Nóng Nga-Ukraine 13-5: Ukraine thắng thế, tung vũ khí 'nhà làm', phía Nga nói 'vẫn ổn'

(PLO)- Ukraine chiếm lại nhiều lãnh thổ, phía Nga nói "vẫn ổn"; Nổ lớn ở Luhansk; Nam Phi triệu tập đại sứ Mỹ; Ukraine sắp tung vũ khí "nhà làm"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 12-5, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat kiêm Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của Nga - ông Apty Alaudinov cho biết đã có một số căng thẳng nhất định đang gia tăng xung quanh TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine), theo hãng thông tấn TASS.

Tuy nhiên, ở bên trong thành phố, các chiến binh nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga vẫn kiểm soát tình hình, theo ông Alaudinov. Ông nói thêm rằng quân đội Nga "đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái gọi là cuộc phản công của Ukraine trong một thời gian dài".

Xe tăng Ukraine tiến về tiền tuyến Bakhmut hôm 12-5. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine tiến về tiền tuyến Bakhmut hôm 12-5. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, ông Andrey Marochko - thành viên lực lượng dân quân ly khai thân Nga ở tỉnh Donetsk cho biết quân đội Ukraine đã tăng cường hoạt động quân sự, nhưng không có cuộc phản công quy mô lớn nào, TASS đưa tin.

Ông Marochko nói thêm rằng quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc diễn tập giả để đánh lạc hướng các lực lượng Nga và che giấu hướng tiến công lớn.

"Tôi kêu gọi tất cả hãy theo sát các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga và lấy dữ liệu từ các nguồn chính thức" - ông Marochko nói.

. Các phát biểu nói trên được đưa ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga cho biết Moscow đang rút khỏi một số khu vực ở Bakhmut, theo hãng tin Reuters.

Moscow thừa nhận rằng các lực lượng Nga đã lui binh về phía bắc Bakhmut sau một đợt tấn công mới của Ukraine, một động thái mà thủ lĩnh Wagner gọi là "một cuộc rút lui".

Ông Prigozhin thông tin thêm rằng sườn phía bắc và phía nam do quân đội chính quy Nga bảo vệ, đang sụp đổ. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận điều này.

Cũng trong ngày 12-5, chính quyền ly khai thân Nga ở tỉnh Luhansk cũng cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ nổ làm rung chuyển TP Luhansk. Ukraine không lên tiếng về cáo buộc trên.

Thông tin từ Ukraine

. Reuters dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của nhóm chiến đấu phía đông của lực lượng Ukraine hôm 12-5 cho biết trong 3 ngày qua, các lực lượng của Ukraine đã giành lại 17,3 km vuông lãnh thổ.

Bakhmut tan hoang vì bị pháo kích liên tục. Ảnh: REUTERS

Bakhmut tan hoang vì bị pháo kích liên tục. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga dường như đang cố gắng giành lại các khu vực này. Ông Maksym Zhorin, một sĩ quan Ukraine ở chiến trường Bakhmut cho biết Kiev phải nỗ lực ngày đêm ngằm giữ vững các vị trí vừa giành lại từ tay Nga.

“Vẫn còn một chặng đường rất dài để đi đến chiến thắng” - ông Zhorin nói thêm.

. Cũng trong ngày 12-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết nước này sắp đưa vào trang bị những mẫu xe tăng chiến đấu tự sản xuất.

Ông Reznikov đã đăng video lái thử xe tăng Oplot mới của Ukraine và nói rằng ông tin xe tăng Ukraine, chẳng hạn như Oplot, nên đi đầu trong liên minh xe tăng.

Oplot được chế tạo tại tỉnh Kharkiv và là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 do Liên Xô thiết kế. Đơn vị sản xuất xe tăng này là công ty Ukroboronprom thuộc sở hữu nhà nước Ukraine. Không rõ có bao nhiêu chiếc Oplot sẽ được sản xuất.

Các diễn biến khác

. Theo thông báo ngày 12-5 của chính phủ Bỉ, nước này sẽ chuyển số tiền thuế thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để gửi Ukraine trong đợt viện trợ mới nhất, với số tiền lên tới 100 triệu USD, CNN đưa tin.

Theo Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, một nửa số tiền trong đợt viện trợ này sẽ được chi cho mục đích quân sự và nửa còn lại sẽ được sử dụng để giúp đỡ dân thường.

. Ngày 12-5, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Anh chuyển giao tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine là "một bước đi cực kỳ thù địch", sẽ làm leo thang nghiêm trọng cuộc xung đột.

“Việc chuyển giao các hệ thống tên lửa tầm xa có độ chính xác cao cho chính quyền Kiev rõ ràng khẳng định mức độ can dự chưa từng có của Anh trong cuộc xung đột ở Ukraine” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ này nhấn mạnh thêm rằng Nga "bảo lưu quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa có thể phát sinh từ việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình của Anh".

Trước đó vào cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga "chắc chắn" đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

. Ngày 12-5, Nam Phi đã triệu tập Đại sứ Mỹ Reuben Brigety II sau khi quan chức này cáo buộc chính phủ Nam Phi giao vũ khí và đạn dược cho một tàu chở hàng của Nga, vốn bị phương Tây trừng phạt vào cuối năm ngoái, theo CNN.

Văn phòng của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định rằng không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc như vậy, và chính phủ đã lên kế hoạch thành lập một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.