Nóng Nga-Ukraine 6-12: Lộ điểm yếu UAV Iran; Nga đáp trả vụ tấn công ở 2 căn cứ quân sự

(PLO)- Ukraine nói Nga dừng dùng UAV Iran Shaed-136 vì không hoạt động được trong mùa đông; Nga dội tên lửa khắp Ukraine đáp trả Ukraine tấn công 2 sân bay quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga dội tên lửa vào cơ sở hạ tầng Ukraine

Ngày 5-12, Nga lại nã hàng loạt tên lửa vào mạng lưới năng lượng của Ukraine. Đây là cuộc tấn công mới nhất của Nga nhắm vào các cơ sở dân sự của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine ở tỉnh Kyiv, Vinnytsia và Odesa ngày 5-12. Có một số khu vực đã bị cúp điện để sửa lại hệ thống, tránh tai nạn nhưng nhìn chung thì lưới điện nước này vẫn hoạt động bình thường, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết 4 người đã thiệt mạng do Nga không kích và Lực lượng Ukraine Không quân Ukraine nói rằng Ukraine đã bắn hạ hơn 60 tên lửa trong số hơn 70 quả mà Nga khai hỏa, theo Ukrinform.

Lính Ukraine trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kiev khi Nga pháo kích vào ngày 5-12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kiev khi Nga pháo kích vào ngày 5-12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo lực lượng nước này tiến hành tấn công quy mô lớn nhằm vào các trung tâm năng lượng, công nghiệp quốc phòng, thông tin liên lạc và chỉ huy quân sự của Ukraine vào chiều ngày 5-12, theo đài RT.

Theo Bộ này, các cuộc tấn công tên lửa đã phá vỡ tuyến vận tải đường sắt của quân Ukraine cùng nhiều vũ khí, thiết bị và đạn dược do nước ngoài cung cấp cho tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng đã không kích thành công 17 mục tiêu đặt ra.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi có thông tin về các vụ nổ tại 2 căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga ở tỉnh Ryazan và Saratov, trong đó có một căn cứ mà Ukraine cho rằng được sử dụng làm căn cứ cho chiến đấu cơ Nga nhằm vào mạng lưới năng lượng Ukraine.

Trong khi đó, Thị trưởng TP Alchevsk (tỉnh Luhansk) Albert Apshev cho biết 28 người dân bị thương sau đợt pháo kích pháo phản lực bắn loạt cơ động cao HIMARS của quân Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Phái bộ của cộng hòa tự xưng Donetsk cũng cho biết 4 người dân thiệt mạng, 5 người khác bị thương vì Ukraine nã pháo Grad vào quận Voroshilovsky, Kievsky và Kuibyshevsky của tỉnh Donetsk.

UAV Ukraine tấn công 2 sân bay quân sự Nga

Ngày 5-12, Ukraine đã tấn công 2 sân bay quân sự là sân bay Dyagilevo ở tỉnh Ryazan và sân bay Engels ở tỉnh Saratov nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV), theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine dùng UAV do Liên Xô sản xuất để tiến hành các vụ tấn công này. Lực lượng Nga đã đánh chặn các UAV này và các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 2 máy bay hư hỏng nhẹ, 3 người chết và 4 lính bị thương hiện đã được đưa vào bệnh viện quân y điều trị.

Sân bay Engels ở tỉnh Saratov sau khi bị UAV nghi là của Ukraine tấn công ngày 5-12. Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

Sân bay Engels ở tỉnh Saratov sau khi bị UAV nghi là của Ukraine tấn công ngày 5-12. Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết các UAV được phóng từ lãnh thổ Ukraine và ít nhất một trong các cuộc tấn công được thực hiện với sự trợ giúp của lực lượng đặc biệt ở gần sân bay quân sự nói trên.

Tuy nhiên, chính quyền Kiev không công khai nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Sân bay Dyagilevo cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 500 km, còn sân bay Engels cách Ukraine tới 700 km. Những vị trí này nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa mà Ukraine có.

Ukraine nghi Nga ngừng sử dụng UAV Iran

Ngày 5-11, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Liên lạc Chiến lược Ukraine - ông Yevgeny Silkin cho rằng Nga đã ngừng sử dụng UAV cảm tử Shaed-136 của Iran vì chúng không hoạt động trong thời tiết băng giá, theo hãng thông tấn Ukraine UNIAN.

Ông Silkin cho biết UAV Shaed-136 được làm bằng nhựa và các vật liệu không chống băng giá nên chúng không hoạt động trong thời tiết lạnh của mùa đông. Theo người phát ngôn, lực lượng Ukraine đã không phát hiện UAV Shaed-136 nào kể từ ngày 17-11, là ngày tuyết rơi đầu tiên ở Ukraine.

Nga và Iran luôn phủ nhận hợp tác về vũ khí nhưng sau đó, Iran thừa nhận rằng có cung cấp vũ khí cho Nga nhưng là trước khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ.

Các diễn biến khác

. Ngày 5-12, Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát việc sửa chữa cầu Crimea (cầu Kerch) nối lục địa Nga với bán đảo Crimea, theo TASS.

Video do Điện Kremlin công bố cho thấy ông Putin lái xe Mercedes đi qua cầu. Cùng đi với ông Putin có Phó Thủ tướng Marat Khusnullin, người phụ trách việc sửa chữa cầu.

Tổng thống Vladimir Putin thị sát việc sửa chữa cầu Crimea. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Vladimir Putin thị sát việc sửa chữa cầu Crimea. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Putin đã hỏi về tiến độ công trình và hy vọng làn đường bộ và đường sắt sẽ được khôi phục hoàn toàn vào giữa kỳ nghỉ hè.

Hồi tháng 10, một xe tải đi trên cầu phát nổ khiến 4 người chết và cây cầu bị hư hại nặng. Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ nổ này nhưng Ukraine không công khai xác nhận.

. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đang chuẩn bị đáp trả lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) và việc phương Tây đặt ra mức giá trần cho dầu Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho biết quyết định về việc đáp trả lệnh cấm đang được chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh điều hiển nhiên là Nga không công nhận bất kỳ mức giá trần nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.