Nóng Nga-Ukraine 16-3: Chịu áp lực dữ dội ở Bakhmut, Ukraine vẫn làm Nga thiệt hại nhiều

(PLO)- Dù chịu áp lực dữ dội của quân Nga ở Bakhmut, Ukraine vẫn phá hủy nhiều trang thiết bị Nga, gồm 6 kho đạn và 1 cường kích Su-25; Tướng Nga - Mỹ điện đàm sau vụ UAV Mỹ rơi ở biển Đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 15-3, Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân Nga đang cố gắng bao vây TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) và tiến lên nhưng không thành công, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Syrskyi cho biết ở Bakhmut, lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 cùng với những lực lượng khác đã chống lại áp lực dữ dội của quân Nga và đã phá hủy nhiều xe tăng, các hệ thống pháo phản lực bắn loạt và kho đạn.

Ông Syrskyi cũng cho biết trong ngày, lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến thuật siêu thanh Su-25 của Nga ở Bakhmut.

Lính Ukraine khai hỏa ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine khai hỏa ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Người phát ngôn của quân khu phía đông Ukraine - ông Sergiy Cherevaty cũng nói rằng Ukraine đã phá hủy 6 kho đạn pháo dã chiến của Nga ở hướng Bakhmut trong ngày 15-3.

"Quân Nga vận chuyển đạn dược từ các vùng xa xôi, đạn dược lại có chất lượng kém hơn do lỗi thời và thời gian vận chuyển đạn cũng lâu hơn. Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực phá hủy các kho pháo dã chiến của họ. Đặc biệt, 6 kho pháo dã chiến đã bị phá hủy ở hướng Bakhmut ngày hôm nay” - ông Cherevaty cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga ráo riết dùng pháo binh trên các hướng Bakhmut và Lyman (tỉnh Kharkiv) – Kupyansk (tỉnh Donetsk). Cụ thể, chỉ tính trong ngày 15-3, ở hướng Bakhmut ghi nhận 191 cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga còn ở hướng Lyman-Kupyansk là 395 cuộc.

. Trong ngày 15-3, Nga tiếp tục nã pháo vào nhiều khu dân cư ở tỉnh Donetsk. Trong đó, Nga đã tấn công vào TP Kostiantynivka và làng Illinivka bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan và Tornado-S, khiến 7 người bị thương.

. Về phía Nga, phái đoàn Cộng hòa tự xưng Donetsk tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung (JCCC) về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine cho biết trong ngày 15-3, Ukraine đã mở 21 cuộc pháo kích vào tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo phái đoàn này, quân Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo 152mm và 155mm nã vào các TP Donetsk, Makiivka, Yasynuvata và các khu định cư Mineralnoye, Panteleimonivka, Shirokaya Balka, Yasinivataya, khiến 4 người dân bị thương, 15 ngôi nhà và 2 cơ sở hạ tầng khác bị hư hại.

Nga chi nhiều cho quốc phòng nhưng không gây tổn thương ngành khác

Ngày 15-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ phân bổ ngân sách đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng không phải cắt giảm tiền đầu tư vào những lĩnh vực khác để đầu tư vào quốc phòng, TASS đưa tin.

Những tòa nhà bị pháo kích ở TP Bakhmut. Ảnh: AP

Những tòa nhà bị pháo kích ở TP Bakhmut. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc họp tại Văn phòng Tổng Công tố, ông Putin nói rằng các công tố viên nên giám sát "việc thực hiện chính xác tất cả nhiệm vụ được giao theo lệnh mua sắm quốc phòng và việc sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách" trong lĩnh vực quốc phòng.

"Chúng tôi phân bổ ngân sách hợp lý và làm điều này rất cẩn thận mà không gây bất lợi cho các hoạt động khác. Dù vậy, số tiền được phân bổ phải được chi tiêu đúng mục đích và theo đúng luật” - ông Putin nói.

Tướng Nga - Mỹ điện đàm sau vụ UAV Mỹ rơi ở Biển Đen

. Ngày 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về vụ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen mà Mỹ cho là bị tiêm kích Su-27 Nga va phải.

Ông Austin cho biết ông đã gọi cho ông Shoigu để làm không khí bớt căng thẳng. Ông nói: “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Nga, Bộ trưởng Shoigu… Như tôi luôn nói, điều quan trọng là các cường quốc nên là hình mẫu cho sự minh bạch và đối thoại, và Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Shoigu thông báo rằng trọng tâm cuộc điện đàm là để trao đổi ý kiến ​​về nguyên nhân và hậu quả của sự cố UAV Mỹ rơi xuống Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc họp báo ngày 15-3 để thông tin về vụ UAV rơi ở biển Đen sau khi điện đàm với phía Nga. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc họp báo ngày 15-3 để thông tin về vụ UAV rơi ở biển Đen sau khi điện đàm với phía Nga. Ảnh: AP

Ông Shoigu cho rằng vụ việc xảy ra là do Mỹ không tuân thủ vùng hạn chế bay do Nga đã tuyên bố cho chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích gần biên giới, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Shoigu nói: "Chúng tôi đã lưu ý rằng UAV Mỹ bay gần bờ biển Crimea là hành động khiêu khích, khiến tình hình ở khu vực Biển Đen có nguy cơ leo thang… Nga sẽ tiếp tục đáp trả một cách tương xứng với tất cả các hành động khiêu khích”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng dẫn lời ông Shoigu rằng các cường quốc hạt nhân nên hành động có trách nhiệm và giữ cho các kênh liên lạc quân sự mở để thảo luận về bất kỳ tình huống khủng hoảng nào.

Cũng trong ngày 15-3, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, theo tờ The New York Times.

Một người phát ngôn của ông Milley cho biết ông Milley và ông Gerasimov đã thảo luận về “một số vấn đề đáng lo ngại liên quan an ninh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.