Nóng Nga-Ukraine 11-10: Các bên ‘nảy lửa’ sau loạt pháo kích ồ ạt của Nga; Kiev nói Moscow đã 'ủ mưu' từ lâu

(PLO)- Ukraine cập nhật thiệt hại sau loạt pháo kích ồ ạt của Nga ngày 10-10 và nói Nga đã lên kế hoạch này từ đầu tháng; Các bên cực lực lên án cuộc tấn công dồn dập của Nga trong khi Nga tuyên bố đạt được tất cả mục tiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 10-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Denys Moosystemrskyi cho biết ít nhất 14 người dân thiệt mạng và 97 người bị thương trong những cuộc pháo kích rầm rộ của Nga trên khắp Ukraine, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Moosystemrskyi cho biết trong ngày 10-10, Nga đã có 74 cuộc pháo kích vào 12 khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Ukrinform dẫn thông tin từ chính quyền Kiev cho biết các cuộc pháo kích ở thủ đô khiến 6 người thiệt mạng, 51 người bị thương, 45 tòa nhà dân cư, 6 trường học, 5 cơ sở y tế... bị hư hại nặng.

Theo quan chức này, đây là trận pháo kích lớn thứ hai kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24-2 và là vụ pháo kích lớn nhất trong lịch sử vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Ông cũng cho rằng đây là hành vi khủng bố năng lượng, thậm chí còn là khủng bố hạt nhân khi Nga liên tục pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở tỉnh Zaporizhia.

Cũng trong ngày 10-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận quân Nga đã ra “các đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác nhằm vào các mục tiêu năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine" nhằm đáp trả vụ nổ trên cầu Crimea mà Moscow cho là "tấn công khủng bố" hôm 8-10 vừa qua, theo đài RT.

Một góc thủ đô Kiev bị pháo kích ngày 10-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một góc thủ đô Kiev bị pháo kích ngày 10-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Theo Cục Tình báo Ukraine, Nga đã lên kế hoạch cho đợt pháo kích lớn này vào đầu tháng 10. Theo đó, vào khoảng ngày 2 đến ngày 3-10, quân Nga đã nhận lệnh từ Điện Kremlin về việc chuẩn bị pháo kích ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu vực trung tâm thành phố Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Theo Bộ này, ngày 8-10, 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trang bị tên lửa hành trình Kh-101 đã di chuyển chuyển từ căn cứ không quân Engels đến căn cứ không quân Olenya.

Ngoài ra, 6 tàu chiến trang bị 40 tên lửa hành trình Kalibr cũng đã được triển khai ở TP Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea.

. Lực lượng không quân Ukraine cho biết lính Ukraine đã bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 trong ngày 10-10. Theo lực lượng này, các UAV cảm tử đã bay từ tỉnh Kursk (Nga) và Belarus đến tấn công thủ đô Kiev và miền bắc Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Trước đó, sáng ngày 10-10, 9 trên 12 UAV Nga đã bị Ukraine bắn hạ, trong bối cảnh Nga tấn công dồn dập trên khắp Ukraine trong ngày.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết sáng ngày 10-10, Nga đã bắn 75 tên lửa và Ukraine đã đánh chặn 41 tên lửa trong số đó nhờ các hệ thống phòng không.

. Ngày 10-10, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov hy vọng lời cảnh báo của Tổng thống Putin về phản ứng cứng rắn của Nga trước những nỗ lực tấn công vào lãnh thổ nước này sẽ tới tai những người cần nghe, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Kartapolov cho rằng nếu phía Kiev không nghe những lời cảnh báo đó thì chính Kiev và người dân Ukraine sẽ gặp khó khăn, và nếu Ukraine "không nghe lời" mà tiếp tục tấn công thì Nga sẽ có những phản ứng tương xứng.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ đáp trả một cách cứng rắn, nếu chính quyền Kiev tiếp tục nỗ lực tấn công khủng bố vào lãnh thổ Nga thì Moscow sẽ phản ứng cứng rắn và với mức độ tương ứng mà các mối đe dọa gây ra cho Nga.

Một ngôi nhà ở thị trấn Yarova, tỉnh Donetsk vào ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Một ngôi nhà ở thị trấn Yarova, tỉnh Donetsk vào ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

. Ngày 10-10, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov cho biết Ukraine không thể giành được Kherson vì thiếu năng lực, TASS cho hay.

Ông cho rằng lính của Ukraine ở khu vực này quá ít và điều này khiến đội quân này trở nên vô dụng, không hoạt động hiệu quả. Ông Stremousov cũng nói thêm rằng quân Nga đang bảo vệ Kherson, không ai rời khỏi tỉnh này mà chỉ đi nghỉ dưỡng ở các khu vực lân cận ở Nga để tránh bom đạn.

Các bên lên tiếng về vụ pháo kích ồ ạt của Nga

. Ngày 10-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân Nga đã đạt được mục tiêu khi mở đợt tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các sở chỉ huy quân sự, cơ sở liên lạc và năng lượng của quân Ukraine vào ngày 10-10, theo TASS.

Ông Konashenkov khẳng định tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng và quân Nga đã đạt được mục tiêu.

. Ngày 10-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tin rằng sau các cuộc pháo kích ồ ạt của Nga vào các thành phố ở Ukraine vào ngày 10-10, cả thế giới sẽ lại thấy được Nga là nhà nước khủng bố, Ukrinform đưa tin.

Trong bài phát biểu vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết việc khắc phục hậu quả các cuộc tấn công đang được khẩn trương tiến hành trên khắp đất nước. Ông nói rằng ở một số khu vực, nguồn cung cấp điện đã được khôi phục.

Chẳng hạn như ở TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv), 50% nguồn cung cấp năng lượng đã được khôi phục. Tỉnh Poltava Mykolaiv, Zaporizhzhia, Odessa đã khắc phục được gần hết sự cố điện.

. Ngày 10-10, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya lên án Nga là quốc gia khủng bố và cộng đồng quốc tế cần phải hành động mạnh mẽ để ngăn chặn Nga, hãng tin AFP cho hay.

Ông Kyslytsya cũng nói rằng khó có thể kêu gọi nền hòa bình, ổn định với Nga trong thời điểm hiện tại sau khi Nga pháo kích vào các thành phố của Ukraine ngày 10-10.

Lửa cháy ở trung tâm Kiev sau khi bị Nga pháo kích ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Lửa cháy ở trung tâm Kiev sau khi bị Nga pháo kích ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya không nhắc trực tiếp các cuộc tấn công nhưng ông bảo vệ việc sáp nhập các khu vực của Ukraine vào Nga. Ông nói: “Chúng tôi đang bị cáo buộc khi đang cố gắng bảo vệ các anh chị em của mình ở miền đông Ukraine”.

. Ngày 10-10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến sau khi Nga pháo kích dồn dập vào Ukraine ngày 10-10, hãng tin Reuters cho hay.

Trong cuộc điện đàm với ông Zelenskiy, ông Biden nói rằng Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ tiếp tục trừng phạt, buộc Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và hành động tàn bạo, đồng thời tiếp tục hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ cũng cực lực lên án các cuộc không kích của Nga và nói rằng đây là những cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường.

. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết ông cảm thấy rất sốc trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 10-10. Theo ông, các cuộc không kích này đã khiến chiến tranh càng leo thang và người dân phải chịu hậu quả nặng nề, tờ Guardian đưa tin.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng lên án các cuộc tấn công tên lửa "khủng khiếp và bừa bãi" của Nga vào các mục tiêu dân sự. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ sự kinh hoàng sau những vụ tấn công này, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.