Nóng Nga-Ukraine 18-9: Loạt UAV tấn công vào Odessa, Moscow, Crimea

(PLO)- Ukraine tố Nga tấn công Odessa bằng tên lửa hành trình và UAV; Nga tố Ukraine tấn công UAV vào Moscow, Crimea, Mỹ-Trung bàn cuộc chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt khi hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Ukraine tuyên bố chiếm lại một ngôi làng ở Bakhmut

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 17-9 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực TP Bakhmut và Maryinka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với 25 cuộc đụng độ xảy ra ở mặt trận này trong ngày qua.

Không quân Ukraine ngày 17-9 đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào nơi tập trung nhân viên và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đã bắn trúng 2 hệ thống tên lửa phòng không, 9 đơn vị pháo binh, 1 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

ukraine.jpg
Một khẩu pháo của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn lời Thượng tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh lực lượng Lục quân Ukraine tuyên bố quân đội Ukraine ngày 17-9 đã chiếm lại làng Klishchiivka (Bakhmut) mà Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận thắng lợi này trong bài phát biểu hằng đêm. “Tôi đặc biệt ghi nhận những chiến binh đang dần giành lại lãnh thổ Ukraine ở khu vực Bakhmut. Klishchiivka” - ông nói.

Ukraine tố Nga tấn công Odessa bằng tên lửa hành trình và UAV

Ngày qua, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã thực hiện 44 cuộc không kích, 15 cuộc tấn công tên lửa và 35 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân Ukraine và các khu vực đông dân cư trên khắp Ukraine.

Lực lượng Không quân Ukraine nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV trong đêm 16, rạng sáng 17-9.

“Có tổng cộng 16 mục tiêu trên không, gồm 6 UAV Shahed-136/131 phóng từ hướng Đông Nam và Nam (thị trấn Primorsko-Akhtarsk, tỉnh Krasnodar Krai, Nga) và 10 tên lửa Kh-101/Kh-555/Kh- 55 phóng từ 9 máy bay chiến lược Tu-95MS cất cánh từ căn cứ không quân Engels” - theo thông báo của Không quân Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết hướng chính của cuộc tấn công là tỉnh Odessa, Ukraine đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55 và 6 UAV Shahed-136/131. Trong khi đó, một số tên lửa của Nga đã rơi trúng một kho ngũ cốc ở Odesa, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine đang làm việc tại hiện trường.

Kho chứa ngũ cốc hư hại ở tỉnh Odesa (Ukraine) do trúng tên lửa ngày 17-9. Ảnh: UKRINFORM
Kho chứa ngũ cốc hư hại ở tỉnh Odesa (Ukraine) do trúng tên lửa ngày 17-9.
Ảnh: UKRINFORM

Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết trên Telegram rằng quân Nga ngày qua đã tấn công làng Mykilske và làng Tomyna Balka của tỉnh này, làm 1 dân thường thiệt mạng, 1 cảnh sát bị thương và hư hại 1 cơ sở y tế.

Ngày 17-9, TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) cũng bị 4 tên lửa phòng không S-300 tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, ông Oleh Syniehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv cho biết trên Telegram.

Nga thừa nhận “tình hình khó khăn” ở Bakhmut

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga ngày 17-9 đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Khimik và Maryinka (Donetsk), tiêu diệt 180 binh sĩ cùng nhiều phương tiện quân sự của đối phương.

Nga cũng tuyên bố đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine ở Lugansk, loại khỏi vòng chiến 65 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 thiết giáp và 2 xe bán tải của đối phương.

TASS dẫn lời quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) - ông Denis Pushilin nói rằng quân đội Nga đang cải thiện vị trí ở TP Avdiivka (Donetsk) nhưng cho biết tình hình ở Bakhmut “khá căng thẳng” khi quân Kiev liên tục pháo kích.

Ông Pushilin cho biết thêm rằng Nga ngày qua đã đẩy lùi 4 nỗ lực trinh sát của quân đội Ukraine ở Lyman (Donetsk).

“Kẻ thù đã thực hiện nhiều nỗ lực (ít nhất là 4) nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Nó đã thất bại và bị đẩy lui về vị trí ban đầu” - theo ông Pushilin.

Nga nói Ukraine oanh tạc Crimea, Moscow,... bằng UAV

Ngày 17-9, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đã thực hiện trên 10 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các khu vực khác nhau của Nga, lưu ý tất cả các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn, theo đài RT.

Theo Bộ này, bán đảo Crimea là khu vực bị nhắm mục tiêu nhiều nhất trong ngày qua với tổng cộng 4 UAV Ukraine tấn công bán đảo này vào buổi sáng và 3 UAV vào buổi tối. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả UAV đã bị bắn hạ

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tiến hành 2 cuộc tấn công UAV vào thủ đô Moscow trong ngày 17-9, tuy nhiên cả 2 UAV đều bị bắn hạ ở khu vực phía tây và đông nam của Moscow trước khi tiếp cận được thủ đô Nga.

2 khu vực khác của Nga là Belgorod và Voronezh cũng bị UAV Ukraine tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mỗi cuộc tấn công được thực hiện bằng 1 UAV, lưu ý rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn thành công cả 2 UAV này.

Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov xác nhận trên Telegram rằng 1 UAV đã rơi ở Belgorod nhưng không gây ra thiệt hại nào về người và của.

Quan chức Mỹ-Trung thảo luận cuộc chiến ở Ukraine

Nhà Trắng cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau tại Malta trong ngày 16 và 17-9. Hai vị quan chức đã thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine, theo đài CNN.

“Hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất, mang tính xây dựng và cam kết sẽ trao đổi nhiều hơn trong tương lai” - theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận cuộc gặp và cũng dùng cụm từ “thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng” để mô tả.

NATO cảnh báo “cuộc chiến lâu dài” ở Ukraine

Ngày 17-9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg kêu gọi đồng minh “chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài” ở Ukraine, khi chiến dịch phản công của Kiev tiếp tục chỉ thu được những thắng lợi nhỏ.

“Hầu hết các cuộc chiến đều kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài”- ông Stoltenberg nói với tờ Berliner Morgenpost của Đức.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng cách dễ nhất để kết thúc cuộc chiến là quân đội Nga rút quân.

“Tất cả chúng ta đều mong muốn có được một nền hòa bình nhanh chóng. Nhưng đồng thời, chúng ta phải thừa nhận: Nếu Tổng thống Zelensky và người Ukraine từ bỏ cuộc chiến, đất nước của họ sẽ không tồn tại nữa. Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nga hạ vũ khí, chúng ta sẽ có hòa bình” - theo ông Stoltenberg.

Người đứng đầu NATO cũng nhắc lại rằng việc Ukraine gia nhập NATO chỉ là vấn đề thời gian.

“Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO - tất cả các đồng minh đã nói rõ điều đó” - ông nói, lưu ý rằng việc gia nhập phải diễn ra sau khi cuộc chiến kết thúc để tránh “lịch sử có thể lặp lại”.

Đề cập mối đe dọa hạt nhân từ Nga, ông Stoltenberg nói rằng Moscow phải hiểu việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi đang quan sát rất chặt chẽ những gì quân đội Nga đang làm. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào đối với lực lượng hạt nhân của Nga khiến chúng tôi phải phản ứng” - vị quan chức nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.