Nobel Hòa bình thuộc về WFP là sự ‘phản tỉnh’ với ông Trump

(PL)- Giải thưởng Nobel Hòa bình 2020 đã thuộc về tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) với các nỗ lực chống nạn đói, góp phần mang lại hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng vì xung đột, nỗ lực chống lại việc lợi dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh và xung đột.

WFP là một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ), ra đời năm 1961 từ đề xuất của Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower. Trung bình mỗi năm WFP phân phối thực phẩm đến khoảng 90 triệu người.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel NaUy Berit Reiss-Andersen, nếu không có dịch COVID-19 thì WFP cũng hoàn toàn xứng đáng nhưng thực tế đại dịch càng củng cố lý do để ủy ban trao giải này cho WFP. Một trong các lý do đó, theo bà là cần thiết phải đề cao sự hợp tác giữa các quốc gia trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế không làm lơ việc hỗ trợ WFP để đảm bảo dân nghèo khắp thế giới không bị chết đói.

Theo Giám đốc điều hành WFP David Beasley, ngoài xung đột, suy thoái kinh tế thì việc giảm hỗ trợ từ các nước cũng là một lý do khiến nguồn thực phẩm WFP dành cứu trợ thiếu hụt báo động.

Việc giải Nobel Hòa bình 2020 thuộc về WFP có thể được xem là một sự “phản tỉnh” với Tổng thống Mỹ Donald Trump - vốn nhận được tới ba đề cử cho giải thưởng này và được truyền thông nhắc đến nhiều trong những ngày qua như một ứng viên tiềm năng.

Theo báo Guardian, tại lễ công bố bà Andersen không nhắc gì đến ông Trump nhưng có nói “thuyết phổ biến” và hành động của LHQ cùng WFP trái ngược với “chủ nghĩa dân túy”, “đường lối chính trị theo chủ nghĩa dân tộc” đang diễn ra ở nhiều nước.

Báo New York Times gắn kết việc WFP được vinh danh giải Nobel Hòa bình trong bối cảnh chính phủ ông Trump ngày càng lạnh nhạt với các tổ chức của LHQ. Từ khi ông Trump vào Nhà Trắng, Mỹ đã rút khỏi nhiều tổ chức LHQ cũng như giảm hỗ trợ cho nhiều tổ chức khác (như Tổ chức Y tế Thế giới), kể cả các tổ chức chuyên thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.