Nóng Nga-Ukraine 31-3: Ukraine loại 2 nhóm Wagner ở Bakhmut; Nga nêu thiệt hại Ukraine

(PLO)- Ukraine loại bỏ 2 nhóm lính của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner ở Bakhmut; Nga cập nhật thiệt hại Ukraine trên các mặt trận trong ngày 30-3; Mỹ cáo buộc Nga mua vũ khí Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bakhmut: Ukraine mất nhiều lính hơn Nga mỗi ngày?

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Ukraine đã đẩy lùi 47 cuộc tấn công của quân Nga trong ngày 30-3.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, lực lượng Nga đang tập trung tấn công vào Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk và những khu vực này và ngoại ô vẫn là tâm điểm của cuộc giao tranh.

. Cũng trong ngày 30-3, Lực lượng Biên phòng Ukraine đã loại bỏ 2 nhóm lính của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner gần Bakhmut, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bakhmut trong ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Ảnh: AP

Bakhmut trong ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Ảnh: AP

Lực lượng Biên phòng Ukraine thông báo: “Các đơn vị súng cối đã loại bỏ nhóm quân Nga đầu tiên dựa theo tọa độ mà trinh sát trên không cung cấp…Lực lượng Biên phòng cũng đã ngăn chặn nhóm Wagner thứ hai trong trận chiến tại một tòa nhà ở ngoại ô, tấn công quân Nga bằng súng phóng lựu và vũ khí hạng nhẹ”.

Tổng cộng thiệt hại của 2 nhóm lính là 6 lính Nga chết và 8 người Nga bị thương.

. Ngày 30-3, Trung tá của lực lượng dân quân của cộng hòa tự xưng Luhansk hiện đã nghỉ hưu - ông Andrey Marochko cho biết Ukraine đang mất 500 lính mỗi ngày ở Bakhmut, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Marochko cho biết Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu lính chiến đấu do thương vong lớn và đang tiếp tục bổ sung quân số.

Trước đó, ông Marochko nói với TASS vào hôm 27-3 rằng quân Ukraine đã mất tới 1.500 binh sĩ trong các trận chiến với lực lượng Nga ở Bakhmut trong tuần trước đó.

Nga cập nhật chiến sự, nói Ukraine tổn thất lớn

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 30-3, lực lượng không quân, pháo binh, tên lửa Nga đã tấn công 93 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và các thiết bị khác ở 107 khu vực, theo TASS.

Quân Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), loại bỏ 50 quân Ukraine.

Ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), các cuộc tấn công của Nga ở khu vực này đã khiến 130 lính Ukraine thiệt mạng, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 bệ phóng tên lửa đa năng Grad và 1 khẩu pháo tự hành Akatsiya.

Quang cảnh ở TP Avdiivka tỉnh Donetsk vào tháng 3. Ảnh: AFP

Quang cảnh ở TP Avdiivka tỉnh Donetsk vào tháng 3. Ảnh: AFP

Ở hướng tỉnh Donetsk, quân Nga khiến 340 lính Ukraine và lính đánh thuê thiệt mạng, phá hủy 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe bọc thép chiến đấu, 9 xe cơ giới, 1 bệ phóng tên lửa đa năng Uragan và pháo D-20 và D-30.

Ở tỉnh Kherson, quân Nga loại bỏ 25 binh sĩ Ukraine, 11 phương tiện cơ giới và 3 khẩu pháo D-30.

Ukraine, Nga cáo buộc nhau pháo kích

. Nga tiếp tục tấn công vào nhiều khu vực của Ukraine trong ngày 30-2, theo Ukrinform. Tại tỉnh Zaporizhzhia, 1 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương trong cuộc pháo kích của kẻ thù vào TP Huliaypole.

Ở tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Sinegubov cho biết ít nhất 6 tên lửa Nga đã tấn công TP Kharkiv tối 30-3 và cơ quan chức năng đang thu thập thông tin chi tiết về thiệt hại và thương vong. Điều tra sơ bộ cho thấy những tên lửa này là tên lửa đất đối không S-300.

Cũng vào đêm ngày 30-3, báo động không kích bằng máy bay không người lái (UAV) được đưa ra ở những khu vực tại tỉnh Kiev, trong đó có thủ đô Kiev.

. Về phần mình, Nga cũng cáo buộc đêm 29, rạng sáng 30-3, Ukraine đã bắn 44 quả đạn vào cơ sở hạ tầng dân sự của 5 khu định cư ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson), theo hãng thông tấn TASS.

Nga cũng nói rằng Ukraine đã pháo kích bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS vào làng Troitskoye tỉnh Luhansk khiến 1 người dân thiệt mạng và 14 người bị thương.

Mỹ cáo buộc Nga mua vũ khí Triều Tiên

Ngày 30-3, Mỹ cáo buộc Nga đang tích cực tìm cách mua vũ khí từ Triều Tiên, bao gồm việc Moscow có ý định cung cấp thực phẩm cho Bình Nhưỡng để đổi lấy đạn dược, theo Ukrinform.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby John Kirby nói: “Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Triều Tiên sẽ hỗ trợ thêm và các hoạt động quân sự của Nga chống lại Ukraine và chúng tôi có thông tin mới rằng Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên”.

Ông Kirby nói rằng trước đây Moscow và Bình Nhưỡng đã hợp tác mua bán, trao đổi vũ khí thông qua trung gian là ông Ashot Mkrtichev, quốc tịch Slovakia. Với sự hỗ trợ của Nga, ông Mkrtichev đã cố gắng đạt được một thỏa thuận bí mật về việc chuyển hơn hai chục loại vũ khí từ Triều Tiên sang Nga.

“Chúng tôi cũng biết rằng Nga đang tìm cách cử một phái đoàn đến Triều Tiên để cung cấp thực phẩm cho Bình Nhưỡng nhằm đổi lấy đạn dược” - ông nói thêm.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng cơ quan này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Ashot Mkrtychev vì đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu, xuất khẩu vũ khí hoặc các vật liệu liên quan vào Triều Tiên hoặc từ Triều Tiên ra ngoài, theo hãng tin Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, ông Mkrtychev đã hợp tác vớii các quan chức Triều Tiên để mua hơn 20 loại vũ khí và đạn dược cho Nga để đổi lấy các vật liệu từ máy bay thương mại, nguyên liệu thô và hàng hóa để đưa vào Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên lâu nay khẳng định không giao dịch vũ khí với nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.