Nội chiến Colombia và cái bắt tay lịch sử tại Cuba

(PL)- Ngày 23-9 (giờ địa phương) tại Havana của Cuba, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh tổ chức Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Timoleon Jimenez đã ký thỏa thuận về quyền lợi pháp lý của các tay súng FARC.
Ông Juan Manuel Santos thông báo hai bên sẽ sớm ký kết hiệp định hòa bình chung cuộc trong sáu tháng nữa. Sau khi ký kết thỏa thuận, tổng thống Colombia (bên trái trong ảnh) đã bắt tay với thủ lĩnh FARC với sự chứng kiến của Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Thỏa thuận mới đạt được là điểm mấu chốt nhất trong sáu điểm đàm phán kéo dài gần ba năm nay ở Cuba với hai nước trung gian Cuba và Na Uy. Bốn điểm đã đạt được gồm cải cách đất đai, các tay súng FARC tham gia chính trị, chấm dứt kinh doanh ma túy và bồi thường cho nạn nhân chiến cuộc (gồm ba phần là thành lập ủy ban sự thật, bồi thường và xét xử tội ác nghiêm trọng). Hai bên chỉ còn đàm phán hai điểm cuối cùng là từ bỏ vũ khí và phê chuẩn hiệp định hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khen ngợi thỏa thuận mới đạt được của Colombia là tiến bộ lịch sử. Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Cuba hôm 20-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã kêu gọi hòa bình ở Colombia. Đây là lần đầu tiên từ 14 năm nay tổng thống Colombia tiếp xúc với thủ lĩnh FARC.

FARC ra đời cách đây 51 năm từ phong trào nông dân đòi cải cách ruộng đất. FARC hiện còn 7.000 tay súng. Nội chiến đã làm 220.000 người chết và nhiều triệu người tản cư. Mỹ và EU xem FARC là tổ chức khủng bố. Thủ lĩnh FARC đã bị Colombia truy nã hàng trăm lần về các tội giết người, khủng bố, bắt cóc, bạo loạn.

Trong đàm phán, FARC không đồng ý điều khoản bỏ tù các tay súng FARC. Cuối cùng thỏa thuận ngày 23-9 quy định chỉ những người gây tội ác nghiêm trọng không được ân xá. Các tội đó gồm tội ác chống loài người, tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh như tước đoạt tự do, tra tấn, cưỡng bức tản cư, thủ tiêu, tịch thu tài sản trái luật, bạo lực tình dục.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.