Nobel Y học vinh danh cơ chế tự thực của tế bào

(PLO)- Giải Nobel Y học 2016 vinh danh nhà khoa học Nhật Yoshinori Ohsumi vì phát hiện cơ chế phân tách và tái chế tế bào, còn gọi là quá trình tự thực tế bào.

Mùa giải Nobel năm nay bắt đầu với giải Nobel Y học, được trao vào ngày 3-10 cho nhà khoa học người Nhật Yoshinori Ohsumi vì thành tựu phát hiện cơ chế phân tách và tái chế tế bào hay còn gọi là quá trình tự thực tế bào.

Cơ chế này đã được phát hiện hơn 50 năm trước, rằng các tế bào có thể tự hủy các thành phần tự thân bằng cách bọc chúng trong những cái màng và di chuyển chúng đến một ngăn tái chế gọi là tiêu thể.

Tuy nhiên, ý nghĩa của nó chỉ mới được biết đến rộng rãi sau các nghiên cứu điển hình của nhà khoa học Ohsumi thập niên 1990, theo thông cáo trao giải của Viện Karolinska (Thụy Điển).

Tự thực là một tiến trình cơ bản trong chức năng sinh lý của tế bào, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tình hình bệnh tật của người. Tiến trình tự thực cần thiết cho sự thoái hóa và tái chế trong trật tự các phần tế bào hư hỏng. Quá trình tự thực giúp cung cấp năng lượng tái tạo tế bào mới. Một khi tiến trình này bị suy giảm sẽ kéo nhanh sự lão hóa và sự hư hại tế bào.

Các nghiên cứu, thí nghiệm của nhà khoa học Ohsumi giúp chúng ta hiểu được về cơ chế tự thực và tái tạo của tế bào, các tế bào tái chế thành phần của mình thế nào.

Nobel Y học 2016 vinh danh nhà khoa học Nhật Yoshinori Ohsumi với cơ chế tự thực của tế bào.

Nobel Y học 2016 vinh danh nhà khoa học Nhật Yoshinori Ohsumi với cơ chế tự thực của tế bào. Ảnh: AP

Tiến trình tự thực một khi gián đoạn, có đột biến sẽ liên quan đến một số loại bệnh tật như Parkinson, tiểu đường, ung thư, các bệnh về thần kinh. Khi cơ thể bị nhiễm trùng, quá trình tự thực của tế bào giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập tế bào, theo Viện Karolinska.  

Vì thế phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong ngăn cản một số loại bệnh tật nghiêm trọng như phát triển ung thư, tiểu đường.

Trong thông cáo của mình, Viện Karolinska cho biết hiện có một số nghiên cứu nhằm phát triển các loại thuốc có thể ngăn chặn đột biến ở tiến trình tự thực giúp ngăn chặn nhiều loại bệnh tật.

Nghiên cứu của nhà khoa học Ohsumi thực hiện từ thập niên 1990 nhưng đến nay mới được vinh danh. Trước đây vẫn thường có các giải thưởng Nobel được trao cho các phát hiện hàng thập kỷ trước.

Nhà khoa học Yoshinori Ohsumi năm nay 71 tuổi, sinh tại TP Fukuoka (tỉnh Fukuoka, miền Nam Nhật). Ông có bằng tiến sĩ ở ĐH Tokyo năm 1964, sau đó học cao lên ba năm ở ĐH Rockefeller (Mỹ). Hiện ông là giáo sư Viện Công nghệ Tokyo (Nhật).

Trước khi được trao giải Nobel Y học, ông đã từng đạt giải thưởng Kyodo, giải thưởng danh giá nhất của Nhật ghi nhận cá nhân có đóng góp cho toàn cầu.

Theo Thư ký Ủy ban Nobel Thomas Perlmann, nhà khoa học Ohsumi rất ngạc nhiên khi hay tin mình được vinh danh. Ông biết tin khi đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Giải thưởng trị giá 8 triệu crown (khoảng 933.000 USD).

Ohsumi là nhà khoa học Nhật thứ 23 đoạt giải Nobel, là người Nhật thứ sáu được vinh danh ở hạng mục Y học.

Đây là giải thưởng Nobel Y học thứ 107 kể từ khi giải thưởng này được trao lần đầu vào năm 1905.

Năm ngoái, giải thưởng Nobel Y học được trao cho ba nhà khoa học (William Campbell (Mỹ gốc Ireland), Satoshi Omura (Nhật) và Đồ U U (Trung Quốc)) có thành tựu phát triển cách điều trị sốt rét cùng một số bệnh nhiệt đới khác.

Giải thưởng Nobel Vật lý sẽ được trao vào ngày mai 4-10, kế đó là Nobel Hóa học vào ngày 5-10,  Nobel Hòa bình vào ngày 7-10. Các giải thưởng Nobel Kinh tế và Văn học sẽ được trao vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.