Nóng Nga-Ukraine 24-10: Ông Shoigu tiết lộ quy mô hậu cần ‘khủng’ ở Ukraine; Tình báo Ukraine nói về cáo buộc ám sát nhiều người Nga

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ quy mô hậu cần khổng lồ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine; Cục An ninh Ukraine (SBU) lên tiếng sau khi báo Mỹ cáo buộc cơ quan này đứng sau khoảng chục vụ ám sát người Nga “có máu mặt”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga - Ukraine ngày 23-10 tiếp tục leo thang ở các mặt trận quen thuộc ở miền đông và miền Nam Ukraine.

Miền đông, nam Ukraine khó khăn, Nga chưa có thành công chiến lược

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 23-10, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày đã xảy ra 38 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trên các chiến tuyến và tình hình hoạt động ở miền đông, miền nam Ukraine vẫn còn khó khăn, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga theo các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Maryinka, Shakhtarske (tỉnh Donetsk) và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia). Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công ở khu vực TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và ởTP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

GettyImages-1737171527.jpg
Lính Ukraine triển khai pháo phản lực bắn loạt Grad ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, Ukraine) vào ngày 20-10. Ảnh: ANALODU/GETTY IMAGES

Trong ngày, Không quân Ukraine mở 7 cuộc tấn công vào các cứ điểm Nga và 3 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không Nga. Còn lực lượng tên lửa Ukraine đã tiêu diệt 8 đơn vị pháo binh Nga, phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử, 1 cầu phao và đánh trúng 4 khu vực tập trung quân, vũ khí, trang thiết bị quân sự của Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine Volodymyr Fitio cho biết hiện tại Nga chưa triển khai chiến thuật gì mới nhưng đang triển khai thêm quân dự bị nhằm xuyên thủng phòng thủ Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Ông Fitio cũng cho biết Nga chưa có được thành công chiến lược nào và tiếp tục tấn công. Theo ông, mục tiêu của Nga là giành được TP Kupiansk và tình hình ở Bakhmut hiện tại khá căng thẳng nhưng nằm trong tầm kiểm soát.

Ukraine lên tiếng về cáo buộc đứng sau nhiều vụ ám sát người Nga

Tờ Washington Post ngày 23-10 dẫn lời các nguồn tin cấp cao Mỹ và Ukraine giấu tên cho biết Cục An ninh Ukraine (SBU) bị nghi là đứng sau khoảng chục vụ ám sát nhằm vào các mục tiêu Nga kể từ tháng 2-2022, tờ Kyvi Independent đưa tin.

Washington Post cho rằng SBU đứng sau vụ sát hại sĩ quan Hải quân Nga Stanislav Rzhytskyi ở TP Krasnodar (Nga) và vụ đánh bom quán cà phê ở St. Petersburg khiến blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky thiệt mạng.

Thông tin tình báo mà SBU thu được đã cho phép nhắm vào các mục tiêu quân sự có vị thế, tiêu diệt một số chỉ huy Nga và suýt khiến Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thiệt mạng hồi tháng 4.

Theo Kyvi Independent, SBU từ chối bình luận về thông tin này của Washington Post. Cơ quan báo chí của SBU thông báo: “Chúng tôi không bình luận về thông tin mà giới truyền thông nhận được từ các nguồn tin của họ”.

SBU nói thêm rằng chỉ có thể thảo luận chi tiết về các hoạt động đặc biệt của họ sau khi Ukraine thắng Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ quy mô hậu cần ở Ukraine

Phát biểu trước Thượng viện Nga vào ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ về quy mô về hậu cần cung cấp cho lực lượng Nga đang chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

UKRAINE LÍNH.png
Lính Ukraine ở TP Avdiivka vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo ông Shoigu, Nga cung cấp 1.500 tấn nước uống, giặt khoảng 350 tấn quần áo cho lực lượng Nga ở Ukraine mỗi ngày và điều này diễn ra dọc theo chiến tuyến rộng lớn, kéo dài hơn 1.000 km.

Ông Shoigu cũng cho biết Nga cung cấp khoảng 10.000 đến 15.000 tấn đạn dược và nhiên liệu cho lực lượng ở Ukraine mỗi ngày.

Nga phá sở chỉ huy của 2 trung đoàn Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 23-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy các sở chỉ huy của 2 trung đoàn Ukraine và gây thiệt hại về nhân lực, khí tài Ukraine ở hơn 150 khu vực trong ngày, theo TASS.

Ở hướng TP Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 195 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad và 1 khẩu pháo D-20.

Ở hướng TP Lyman, quân Nga đã ngăn chặn 12 cuộc tấn công của lực lượng Ukraine và khiến 480 lính Ukraine chết và bị thương, phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30 của Ukraine.

Ở TP Donetsk, Nga đã ngăn chặn 1 cuộc tấn công của quân Ukraine và tiêu diệt khoảng 165 lính.

Ở tỉnh Zaporizhia, quân Nga ngăn chặn 7 cuộc tấn công của Ukraine khiến 80 lính Ukraine thương vong, phá hủy 1 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép Ukraine.

Ở tỉnh Kherson, Nga tiêu diệt 90 lính Ukraine, phá hủy 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo phản lực Grad và 2 khẩu pháo D-30.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 19 UAV Ukraine trong ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.