Nóng: Đấu súng tại trường đại học 3.000 người, 15 người chết

(PLO)- Các tay súng đã tấn công một trường đại học tại Charsadda ở phía tây bắc Pakistan.

Theo BBC, những kẻ tấn công đã cố gắng mở đường bằng các trận đấu súng để có thể tràn ồ ạt vào Trường ĐH Bacha Khan ở Charsadda. 

Theo cập nhật mới nhất từ The Express Tribune, hiện có ít nhất 15 người chết và 30 người bị thương. Trong khi đó cảnh sát cho biết, 4 tên tấn công đã bị bắn hạ.

 các nạn nhân được huyển đến bệnh viện cấp cứu

Một giáo sư đã bị giết chết

Truyền thông quốc tế cho biết các nghi phạm gồm ba tay súng. Tuy nhiên phía cảnh sát cho biết vẫn chưa xác định được số lượng cụ thể những kẻ tấn công.

Những kẻ tấn công đã xả súng vào giáo viên và các sinh viên đang ở trong các phòng học và ký túc xá trường. Theo The Guardian, có khoảng 3.000 người đang có mặt tại trường đại học ngay thời điểm diễn ra vụ tấn công.

Khoảng 50 sinh viên đã được sơ tán, trong khi đó nhân viên và giảng viên của trường vẫn còn ở trong tòa nhà của trường. Một số sinh viên nữ đang ở trong các phòng nghỉ ở ký túc xá. 

 Địa điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: The Guardian

Một quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng đã có sáu tiếng nổ lớn. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về thương vong cuối cùng.

Tuy nhiên, tờ The Express Tribune cho biết Hamid Hussain, một giáo sư của trường đại học này đã bị những kẻ tấn công sát hại.

Bên cạnh đó còn có tám người bị thương, trong đó có hai bảo vệ bị bắn ở cổng trường cùng ba sinh viên. Tất cả đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Các bệnh viện trong vùng cũng được ngành chức năng thông báo tình trạng khẩn cấp. 

Đấu súng với cảnh sát

Một lãnh đạo địa phươngSaeed Wazir, nói với Reuters rằng cảnh sát đã xâm nhập vào bên trong trường đại học và cuộc đấu súng với những kẻ tấn công vẫn đang tiếp diễn. "Chúng tôi tiến hành các hoạt động bên trong trường đại học và đang nỗ lực để giải thoát cho tất cả sinh viên và nhân viên của trường", vị này cho biết thêm.

 Cảnh sát xâm nhập và đấu súng với những kẻ tấn công

Charsadda là một quận cách thành phố Peshawar khoảng 50 km. Thành phố này là nơi xảy ra một vụ thảm sát năm 2014 do Taliban thực hiện tại một trường học, làm thiệt mạng hơn 130 học sinh.

Tiếp tục cập nhật

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.