Nóng Nga-Ukraine 2-3: Moscow tố Ukraine đưa 10 UAV tấn công Crimea và cho UAV chở chất nổ bay sang đất Nga

(PLO)- Ukraine gửi quân tiếp viện đến Bakhmut; Nga tố Ukraine đưa 10 UAV tấn công Crimea và cho UAV mang chất nổ vào lãnh thổ Nga; Mỹ nói Nga không có dấu hiệu hòa đàm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến trường

. Ngày 1-3, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết Ukraine đã gửi quân tiếp viện đến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) trong bối cảnh Nga đang dần thắt chặt vòng vây tại đây, theo tờ The New York Times.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine, bà Maliar tiết lộ đã gửi quân tiếp viện đến Bakhmut nhưng không cho biết có bao nhiêu lính được điều động tới đây với nhiệm vụ cụ thể gì.

Theo The New York Times, không rõ liệu tiếp viện có thể cần thiết để yểm trợ hoặc hỗ trợ hậu cần trong trường hợp Ukraine rút quân hay không, hay lực lượng này sẽ cùng nỗ lực tiếp tục bảo vệ Bakhmut và giữ chân các lực lượng Nga ngăn họ phát động các cuộc tấn công khác.

Hậu quả của pháo kích hôm 27-3 tại TP Chasiv Yar, gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: AP

Hậu quả của pháo kích hôm 27-3 tại TP Chasiv Yar, gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: AP

. Ngày 1-3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đang tập trung nỗ lực để mở các chiến dịch tấn công trên các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk (đều thuộc tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ở một số khu vực thuộc hướng Zaporizhia và Kherson, quân Nga đang cố gắng tạo điều kiện để chuyển sang thế tấn công. Bộ cũng cảnh báo rằng nguy cơ về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

Bộ này cho biết trong ngày 1-3 quân Nga mở ba cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở tỉnh Kharkiv khiến dân thường bị thương. Ngoài ra, Nga cũng đã mở 20 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 16 cuộc không kích và dùng 2 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 nhưng 2 UAV này đã bị Ukraine bắn hạ.

Phần mình, không quân Ukraine có 16 cuộc tấn công vào các vị trí quân Nga trong ngày. Còn lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công một cụm quân Nga, hai kho đạn và hai hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Nga nói Ukraine đưa 10 UAV tấn công Crimea

. Ngày 1-3, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng an ninh Nga cũng ngăn chặn một cuộc tấn công của 10 UAV nhắm vào các mục tiêu ở Crimea, theo đài RT.

Theo Bộ này, 6 UAV Ukraine đã bị lực lượng phòng không bắn hạ và 4 chiếc còn lại bị vô hiệu hóa bằng phương tiện chiến tranh điện tử. “Không có thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong ngày 1-3, quân Nga đã phá hủy 15 UAV khác của Ukraine ở các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Kharkiv, Donetsk và Lugansk.

Lính Ukraine ở TP Vuhledar (tỉnh Donetsk) hôm 25-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở TP Vuhledar (tỉnh Donetsk) hôm 25-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Người đứng đầu Trung tâm báo chí của Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk cho biết Nga đang thực hiện nhiều cách để củng cố phòng thủ tại Crimea, theo Ukrinform.

Bà Humeniuk nói: "Để đạt được mục tiêu này, họ (Nga) thậm chí còn đưa những người nhập ngũ từ tỉnh Chelyabinsk (Nga). Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này có vẻ không giúp ích gì cho họ”.

UAV mang chất nổ vào lãnh thổ Nga

. Ngày 1-3, truyền thông Nga đưa tin vào ngày 1-3 rằng 1 UAV của Ukraine mang theo chất nổ đã rơi ở một cánh đồng phía đông nam ngoại ô tỉnh Moscow hôm 28-2. Gần đây, nhiều UAV đã bay qua lãnh thổ Nga.

Theo hãng tin Izvestia của Nga, UAV mang theo khoảng 1 kg chất nổ đã rơi gần một trạm nén khí. Bản tin kèm một bức ảnh mà Izvestia cho rằng đó là chiếc UAV bị hỏng. Chiếc UAV có bánh xe màu xám, dài vài chục cm và cánh quạt của nó bị rơi ở một cánh đồng đầy tuyết gần một khu rừng.

Chính quyền Nga cho biết không có thương vong trong bất kỳ sự cố UAV nào trong tuần này và các mục tiêu của các UAV này vẫn chưa được xác định.

Xe bọc thép Ukraine ở gần TP Vuhledar. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Xe bọc thép Ukraine ở gần TP Vuhledar. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong ngày 1-3, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của tổng thống Ukraine - cho biết Ukraine không thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông viết trên Twitter: “Ukraine đang thực hiện chiến đấu phòng thủ để giải phóng tất cả các lãnh thổ Ukraine”.

Về phát ngôn của ông Podolyak, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng chính phủ Nga "không tin ông này”.

Các diễn biến khác

. Ngày 1-3, trong chuyến thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không thấy “dấu hiệu nào” cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc chiến ở Ukraine, theo The New York Times.

Bên cạnh đó, bình luận về kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc, ông Blinken nói rằng mặc dù có “các yếu tố tích cực” trong kế hoạch nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể hiện cam kết thực sự đối với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vì Bắc Kinh đã không lên án việc Nga tấn công Ukraine.

. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhắc lại rằng vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Berlin, tờ Welt của Đức đưa tin.

Bà Baerbock nói: “Chúng tôi không tổ chức thảo luận về vấn đề này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.