Nóng Nga-Ukraine 5-6: Nga nói Ukraine tấn công lớn Donetsk, tố cáo 'nhóm phá hoại' Ukraine đột kích lãnh thổ Nga

(PLO)- Quân Moscow và Kiev tiếp tục không kích dữ dội, nhất là ở các tỉnh miền đông; “nhóm phá hoại” từ Ukraine đột kích lãnh thổ Nga; Thỏa thuận Thụy Điển gia nhập NATO có thể đạt được trước tháng 7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự tại Ukraine vẫn ác liệt trong ngày 4-6 khi hai bên tiếp tục tố nhau pháo kích Donetsk, lãnh thổ Nga bị đột kích trong ngày qua.

Ukraine phát động “tấn công quy mô lớn” vào Donetsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự đến tối 4-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga ngày qua tiếp tục tập trung nỗ lực vào tỉnh Luhansk, Donetsk (miền đông Ukraine) nhằm kiểm soát toàn bộ lãnh thổ này. Theo đó, Nga đã tiến hành 23 cuộc tấn công nhằm vào khu vực nhưng toàn bộ chúng đều bị lực lượng Ukraine đẩy lùi.

Tại các khu vực khác, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin Nga tiếp tục pháo kích vào khu định cư ở các tỉnh Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Luhansk,...; tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Kherson.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày qua Moscow đã thực hiện tổng cộng 7 cuộc tấn công bằng tên lửa, 25 cuộc không kích và khoảng 20 cuộc tấn công bằng bệ phóng tên lửa vào 120 khu định cư và 92 cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine. Hậu quả là 6 dân thường thiệt mạng và 32 người bị thương.

Binh sĩ Ukraine ở Donbass (Ukraine) ngày 23-5. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine ở Donbass (Ukraine) ngày 23-5. Ảnh: AP

Phía Ukraine cũng cho biết quân đội nước này trong ngày 4-6 đã bắn hạ 6 UAV Shahed-136, phá hủy 4 tên lửa tàng hình Kh-101 và thực hiện 10 cuộc tấn công vào các cụm thiết bị và nhân lực của đối phương.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4-6 đã tiến hành tấn công quy mô lớn trên 5 mặt trận ở phía nam Donetsk nhưng thất bại.

“Kẻ thù đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn từ sáng 4-6 trên 5 khu vực của mặt trận nam Donetsk. Mục tiêu của họ là xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi nhưng họ đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình” - ông nói, cho biết Nga đã loại bỏ 200 binh sĩ Ukraine tại Donetsk trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhia nói rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi “nỗ lực đột phá” của Kiev ở Zaporizhia.

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã tiến được 400 m tại khu vực này nhưng sau đó bị đẩy lùi và chịu tổn thất ít nhất 10 xe bọc thép và khoảng 50 binh sĩ.

“Giao tranh vẫn tiếp diễn. Kẻ thù tiếp tục nỗ lực tấn công, các binh sĩ của chúng tôi đang đáp trả” - vị quan chức nói thêm.

Quân Nga giao tranh ác liệt với “nhóm phá hoại” ở Belgorod

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov. Ảnh: AFP

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov. Ảnh: AFP

Đài RT dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết “nhóm phá hoại” từ Ukraine đã tiến vào một khu định cư ở Belgorod và giao tranh với các lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Ông Gladkov nói rằng một trận chiến diễn ra ác liệt ở Belgorod giữa quân Moscow và nhóm công dân Nga ủng hộ Ukraine.

“Đêm qua khá hỗn loạn. Nhiều nơi bị tàn phá nhưng không có thông tin về thương vong” - ông nói, cho biết thêm rằng do tình trạng bạo lực ở Belgorod, 4.000 người đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời.

Theo ông, “nhóm phá hoại” này trước đó tuyên bố đã bắt giữ hai binh sĩ Nga ở Belgorod và yêu cầu gặp ông để đàm phán.

“Tôi nghe rằng những kẻ vô lại, giết người muốn gặp tôi, đề nghị một cuộc trò chuyện để đổi lấy tù nhân. Trên thực tế, nhóm này đã tham gia vào một trận chiến ở làng Novaya Tavolzhanka (Belgorod). Tôi hy vọng rằng tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt” - ông phát biểu qua video sáng 4-6.

