giờ địa phương), thủ đô Kiev đã bị pháo kích và đây là lần đầu tiên Kiev bị nã pháo kể từ ngày 5-6. Các tên lửa của Nga đã nã vào ít nhất hai tòa chung cư ở quận Shevchenkivskyi ở Kiev.

Một tòa nhà ở Kiev bị Nga pháo kích ngày 26-6. Ảnh: TWITTER

Một tòa nhà ở Kiev bị Nga pháo kích ngày 26-6. Ảnh: TWITTER

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết hai người dân bị thương do pháo kích đã phải nhập viện và các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Ông cũng nói thêm rằng hiện có những người dân đang còn mắc kẹt dưới đống đổ nát và nhiều người đã được sơ tán.

. Ngày 26-6, hãng thông tấn TASS đưa tin Ukraine đã thường xuyên bắn tên lửa Tochka-U vào các khu vực ở tỉnh Lugansk do lực lượng thân Nga kiếm soát.

Theo đó, Ukraine đã bắn 1 tên lửa vào thị trấn Stakhanov. Trong những ngày gần đây, Ukraine cũng đã nã tên lửa Tochka-U vào các khu vực ở Luhansk. Cụ thể, hôm 24-6, Ukraine đã nhằm vào TP Stakhanov, Bryanka và Teplichnoye và ngày 25-6 thì ở TP Svatovo.

Ukraine cập nhật thương vong quân Nga, chỉ trích NATO

. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính từ ngày 24-2 đến ngày 26-6, có tới 34.850 lính Nga đã thiệt mạng khi chiến đấu tại Ukraine, theo Ukrinform.

Trong khoảng thời gian đó, Bộ này cũng cho biết Nga đã mất 1.532 xe tăng, 3.659 xe bọc thép, 764 hệ thống pháo, 243 hệ thống phóng tên lửa MLRS, 99 hệ thống phòng không, 217 máy bay, 184 trực thăng, 630 máy bay không người lái (UAV), 139 tên lửa hành trình, 14 tàu và thuyền,...

. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga Leonid Slutsky nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm mọi cách để cản trở quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Slutsky, việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một mặt nói ủng hộ đàm phán hòa bình mặt khác lại cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng trừng phạt Nga không khác gì khối này cản trở đàm phán.

Ông cho rằng các vũ khí phương Tây được sử dụng để làm hại dân thường và gây ra tội ác chiến tranh. Ông cũng khẳng định lệnh trừng phạt phương Tây không làm suy yếu vị thế của Nga mà ngược lại còn khiến Nga mạnh mẽ hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.