Nóng Nga-Ukraine 17-7: Nga tuyên bố ‘ăn miếng trả miếng' đạn chùm với Ukraine; HĐBA sắp họp về Ukraine

(PLO)- Nga tuyên bố ‘ăn miếng trả miếng' đạn chùm với Ukraine; Quân Kiev tiến sâu 1 km ở Zaporizhia; Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp về Ukraine ngày 17-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở chiến trường miền đông, khi hai bên liên tục pháo kích ồ ạt lẫn nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” nếu Ukraine dùng đạn chùm đánh Nga.

Ukraine tiến sâu 1 km ở Zaporizhia

. Hãng tin Ukrinform dẫn thông báo từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 16-7 quân Nga tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra ở các khu vực nói trên, với khoảng 20 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở đó trong ngày qua.

Trong ngày qua, quân đội Nga đã 6 lần dội tên lửa và 38 lần không kích Ukraine, khoảng 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt nhắm vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công trên đã khiến nhiều thường dân bị thương, và khiến các tòa nhà dân cư, tòa nhà thương mại và hành chính cũng như phương tiện cá nhân bị hư hại nặng nề.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hoả súng cối vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hoả súng cối vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Các lực lượng phòng vệ của Ukraine tiếp tục đẩy mạnh tấn công các mục tiêu Moscow ở các khu vực Melitopol và Berdiansk (đều thuộc tỉnh Zaporizhia), đồng thời cố thủ trên các vùng giới tuyến đã giành được từ tay Nga.

Tổng cộng trong ngày 16-7, các đơn vị máy bay Ukraine đã 15 lần oanh tạc vào các cụm quân lực và thiết bị quân sự của Nga, trong đó có 1 lần tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng pháo kích dồn dập nhiều cụm quân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 9 khẩu pháo và 2 hệ thống phòng không của đối phương.

Theo Ukrinform, tại một khu vực thuộc khu vực Berdiansk, quân đội Ukraine đã tiến được hơn 1 km.

. Trong khi đó hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ phía chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng rằng quân Ukraine trong ngày 16-7 đã pháo kích DPR khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 4 thường dân (trong đó có 1 thiếu niên sinh năm 2006) bị thương nghiêm trọng.

Theo phía DPR, các lực lượng Kiev đã có tới 48 lần tập kích nước cộng hòa tự xưng này trong ngày qua, với tổng cộng gần 300 viên đạn được bắn ra. Các đợt tấn công chủ yếu bằng các hệ thống MLRS, nhắm mục tiêu các khu dân cư trong vùng và khiến 10 tòa nhà chung cư bị hư hại nặng.

Ngày 16-7, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng các cơ sở của một công ty nông nghiệp tại làng Ilek-Penkovka (quận Krasnaya Yaruga, tỉnh Belgorod) đã bị hư hại do bị quân Ukraine pháo kích.

"Không ai bị thương sau cuộc pháo kích vào làng Ilek-Penkovka. Đạn pháo đã làm hư hại các cơ sở lưu trữ, hàng rào, tháp nước và đường dây tải điện của một công ty nông nghiệp ở khu vực" - ông viết trên kênh Telegram cá nhân.

Ông cũng cho biết thêm rằng hệ thống phòng không ở Belgorod đã được kích hoạt để đánh chặn một mục tiêu Ukraine tiếp cận không phận của tỉnh này. Trước đó cùng ngày, quân Ukraine đã nã pháo vào 1 khu vực xung quanh chợ trung tâm ở thành phố Shebekino (Belgorod), khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân Nga đã tấn công 98 đơn vị pháo binh, cụm nhân lực và khí tài quân sự của quân Ukraine ở 124 khu vực trong ngày 16-7.

Ông Putin: Moscow sẽ dùng bom chùm đáp trả nếu Ukraine dùng nó đánh Nga

Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng bom chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này đánh Nga.

"Nga có đủ lượng dự trữ đủ loại bom chùm khác nhau. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa dùng chúng và cũng không có nhu cầu dù đôi lúc thiếu hụt đạn dược. Nhưng tất nhiên, nếu loại vũ khí này được sử dụng để chống lại Nga thì chúng tôi có quyền hành động ăn miếng trả miếng" - ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin cho rằng việc cung cấp bom chùm cho Ukraine và việc sử dụng chúng nên được coi là một tội ác. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cung cấp đạn chùm cho Ukraine không phải vì lòng tốt, mà là vì Washington hiện cũng đã hết đạn dược.

“Quân đội Ukraine tiêu tốn tới 5.000-6.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm mỗi ngày, trong khi Mỹ sản xuất 15.000 quả mỗi tháng. Họ thiếu hụt và châu Âu cũng không có đủ đạn. Vì vậy, họ không còn cách nào tốt hơn ngoài việc đề xuất sử dụng bom chùm" - ông nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố cuộc phản công của Ukraine không thành công. "Tất cả những nỗ lực của đối phương nhằm chọc thủng hàng phòng thủ của chúng ta, gồm cả việc huy động lực lượng dự trữ chiến lược, đã không thành công kể từ đầu chiến dịch phản công” - ông nói.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sắp họp về Ukraine

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp về tình hình ở Ukraine trong hôm nay (17-7 giờ Nga), với sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu từ một số quốc gia, theo TASS.

Theo ông Polyansky, các quốc gia phương Tây rõ ràng sẽ cố gắng biến cuộc họp thành một "chương trình chống Nga ồn ào nhất".“Chúng tôi cũng có vài điều muốn nói” - ông Polyansky nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.