Nới visa vì tình yêu của người Việt với HLV Park Hang-seo

(PLO)- Từ tháng 12 người dân Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ được Hàn Quốc cấp visa năm năm.

 

Hàn Quốc đã quyết định thực hiện chế độ visa nhập cảnh nhiều lần (multiple visa) cho công dân Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 3-12-2018, Hàn Quốc sẽ cấp visa nhiều lần có kỳ hạn năm năm cho diện đi ngắn ngày (C-3) cho đối tượng là công dân các thành phố lớn gồm: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của Việt Nam.

Theo chính sách visa mới này, công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có nhu cầu sẽ được cấp visa nhập cảnh nhiều lần trong năm năm (một lần tối đa 30 ngày) - đơn giản hóa thủ tục trong xuất nhập cảnh; trong vòng năm năm không giới hạn số lần xuất nhập cảnh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cho hay Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được thi hành chế độ visa này. Sau khi thực hiện ở Việt Nam, chính sách visa này có thể được mở rộng sang các quốc gia khác.

Trong cuộc gặp với báo giới chiều 26-11, trả lời câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa của việc lựa chọn Việt Nam làm nước đầu tiên thực hiện chính sách visa mới, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cho biết đầu tiên ông cho rằng Việt Nam có nền hành chính tốt.

Trong đó, Việt Nam quản lý tốt trong vấn đề cấp hộ khẩu thường trú cũng như Việt Nam đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng người lưu trú bất hợp pháp.

Đặc biệt, Đại sứ Kim Do-hyon nhấn mạnh vào “hiện tượng HLV Park Hang-seo”. “Tôi nghĩ tình yêu mến của khán giả Việt Nam dành cho HLV Park Hang-seo đã làm lay động chính phủ Hàn Quốc” - Đại sứ nói.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết thêm: “Tôi cũng đã nhấn mạnh nhiều lần Việt Nam là quốc gia trọng tâm trong chính sách hướng Đông mới của chính phủ Hàn Quốc. Do đó, chúng tôi quyết định lựa chọn Việt Nam để thực hiện chính sách”.

Theo Đại sứ, với ý nghĩa là quốc gia trọng tâm trong chính sách hướng Đông mới của Hàn Quốc, nhiều cơ quan chính phủ cũng như tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã chuyển trụ sở khu vực về Việt Nam như Tổng Công ty Nông - thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc…

Cũng trong chia sẻ, Đại sứ Kim Do-hyon khẳng định: “Theo như nhận định và đánh giá của chúng tôi Việt Nam chính là trung tâm của khu vực Đông Nam Á”.

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, số lượng người Việt Nam đi Hàn Quốc có sự gia tăng từ 169.000 người năm 2014 lên 380.000 người năm 2017. Thậm chí tính đến tháng 10.2018, số người Việt Nam đi Hàn Quốc đạt 440.000 người.

Thống kê về việc xin cấp visa trong ba năm gần đây của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng cho thấy số trường hợp cấp visa đi Hàn Quốc tăng từ 43.435 trường hợp năm 2014 lên 116.982 trường hợp trong năm 2017, mức tăng là gần 200%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.