Nóng Nga-Ukraine 6-1: Ông Putin lệnh tạm ngừng bắn; Nga lại sắp ra lệnh động viên quân lực?

(PLO)- Chảo lửa Donbass tiếp tục nóng, Ukraine nói Nga lại sắp động viên quân; Nga tuyên bố ngừng bắn tạm thời, Ukraine gọi đó là “dối trá”; Mỹ, Đức sắp gửi vũ khí hạng nặng mới cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chảo lửa Donbass tiếp tục nóng, Ukraine nói Nga lại sắp động viên quân

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-1, lực lượng phòng vệ Ukraine đã 18 lần tấn công vào các đơn vị Nga, trong đó có 3 đợt tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của Moscow. Quân phòng vệ Ukraine cũng bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 và trực thăng Mi-8 của Nga.

Theo Bộ này, trong ngày 5-1, quân Nga đã 8 lần không kích và hơn 10 lần sử dụng các hệ thống pháo phản lực lửa phóng loạt tấn công Ukraine. Theo báo cáo, quân Nga đang dồn lực đánh chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), trong đó 2 TP Bakhmut và Lyman là các khu vực giao tranh chính.

Bộ Tổng tham mưu cho biết giới lãnh đạo Nga hiện đang thực hiện các biện pháp ngăn nam giới đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự xuất cảnh trước đợt huy động tiếp theo, dự kiến ​​​​vào tháng 1.

Binh sĩ Ukraine dùng lựu pháo 2A65 Msta-B bắn về phía quân Nga khi giao tranh tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine dùng lựu pháo 2A65 Msta-B bắn về phía quân Nga khi giao tranh tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 5-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay phản lực Su-25 của Ukraine.

Ngoài ra, 21 máy bay không người lái của Ukraine cũng đã bị quân Nga phá hủy tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia.

Trước đó, đại diện DPR cho biết phía Ukraine đã dội gần 360 quả pháo cỡ nòng 155 mm, 152 mm, 122 mm và 120 mm xuống DPR trong ngày 4-1, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Nga tuyên bố ngừng bắn tạm thời, Ukraine nói “dối trá và đạo đức giả”

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-1 đã ra lệnh ngừng bắn trên toàn Ukraine trong 36 tiếng, bắt đầu từ 12 giờ ngày 6-1 đến 23 giờ 59 ngày 7-1, theo TASS.

"Cân nhắc lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Kirill (người đứng đầu Nhà thờ Chính thống Nga - NV), tôi chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh ngừng bắn dọc các tuyến giao tranh ở Ukraine từ 12 giờ 00 ngày 6-1 đến 23 giờ 59 ngày 7-1" - ông Putin nói, đồng thời thúc giục phía Ukraine làm điều tương tự.

Đáp lại lời kêu gọi Tổng thống Nga, người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow muốn sử dụng một thỏa thuận ngừng bắn làm vỏ bọc ngăn bước tiến của Kiev ở Donbass, theo Ukrinform.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Danilov cũng đã mô tả lệnh ngừng bắn tạm thời và lời kêu gọi ngừng bắn của Nga là "dối trá và đạo đức giả”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng ông Putin đang "cố gắng tìm chút dưỡng khí", theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ukraine sẽ tự quyết định liệu có ngừng bắn hay không.

"Có một từ mô tả điều đó đúng nhất và đó là 'hoài nghi’. Điều mà chúng tôi quan ngại là Nga sẽ tìm cách lợi dụng các khoảng thời gian ngừng bắn để dưỡng sức, tái trang bị, tái tập hợp và cuối cùng là tái tấn công" - ông Price nói.

Cũng trong ngày 5-1, trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin cho biết Nga “sẵn sàng đối thoại nghiêm túc” với Ukraine với điều kiện Kiev thừa nhận “các thực tế lãnh thổ mới”.

Đáp lại, Cố vấn tổng thống Ukraine - ông Mikhailo Podolyak gọi yêu cầu này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cũng tuyên bố Kiev sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của mình và chỉ có thể đàm phán về các vấn đề khác.

Mỹ, Đức xác nhận cung cấp vũ khí hạng nặng mới cho Ukraine

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận sẽ gửi xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine, theo hãng tin Reuters. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Pháp tuyên bố sẽ gửi “xe tăng hạng nhẹ” do phương Tây thiết kế tới Kiev.

Theo một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố vào tối 5-1, Mỹ “dự định cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh Bradley, và Đức dự định cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh Marder”. “Cả hai nước đều có kế hoạch huấn luyện lực lượng Ukraine trên các hệ thống tương ứng” - tuyên bố tiếp tục.

Xe chiến đấu bộ binh Marder của quân đội Đức được chụp tại căn cứ quân sự Rukla (Lithuania) tháng 4-2022. Ảnh: REUTERS

Xe chiến đấu bộ binh Marder của quân đội Đức được chụp tại căn cứ quân sự Rukla (Lithuania) tháng 4-2022. Ảnh: REUTERS

Mỹ sẽ công bố chi tiết gói viện trợ vào hôm nay, 6-1. Theo các quan chức Mỹ, gói này dự kiến ​​sẽ bao gồm khoảng 50 chiếc Bradley với tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ USD. Trong khi đó, ngoài Marder, Đức cũng sẽ cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Kiev trong thời gian tới.

“Hiện tại cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng. Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine đối phó Nga” - ông Biden nói.

"Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz bày tỏ quyết tâm chung tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cần thiết cho Ukraine trong thời gian cần thiết"- tuyên bố có đoạn viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.