Nóng Nga-Ukraine 4-11: Cường kích ném bom Su-25 Nga quét cứ điểm Ukraine ở Donetsk

(PLO)- Ukraine nói Nga dồn hỏa lực tấn công theo 5 hướng; Nga nói dùng cường kích ném bom Su-25 quét sạch 1 cứ điểm Ukraine ở Donetsk; Ông Putin tố Ukraine khơi mào xung đột trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua tiếp tục căng tại 2 miền Đông-Nam. Ukraine nói Nga tấn công theo 5 hướng. Nga cho biết dùng cường kích ném bom Su-25 quét sạch 1 cứ điểm Ukraine tại Donetsk.

Ukraine: Nga dồn hỏa lực tấn công theo 5 hướng tại 2 miền Đông-Nam

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 3-11 quân Nga đã 7 lần tấn công bằng tên lửa, 67 lần không kích và 40 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Trong đêm 3-11, quân Nga điều 38 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích các đơn vị Ukraine, trong số đó lực lượng phòng không Kiev đã bắn hạ 24 chiếc.

Nóng Nga-Ukraine.png
Lính Ukraine lái xe tăng ra chiến trường tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) hôm 30-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng 2 bên đã có 53 trận giao tranh khắp chiến tuyến trong ngày qua. Các đợt tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

. Theo Ukrinform, trong ngày 3-11 không quân Ukraine đã 2 lần nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không và 9 lần tấn công các điểm tập kết nhân lực, khí tài của đối phương.

Trong khi đó, các đơn vị tên lửa, pháo binh Ukraine đánh trúng 7 cụm tập kết nhân lực, 7 kho đạn dược, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 10 hệ thống pháo binh của quân Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua quân Nga dồn hỏa lực tấn công các đơn vị Ukraine theo 5 hướng, gồm TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka (cùng thuộc tỉnh Donetsk), và tỉnh Zaporizhia.

Tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv, miền Đông Ukraine), quân Nga đã 7 lần tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine tại các khu định cư Synkivka và Ivanivka, nhưng không thành công. Quân Nga còn dùng pháo binh, súng cối không kích, gây thiệt hại cho nhiều khu định cư tại Kupiansk, đặc biệt là Novoselivka, Petropavlivka, Novoosynove.

Tại tỉnh Donetsk - chiến trường nóng nhất miền Đông, quân Nga đã 39 lần tấn công nhằm giành lại các vị trí đã mất ở các TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka, nhưng không thành công. Trong ngày qua, quân Nga còn bố trí pháo binh, UAV không kích 55 khu định cư tại Donetsk.

Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng sơ tán người dân địa phương tới nơi an toàn trước các đợt tấn công rầm rộ của đối phương tại TP Avdiivka.

Theo ông Klymenko, hiện TP Avdiivka còn khoảng 1.500 hộ dân sinh sống. Gần đây, ngày nào các lực lượng Kiev cũng cố gắng viện trợ thực phẩm cho dân thường và thuyết phục họ sơ tán.

Cuối tuần trước, ông Vitaliy Barabash - người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka cho biết Nga đã dồn dập tấn công Avdiivka từ ngày 10-10, đồng thời cảnh báo nếu đối phương duy trì nhịp độ tấn công như hiện tại, khả năng cao trong vòng 2-3 tuần nữa thành phố này sẽ bị xóa sổ.

Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở khu định cư Robotyne, nhưng không thành công. Hơn 20 khu định cư của địa phương này cũng bị pháo binh, súng cối của địch không kích trong ngày qua.

Nga dùng cường kích ném bom Su-25 quét sạch 1 cứ điểm Ukraine tại Donetsk

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 3-11 quân Nga dồn hỏa lực tấn công gây thiệt hại cho 120 đơn vị tác chiến của quân Ukraine trên toàn chiến tuyến.

Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga đẩy lùi 4 đợt tấn công của đối phương, phá hủy 2 kho đạn dược, giành được một số vị trí thuận lợi tại chiến trường TP Kupyansk.

Theo Bộ Quốc phòng, tính từ ngày 28-10 đến 3-11, lực lượng Moscow tại Kharkiv đã loại khỏi vòng chiến 755 binh sĩ Ukraine, phá hủy 15 xe bọc thép, 7 xe tăng, 17 xe cơ giới, 16 hệ thống pháo và 2 bệ phóng tên lửa đa nòng.

Tại tỉnh Donetsk, quân Moscow dùng cường kích ném bom Su-25 tấn công và quét sạch 1 cứ điểm của Ukraine ở TP Liman, đồng thời đẩy lùi 6 cuộc tấn công của đối phương tại khu vực phía nam Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng Ukraine tại Donetsk đã mất 340 binh sĩ, 7 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 9 khẩu pháo dã chiến và 1 hệ thống tên lửa đa nòng.

TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia cho biết trong ngày 3-11 các đơn vị Moscow đã thành công kiểm soát khu định cư Vremevka (đông bắc Zaporizhia).

“Lực lượng Moscow đã tấn công, thành công đẩy quân Ukraine khỏi Vremevka, thu giữ nhiều thiết bị và tài liệu quân sự” - ông Rogov nói.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trong ngày 3-11 lực lượng Ukraine đã 12 lần tấn công tỉnh này.

“Các đơn vị Ukraine đã bắn 95 quả đạn pháo vào các khu dân cư ở các thị trấn Borisovsky và Graivoronsky. Nhưng rất may các đợt tấn công không gây thương vong dân sự” - ông Gladkov nói.

. Bộ Quốc phòng cho biết tính từ ngày 28-10 tới 3-11 lực lượng phòng không Moscow đã đánh chặn 4 tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, 3 quả bom thông minh JDAM, 51 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) của quân Ukraine, do Mỹ viện trợ.

Không quân Nga đã bắn hạ 274 UAV, phá hủy 10 máy bay chiến đấu hiện đại của đối phương, trong đó có 5 chiếc MiG-29, 4 cường kích ném bom Su-25, và một máy bay chiến đấu Mi-8.

Ông Putin: Người Nga bị tấn công từ trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu

Vladimir Putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 3-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng người Nga phải “cầm súng” để tự vệ mình vì họ đã bị tấn công từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine cả 8 năm, theo TASS.

Cụ thể, ông Putin nói rằng người Nga đã sống ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine) và bán đảo Crimea (miền Nam Ukraine) từ lâu, và việc họ bị các lực lượng Ukraine nhắm tới vào năm 2014 đã khiến Nga buộc phải cầm súng để bảo vệ mình.

“Suốt những năm qua, chúng tôi đã luôn hướng tới giải quyết những bất hòa bằng biện pháp hòa bình, nhưng không thành công” - ông Putin nói.

Nóng Nga-Ukraine 3-11: Tổng Tư lệnh Ukraine đánh giá thế 'bế tắc' thực địa và chiến lược sắp tới cả hai bên; Đức gửi 25 chiến tăng Leopard cho Ukraine

Nóng Nga-Ukraine 3-11: Tổng Tư lệnh Ukraine đánh giá thế 'bế tắc' thực địa và chiến lược sắp tới cả hai bên; Đức gửi 25 chiến tăng Leopard cho Ukraine

(PLO)- Tướng Valeriy Zaluzhny - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine đánh giá lực lượng 2 bên đang "bế tắc" ở thực địa và nếu kéo dài sẽ có lợi cho Nga; Ukraine tố Nga pháo kích hạ tầng năng lượng; Nga nói làm tê liệt sở chỉ huy Ukraine tại Donetsk; Đức gửi 25 chiến tăng Leopard cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.