Nóng Nga-Ukraine 28-10: Nga tiêu diệt xe tăng Leopard bằng súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok và UAV

(PLO)- Nga dùng UAV Shahed làm mồi nhử để tìm điểm yếu của phòng không Ukraine; Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi ngừng bắn, đàm phán “về đất đai và hòa bình” ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là ở chiến trường phía đông và phía nam Ukraine.

Nga dùng UAV Shahed làm mồi nhử để tìm điểm yếu của phòng không Ukraine

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27-10 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực TP Bakhmut, Shakhtarske, Marinka và Avdiivka (tỉnh Donetsk). Nga sau đó đã tập hợp lại lực lượng ở hướng thị trấn Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và TP Lyman (Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut gây tổn thất đáng kể cho quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông ủa và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 47 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

ukraine-nga.jpg
Binh sĩ Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbas, miền đông Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 4 cụm nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự, 8 hệ thống pháo binh, 2 kho đạn dược và 3 hệ thống phòng không của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 27-10 đã tiến hành 6 cuộc không kích và 27 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng cuộc pháo kích của Nga vào tỉnh này ngày qua đã làm 1 người chết, 7 người bị thương và làm hư hại hơn 10 ngôi nhà ở trung tâm TP Kherson.

Lãnh đạo cơ quan cảnh sát tỉnh Kharkiv - ông Volodymyr Tymoshko cho biết trên Telegram rằng quân Nga ngày 27-10 đã tấn công một sở cứu hỏa ở TP Izium (Kharkiv) bằng tên lửa hành trình Iskander-K. Vụ tấn công khiến 8 nhân viên cứu hỏa bị thương và sở cứu hỏa hư hại.

Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv đã tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ tấn công trên của Nga, cho rằng vụ việc vi phạm luật chiến tranh của Ukraine.

Tương tự, Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk (miền Nam Ukraine) - ông Serhiy Lysak cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Nga vào TP Nikopol (Dnipropetrovsk) làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và một đường dây điện. Đợt pháo kích cũng làm 2 dân thường bị thương (trong đó có 1 trẻ em).

Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất quân đội Ukraine - Trung tá Volodymyr Fitio nói ngày 27-10 rằng Nga đã giảm một nửa số cuộc tấn công và sử dụng ít máy bay không người lái (UAV) hơn ở hướng Kupyansk do điều kiện thời tiết.

“Trời mưa nên địch sử dụng ít UAV cảm tử hơn. Số lượng cuộc tấn công cũng giảm đi một nửa” - theo ông Fitio.

Cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yury Ihnat cho rằng Nga gần đây đang sử dụng một số lượng nhỏ UAV Shahed để xác định điểm yếu của phòng không Ukraine.

“Một số lượng nhỏ UAV được quân địch sử dụng trên khắp Ukraine xác định nơi nào các UAV dễ bị bắn hạ và nơi nào không. Điều này cho phép Nga đưa ra kết luận về lực lượng và phương tiện của Ukraine trong một khu vực cụ thể, từ đó có tính toán thích hợp khi lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trong tương lai” - ông Ihnat nhận định.

Nga nói tiêu diệt 4 xe tăng Leopard bằng súng phun lửa hạng nặng và UAV

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga ngày 27-10 đã tiêu diệt 4 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và khoảng 85 binh sĩ Ukraine ở Zaporizhia.

“Quân đội Ukraine đã sử dụng khoảng 10 thiết bị hạng nặng trong cuộc tấn công giữa các làng Rabotino và Verbovoye (Zaporizhia). Ít nhất 6 trong số đó là xe tăng Leopard. Lực lượng của chúng tôi đã tấn công chúng bằng súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok và UAV. Ít nhất 4 xe tăng Leopard đã bị phá hủy”- TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia - cho biết.

Trên hướng Kupyansk, Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến khoảng 225 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, đồng thời phá hủy 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika của đối phương.

Ở hướng TP Lyman, Nga cho biết đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của Ukraine. Trên hướng Donetsk, quân Nga cũng tuyên bố tiêu diệt 295 binh sĩ cùng 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Nga báo cáo các đợt tấn công của Ukraine vào Donetsk bằng 29 quả đạn, khiến 4 dân thường bị thương.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 27-10 đã đã chặn 6 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) và phá hủy 27 UAV của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau.

Trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov báo cáo rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 15 loại đạn khác nhau vào tỉnh này trong ngày qua. Các cuộc tấn công làm hư hại nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông nhưng không có thương vong về người.

Nga: Khoảng 20% ​​vũ khí gửi đến Ukraine sẽ bị đưa ra thị trường chợ đen

nga-ukraine.jpg
Phó đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

Ngày 27-10, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về Ukraine, phó đặc phái viên của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky nói rằng khoảng 20% ​​số vũ khí do phương Tây gửi tới Kiev cuối cùng sẽ được đưa ra thị trường chợ đen, theo TASS.

“Gần đây có thông tin cho rằng từ 15% đến 20% tổng số hàng hóa quân sự mà Kiev nhận được sẽ được đưa ra thị trường chợ đen và chợ xám trong vòng hai tuần tới” - theo ông Polyansky. Thị trường chợ xám là các hoạt động trao đổi hàng hóa một cách hợp pháp nhưng không chính thức.

Ông Polyansky nói rằng những vũ khí này được xuất khẩu từ Ukraine với sự giúp đỡ của “các tổ chức trung gian, một số có trụ sở tại châu Âu” để đưa đến “những người tiêu dùng chính là các nhóm khủng bố và chống chính phủ ở Trung Đông, Trung Phi và các khu vực khác trên thế giới”.

Theo nhà ngoại giao Nga, có nhiều bằng chứng cho thấy các quan chức Ukraine “bán bớt viện trợ nhân đạo”.

Ông Polyansky cũng cáo buộc Mỹ tìm cách lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine để các nhà sản xuất vũ khí Mỹ tăng giá bán vũ khí cho Kiev, dẫn chứng rằng đạn pháo 155 mm đã tăng giá từ hơn 2.000 lên hơn 8.000 USD/quả.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của nhà ngoại giao Nga.

Ông Lukashenko kêu gọi ngừng bắn, đàm phán “về đất đai và hòa bình” ở Ukraine

Ngày 27-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán “về đất đai và hòa bình”, theo TASS.

xung-dot-nga-ukraine.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

“Tôi tin rằng ở Ukraine có đủ người thông minh để hiểu rằng cần phải ngồi vào bàn đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết nào. Hãy dừng lại, không lực lượng nào được di chuyển, không ai được bắn. Dừng lại và đàm phán về đất đai và về hòa bình” - theo ông Lukashenko.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng lưu ý để thúc đẩy đàm phán nhanh chóng, Mỹ cần gợi ý rằng viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine “không phải là vô hạn”.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo Ukraine về nguy cơ thiếu nguồn nhân lực nếu tiếp tục cuộc chiến.

“Điều nguy hiểm nhất đối với Ukraine là nước này sẽ có vũ khí nhưng không có người sử dụng” - ông Lukashenko nói thêm.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán ngừng bắn nếu Nga chưa trả lại các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đang kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.