Nóng Nga-Ukraine 25-12: Phe thân Nga nói Ukraine 'gắp lửa bỏ tay người'

(PLO)- Tranh cãi vụ tấn công ở Kherson; Phe thân Nga nói Ukraine 'gắp lửa bỏ tay người'; Lithuania cam kết tiếp tục viện trợ Ukraine; Ngoại trưởng Ukraine gửi tâm thư đến người đồng cấp Mỹ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 24-12, phía Ukraine cáo buộc Nga tấn công TP Kherson (tỉnh Kherson), khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 58 người bị thương. Ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các tên lửa đã được phóng ra từ bệ phóng đa năng Grad, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

TP Kherson bị tấn công ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

TP Kherson bị tấn công ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine chỉ trích những người kêu gọi Kiev tìm kiếm các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đề cập việc Moscow không ngừng tấn công mạng lưới điện của Ukraine kể từ tháng 10 khiến hàng triệu người không có điện và nước.

"Những người đề xuất đàm phán nên tính đến các sáng kiến ​​'hòa bình' (của Moscow): Nga đang 'đàm phán', giết hại cư dân Kherson, xóa sổ TP Bakhmut, phá hủy lưới điện Kiev/Odesa, tra tấn thường dân ở Melitopol” - ông Podolyak viết trên Telegram.

Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev vẫn đang phục hồi sau làn sóng tấn công tên lửa hôm 19-12, khiến TP mất đi một nửa nguồn cung cấp điện.

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 24-12, không quân Ukraine đã 3 lần tấn công vào các cụm nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, theo Ukrinform.

Bộ này cho biết quân đội Nga tiếp tục vi phạm các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế, luật và tập quán chiến tranh khi tấn công tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở tỉnh Zaporizhia và hơn 10 lần khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu Ukraine.

Phía Ukraine cho biết Nga đang tập trung nỗ lực tấn công ở các TP Lyman, Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk) và củng cố lực lượng ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv).

Thông tin từ Nga

. Ngày 24-12, quyền tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết cuộc pháo kích của Ukraine nhắm vào tỉnh này đã khiến dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, ông không nêu số liệu cụ thể, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Nhiều công trình dân sự ở TP Kiev bị phá hủy nghiêm trọng sau các đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: REUTERS
Nhiều công trình dân sự ở TP Kiev bị phá hủy nghiêm trọng sau các đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: REUTERS

Theo ông Saldo, cuộc pháo kích của Ukraine được thực hiện với mục đích đổ lỗi cho Nga. Ông Saldo cho biết phía Ukraine đã dùng các đơn vị súng cối cơ động từ phía bắc và tây bắc của TP Kherson (tỉnh Kherson).

Ông nói: "Hôm nay, các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích khủng bố vào Kherson, gây ra cái chết cho dân thường. Đó là một hành động khiêu khích ghê tởm nhằm theo đuổi mục tiêu rõ ràng là đổ lỗi cho Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga".

Ông cho rằng đây là thủ đoạn mà các binh sĩ Ukraine thường sử dụng để đổ lỗi cho Nga. Theo ông, sau khi bắn một vài phát súng, quân Ukraine sẽ rút khỏi hiện trường vụ pháo kích, bằng xe dân sự để “che đậy tội ác”.

. Ngày 24-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga đã tấn công 53 trận địa pháo của Ukraine, theo TASS.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Ông nói thêm rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 (tại khu định cư Kamyshevka), trực thăng Mi-24 (gần khu định cư Selidovo) và Mi-8 (gần khu định cư Gruzskoye) của Ukraine. Các khu định cư này đều thuộc tỉnh Donetsk, theo TASS.

Ông cũng thông tin cụ thể về thiệt hại của Ukraine kể từ đầu xung đột đến ngày 24-12.

Cụ thể, ông cho biết tổn thất của Ukraine bao gồm 352 máy bay chiến đấu, 192 trực thăng, 2.719 máy bay không người lái, 399 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.222 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 936 quả rocket, 3.704 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 7.737 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Các diễn biến khác

. Ngày 24-12, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania - ông Arvydas Anušauskas cho biết nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm tới, theo Ukrinform.

"Trong năm tới, Ukraine sẽ nhận được khoản viện trợ theo lên tới khoảng 40 triệu euro” - ông nói.

Theo kế hoạch, số tiền này dùng để mua các trang thiết bị được sản xuất tại Lithuania. Ông Anušauskas cho biết nước ông có thể bàn giao một số loại vũ khí nhất định cho Ukraine.

. Ngày 24-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba đã cảm ơn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì những nỗ lực "không mệt mỏi" của ông Blinken trong việc hỗ trợ Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

Bài viết của ông Kuleba trên Twitter được đăng tải trong bối cảnh ngoại trưởng Mỹ nhắc lại cam kết của Washington trong việc sát cánh cùng Kiev để ngăn các hoạt động quân sự của Nga.

. Ngày 24-12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga có thể đang chuẩn bị nối lại cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng cách phát động các hoạt động quân sự mới từ phía bắc, Al Jazeera đưa tin.

“Việc Nga tăng cường quân ở Belarus như là một phần của quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới hơn là một phần của các hoạt động huấn luyện và tập trận" - theo báo cáo của ISW.

Dù cho biết một cuộc tiến công quy mô lớn mới của Nga khó có thể xảy ra vào mùa đông này, nhưng ISW không loại trừ khả năng Nga sẽ phát động các hoạt động quân sự mới từ lãnh thổ của đồng minh là Belarus. ISW gọi đây là “một khả năng cần phải được xem xét nghiêm túc”.

Hiện Nga và Belarus chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.