Nobel Vật lý 2023 vinh danh 3 nhà khoa học tìm ra công cụ khám phá thế giới electron

(PLO)- Giải Nobel Vật lý 2023 vinh danh ba nhà khoa học có đóng góp trong việc nghiên cứu các electron trong tia sáng.

Ngày 3-10, Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2023 thuộc về nhà khoa học Pierre Agostini, nhà khoa học Ferenc Krausz và nhà khoa học Anne L'Huillier. Theo Ủy ban Nobel, các nhà khoa học này được trao giải Nobel Vật lý 2023 “cho các phương pháp thực nghiệm, tạo ra xung ánh sáng cấp độ atto giây, để nghiên cứu động lực học điện tử trong vật chất”.

Ủy ban Nobel đánh giá nghiên cứu của ba nhà khoa học trên “mang lại cho nhân loại những công cụ mới để khám phá thế giới electron bên trong nguyên tử và phân tử. Những đóng góp của các nhà khoa học này đã cho phép quá trình khám phá bên trong nguyên tử và phân tử nhanh đến mức mà trước đây chưa từng có”.

agostini_krausz_lHuillier-3_2-992x656.jpg
Từ trái qua, chân dung nhà khoa học Pierre Agostini, nhà khoa học Ferenc Krausz và nhà khoa học Anne L'Huillier - những người đoạt giải Nobel Vật lý 2023. Ảnh: NOBEL PRIZE

Theo trang web Giải Nobel, nhà khoa học Pierre Agostini công tác tại ĐH bang Ohio (Mỹ). Nhà khoa học Ferenc Krausz công tác tại Viện Quang học Lượng tử Max Planck (Đức). Trong khi đó, nhà khoa học Anne L'Huillier làm việc tại ĐH Lund (Thụy Điển).

Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 989.000 USD).

Năm 2022, giải Nobel Vật lý được trao cho nhà vật lý Alain Aspect, nhà vật lý John F. Clauser và nhà vật lý Anton Zeilinger với các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực lượng tử. Công trình của ba nhà vật lý trên mở đường cho các nghiên cứu sâu rộng trong các lĩnh vực máy tính lượng tử, mạng lượng tử và truyền thông lượng tử.

Theo trang web giải Nobel, tính đến nay, giải Nobel Vật lý đã được trao 116 lần cho 221 nhà khoa học, trong đó có 4 phụ nữ. Nhà vật lý John Bardeen là người duy nhất được trao giải Nobel Vật lý hai lần, vào năm 1956 và 1972.

Ngày 4-10, kết quả giải Nobel Hóa học sẽ được công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.