Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nỗ lực chống đói nghèo toàn cầu

(PLO)- Ba nhà kinh tế học Bhijit Banerjee (Ấn Độ), Esther Duflo (Pháp) và Michael Kremer (Mỹ) trở thành chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2019 với các "tiếp cận mang tính thực nghiệp nhằm giải quyết tình trạng đói nghèo trên toàn cầu". 

Hôm 14-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Kinh tế 2019 cho ba nhà kinh tế học Bhijit Banerjee (Ấn Độ), Esther Duflo (Pháp) và Michael Kremer (Mỹ) các nghiên cứu đột phá về đấu tranh chống tình trạng đói nghèo toàn cầu, theo tờ The Guardian

Bà Esther Duflo đồng thời cũng trở thành người phụ nữ thứ hai đoạt giải thưởng danh giá này trong 50 năm qua. GS Elinor Ostrom thuộc ĐH Indiana (Mỹ) là người phụ nữ đầu tiên nhận Nobel Kinh tế vào năm 2009.

Chân dung ba nhà khoa học nhận giải Nobel Kinh tế 2019. Ảnh: TWITTER 

Trong tuyên bố trao giải, Hội đồng Nobel khẳng định nỗ lực chống lại đói nghèo toàn cầu là vấn đề cấp bách của toàn nhân loại.

Dù đã có thay đổi đáng kể trong cách mỗi quốc gia tiếp cận vấn đề này, hội đồng trao giải vẫn cho biết trên thế giới còn hơn 700 triệu người sống với mức thu nhập cực kỳ thấp cùng 5 triệu trẻ em mỗi năm thiệt mạng vì những căn bệnh hoàn toàn có thể chữa được.

Tuy vậy, các công trình của ba nhà khoa học trên hứa hẹn mở ra những hướng nghiên cứu mới hiệu quả hơn về vấn đề này.

“Cách tiếp cận của họ sẽ chia nhỏ vấn đề đói nghèo thành nhiều câu hỏi nhỏ hơn như việc Chính phủ của một quốc gia nên đưa các chính sách nào để cải thiện chất lượng và hiệu quả giáo dục ở trẻ em. Ba nhà khoa học này đã chứng minh rằng những câu hỏi nhỏ hơn và chính xác như thế sẽ dễ dàng được giải đáp thông qua những thí nghiệm được tổ chức nghiêm ngặt với các nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất” - The Guardian dẫn tuyên bố của hội đồng trao giải cho biết.

Được biết Nobel Kinh tế thường là giải thưởng cuối cùng được trao mỗi mùa Nobel hằng năm, sau Nobel Y học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình. Ban đầu, Nobel Kinh tế không nằm trong cơ cấu giải thưởng trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel mà được bổ sung năm 1968.

Trong lịch sử giải Nobel kinh tế, có 79 cá nhân được trao giải trong giai đoạn 1969-2017. Độ tuổi trung bình của tất cả những người đoạt giải Nobel Kinh tế từ trong giai đoạn này là 67 tuổi.

Cho đến nay, người trẻ nhất đoạt giải Nobel Kinh tế là Kenneth J. Arrow - 51 tuổi khi được trao giải năm 1972. Người cao tuổi nhất giành giải thưởng danh giá này là Leonid Hurwicz - 90 tuổi khi được trao tặng năm 2007.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.