Nóng Nga-Ukraine 3-4: Lính đánh thuê Wagner đã chiếm được Bakhmut?

(PLO)- Trùm nhóm lính đánh thuê Wagner nói đã kiểm soát được TP Bakhmut (tỉnh Donetsk); Anh nói nhiều lính Nga chết do các sự cố phi quân sự, gồm liên quan đến say rượu; Blogger quân sự Nga thiệt mạng do bị đánh bom.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lính đánh thuê Wagner chiếm TP Bakhmut?

. Ngày 3-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự “đặc biệt nóng bỏng” ở Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine), theo hãng tin Reuters.

Trong bài phát biểu hằng đêm, ông Zelensky nói: "Cảm ơn những người lính của chúng ta đang chiến đấu ở Avdiivka, Maryinka và Bakhmut. Đặc biệt là Bakhmut. Ở đó đặc biệt nóng bỏng".

. Cùng ngày, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Evgeny Prigozhin thông báo lính của công ty này đã kiểm soát được trụ sở TP Bakhmut và treo cờ Nga và cờ của công ty này lên nóc trụ sở, theo đài RT.

Ông Prigozhin cũng nói rằng “về mặt pháp lý, Bakhmut đã bị quân Nga kiểm soát” và hiện quân Ukraine đang “tập trung ở các quận phía tây”.

Lính đánh thuê Wagner chiến đấu tại Bakhmut. Ảnh: TASS

Lính đánh thuê Wagner chiến đấu tại Bakhmut. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, phía Ukraine không xác nhận thông tin này.

. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết lực lượng Ukraine đang tiếp tục bảo vệ các vị trí ở Bakhmut và tình hình ở đây vẫn rất căng thẳng.

Bà nói: “Dù tình hình vẫn căng thẳng nhưng mọi quyết định quân sự và mọi bước đi đều được cân nhắc cẩn thận... Chúng tôi ứng phó với tình hình hiện tại một cách hợp lý, tính toán đến mọi trường hợp, nhiệm vụ và nguyên tắc trong quân sự”.

Ukraine, Nga cập nhật thương vong

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất của Ukraine Oleksandr Pavliuk đã cập nhật thương vong của quân Nga từ ngày 27-3 đến ngày 2-4, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Pavliuk cho biết: “Lực lượng Ukraine đã loại bỏ khoảng 4.000 quân Nga. Vũ khí và thiết bị quân sự của Nga bị tổn thất đáng kể: 23 xe tăng, 39 xe chiến đấu bọc thép, 56 hệ thống pháo, 5 súng phòng không, 2 hệ thống phòng không, 51 phương tiện và 14 thiết bị chuyên dụng bị phá hủy”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân Nga đã tấn công một sở chỉ huy Ukraine và loại bỏ 210 lính - gồm sĩ quan và lính đánh thuê của Ukraine - tại tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Lính Ukraine trú ẩn trong hầm chờ pháo kích Nga "hạ nhiệt" vào ngày 29-3 tại Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine trú ẩn trong hầm chờ pháo kích Nga "hạ nhiệt" vào ngày 29-3 tại Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ông Konashenkov nói rằng Nga đã tiêu diệt 210 quân Ukraine và lính đánh thuê, trong đó có 3 người Thổ Nhĩ Kỳ. Xe bọc thép chở quân Kirpi, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 ô tô con, 3 xe bán tải và một khẩu lựu pháo Msta-B đã bị phá hủy.

Ông Konashenkov nói thêm: “Tại TP Liman, quân Nga đã phá hủy sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 thuộc quân đội Ukraine”.

Anh: Nhiều lính Nga mất mạng vì say rượu

Ngày 2-4, trong một cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các quân Nga đang phải chịu rất nhiều sự cố, kể cả sự cố phi quân sự như chết vì say rượu, theo tờ Guardian.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định: “Nga đã phải chịu tới 200.000 thương vong kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, một phần nhỏ thương vong đáng chú ý trong số này là do các nguyên nhân phi quân sự”.

Vào ngày 27-3, một kênh tin tức Telegram của Nga cho biết có cực kỳ nhiều sự cố, tội phạm và tử vong liên quan đến việc uống rượu trong các lực lượng Nga được triển khai, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ này cho biết: “Những nguyên nhân hàng đầu khác gây thương vong ngoài chiến đấu có thể gồm diễn tập sử dụng vũ khí kém, tai nạn giao thông đường bộ và chấn thương khí hậu như hạ thân nhiệt. Các chỉ huy Nga nhận thức được rằng việc lạm dụng rượu tràn lan đặc biệt làm suy giảm hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, với sự phổ biến của việc uống rượu trong xã hội Nga thì việc uống rượu trong quân ngũ được coi là được ngầm chấp nhận”.

Blogger quân sự Nga thiệt mạng do bị nổ bom

Ngày 2-3 xảy ra một vụ nổ bom tại một quán cà phê ở TP St Petersburg (Nga) khiến blogger quân sự và là nhà báo chiến trường nổi tiếng người Nga Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 30 người bị thương, theo đài RT.

Cảnh sát đến hiện trường vụ nổ tại Street Bar 1 ở TP St. Petersburg. Ảnh: SPUTNIK

Cảnh sát đến hiện trường vụ nổ tại Street Bar 1 ở TP St. Petersburg. Ảnh: SPUTNIK

Vụ nổ xảy ra tại quán cà phê Street Bar 1 ở St. Petersburg. Theo Bộ Y tế Nga, hậu quả vụ nổ là ông Tatarsky thiệt mạng, 24 người khác phải nhập viện và một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra vụ án hình sự này. Theo dữ liệu sơ bộ, đây được coi là một “vụ giết người công khai và nguy hiểm”. Ủy ban này chính thức xác nhận rằng một “thiết bị nổ tự chế không xác định” đã được kích nổ tại hiện trường và các chi tiết của vụ việc vẫn đang được điều tra. Cuộc điều tra được thực hiện dưới sự “kiểm soát đặc biệt” và các chuyên gia của Cục Pháp y trung ương Nga đã được điều động tới hiện trường.

Nhiều nhân chứng nói với truyền thông Nga rằng lúc đó đang diễn ra một sự kiện mà ông Tatarsky là diễn giả và có một phụ nữ trẻ trong số khán giả đó tặng cho ông Tatarsky một bức tượng nhỏ. Sau đó thì bức tượng này bỗng nhiên phát nổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.