Trong một bài đăng trên Telegram cùng ngày, ông Gladkov viết: “Điều duy nhất ngăn cản tôi đàm phán với họ là binh sĩ chúng ta đang ở trong tay họ có thể đã bị giết. Nhưng nếu binh sĩ Nga còn sống, từ 17 giờ đến 18 giờ tại Trạm kiểm soát ô tô quốc tế Shebekino. Tôi sẽ đảm bảo an toàn”. Bài đăng dường như là lời đề nghị gặp mặt từ ông Gladkov.

Tối 4-6, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết các đơn vị của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn nỗ lực của những kẻ phá hoại Ukraine nhằm vượt qua một con sông gần làng Novaya Tavolzhanka, nói thêm rằng một cuộc tấn công bằng pháo đã buộc nhóm này phải rút lui.

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow về việc thiết lập toàn quyền kiểm soát Bakhmut

Phát biểu bên lề Đối thoại IISS Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng TP Bakhmut (Donetsk) vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, hãng Ukrinform đưa tin ngày 4-6.

Theo ông Reznikov, Ukraine đang sử dụng Bakhmut để làm cạn kiệt cuộc tấn công của Moscow. Ông tuyên bố Nga đã phải chịu hơn 60.000 thương vong trong 8 tháng qua khi nỗ lực giành quyền kiểm soát TP này.

Ông nói: “Chúng tôi sử dụng Bakhmut như một thành trì để giảm khả năng tấn công của họ. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát lãnh thổ này. Nhưng Bakhmut không còn là một TP. Người Nga đã quét sạch mọi thứ”.

Vị bộ trưởng cũng cho rằng việc Nga sử dụng lính đánh thuê trong trận chiến giành Bakhmut cho thấy các vấn đề của Điện Kremlin.

Moscow chưa lên tiếng về các phát ngôn của ông Reznikov.

Nga cảnh báo Đức, Pháp không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Đài Rossiya-1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4-6 cảnh báo rằng bất kỳ việc cung cấp tên lửa tầm xa nào cho Kiev từ Pháp và Đức sẽ dẫn đến căng thẳng không hồi kết cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi đã bắt đầu thấy các cuộc thảo luận về việc Pháp và Đức chuyển giao tên lửa có tầm bắn từ 500 km trở lên cho Ukraine”.

“Đây là một loại vũ khí hoàn toàn khác và sẽ đưa căng thẳng leo thang hơn nữa”.

Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Nga sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi “công việc được hoàn thành”.

Tháng trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Động thái vấp phải chỉ trích dữ dội từ Moscow.

Theo hãng tin Reuters, Ukraine đã yêu cầu được cung cấp tên lửa hành trình Taurus, có tầm bắn 500 km nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ cung cấp tên lửa có tầm bắn đủ để Kiev thực hiện cuộc phản công đã lên kế hoạch.

Tổng thư ký NATO: Thỏa thuận Thụy Điển gia nhập NATO có thể đạt được trước tháng 7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) bắt tay với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 4-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) bắt tay với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 4-6. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 4-6 cho biết thỏa thuận về việc Thụy Điển gia nhập khối có thể đạt được trước hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng tới.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Stoltenberg tiết lộ rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan sẽ gặp nhau vào giữa tháng này để đàm phán nhằm gỡ bỏ rào cản từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đối với việc Stockholm gia nhập NATO.

Ông Stoltenberg nói với Reuters rằng điều quan trọng hiện tại là tận dụng thời gian còn lại trước thượng đỉnh NATO để đạt thỏa thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đơn gia nhập của Thụy Điển là vì cho rằng Stockholm chứa chấp các thành viên của các nhóm chiến binh mà Ankara coi là khủng bố.

“Thụy Điển đã thực hiện các bước cụ thể để đáp ứng những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Stoltenberg nói, đề cập đến việc Thụy Điển thay đổi hiến pháp và tăng cường hợp tác chống khủng bố với Ankara.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.