Nóng Nga-Ukraine 19-8: 4 vụ nổ gần sân bay quân sự Nga ở Crimea, cháy kho đạn Nga sát biên giới Ukraine

(PLO)- Chiến trường nóng ở miền nam Ukraine, đặc biệt là tại Crimea, Kherson; Nga phản ứng chuyện Liên Hợp Quốc (LHQ), Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine họp về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; cháy kho đạn ở tỉnh Belgorod (Nga).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ở tỉnh Kherson, Nga đã dùng pháo hạng nặng nã vào quận Beryslav. Theo cảnh sát tỉnh Kherson, đã ghi nhận thương vong sau các vụ pháo kích vào khu định cư kiểu đô thị Novovorontsovka, Vysokopillia, các làng Koshove, Ivanivka và Osokorivka, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trong đó, gần như cơ sở hạ tầng ở khu định cư Novovorontsovka bị phá hủy do pháo kích.

Nga pháo kích vào một khu dân cư ở tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 17-8. Ảnh: REUTERS

Nga pháo kích vào một khu dân cư ở tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 17-8. Ảnh: REUTERS

. Ngày 18-8, ít nhất 4 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực gần sân bay quân sự lớn của Nga ở bán đảo Crimea, hãng tin Reuters dẫn lời 3 nguồn tin ở khu vực này cho hay.

Các nguồn tin cho biết các vụ nổ này xảy ra ở gần căn cứ Belbek, phía bắc thành phố cảng Sevastopol.

Lãnh đạo TP Sevastopol do Nga bổ nhiệm - ông Mikhail Razvozhayev cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và không có thiệt hại nào về người và của.

. Một quan chức cấp cao Mỹ chia sẻ với tờ Politico rằng Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Crimea nếu Kiev cho là cần thiết.

Người này nói: “Tất nhiên, chúng tôi không chọn mục tiêu và mọi thứ chúng tôi cung cấp đều nhằm mục đích tự vệ. Bất kỳ mục tiêu nào Kiev chọn để giành lại trên vùng lãnh thổ mà Ukraine có chủ quyền thì được định nghĩa là tự vệ ”.

Khi được hỏi là chính quyền Mỹ có coi Crimea là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine hay không, quan chức này trả lời Crimea là của Ukraine.

. Nga cũng tiếp tục pháo kích vào hướng khác như tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Chernihiv.

Phản ứng của Nga sau cuộc họp giữa LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine

. Ngày 18-8, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thảo luận về cách chấm dứt xung đột giữa Kiev với Moscow và đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình nhà máy hạt nhân và kêu gọi hai bên rút lính và trang thiết bị quân sự ở khu vực này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hội đàm ngày 18-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hội đàm ngày 18-8. Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã đồng ý các điều kiện để phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến nhà máy điện hạt nhân và nói rằng Nga nên rút ngay lực lượng, ngừng pháo kích và khiêu khích ở nhà máy.

Còn ông Erdogan cho biết các bên đã thảo luận về việc tận dụng bầu không khí tích cực từ thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine để hồi sinh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow. Ông nói rằng các bên cũng đã thảo luận về việc trao đổi tù nhân chiến tranh giữa Ukraine và Nga và sau đó ông sẽ nêu vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

. Ngày 18-8, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) về các vấn đề quốc tế - ông Leonid Slutsky nói rằng cuộc hội đàm 3 bên này không đưa ra những đảm bảo rằng Ukraine sẽ chấm dứt việc “tống tiền hạt nhân”, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Slutsky cũng chỉ trích Ukraine liên tục nhắc lại những cáo buộc sai trái về hành động của Nga tại nhà máy điện hạt nhân, bóp méo sự thật về những gì đang xảy ra ở khu vực này.

Thông báo mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 18-8, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết một kho đạn đã bốc cháy gần làng Timonovo ở quận Valuysky, rất may là không có thương vong nào, theo hãng thông tấn TASS.

Lính Nga ở tỉnh Kherson hồi tháng 5. Ảnh: AP

Lính Nga ở tỉnh Kherson hồi tháng 5. Ảnh: AP

Theo ông Gladkov, chính quyền quận Valuysky đã sơ tán người dân của làng Timonovo và Soloti đến nơi an toàn và các lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc ở hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ông Gladkov cũng cho biết Ukraine đã rải một số lượng lớn mìn PFM-1 (mìn bướm) trên khắp tỉnh Belgorod - tỉnh của Nga giáp biên giới với Ukraine, theo đài RT.

Ông nói rằng các quả mìn này đã được phát hiện sau khi Ukraine nã pháo vào huyện Shebekinsky hồi tháng 5 và hiện chính quyền khu vực đang rà phá và chưa cho người dân quay trở lại các khu vực nguy hiểm.

. Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk cho biết hơn 7.000 người, trong đó có 1.500 trẻ em đã được sơ tán khỏi tỉnh Donetsk kể từ khi bắt đầu chiến dịch sơ tán dân quy mô lớn vào ngày 1-8, Ukrinform đưa tin.

Theo bà, chính quyền Kiev có kế hoạch đưa ít nhất 200.000 người Ukraine đến những nơi an toàn nhưng cũng cho biết vẫn còn nhiều người chưa sẵn sàng rời đi.

Nóng Nga-Ukraine 18-8: Ukraine phá căn cứ quân sự Nga ở Kherson; Moscow xin Washington cấp visa cho Ngoại trưởng Nga

Nóng Nga-Ukraine 18-8: Ukraine phá căn cứ quân sự Nga ở Kherson; Moscow xin Washington cấp visa cho Ngoại trưởng Nga

(PLO)- Nga pháo kích vào tỉnh Kharkiv khiến 6 người chết; Ukraine phá hủy 1 căn cứ quân sự Nga ở tỉnh Kherson; Đại sứ Nga sẽ tới Bộ Ngoại giao Mỹ xin cấp thị thực cho đoàn ngoại giao Nga đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York; Nga - Ukraine tiếp tục tranh cãi chuyện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.