Ninh Thuận và Khánh Hòa ký kết 'Hai địa phương - Một điểm đến'

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa ký hợp tác phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh thương hiệu “Hai địa phương - Một điểm đến”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, tại tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký văn bản hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, hai tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa sẽ liên kết, hợp tác để phát huy thế mạnh, tiềm năng, tài nguyên du lịch; khai thác hợp lý các nguồn lực, giải quyết nhu cầu thực tiễn; tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững của hai địa phương.

ninh thuận.jpg
Đại diện Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch Ninh Thuận và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký văn bản hợp tác phát triển. Ảnh: T.X

Đồng thời, hỗ trợ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu chung về tiềm năng du lịch, hình ảnh đất nước, con người, phong tục tập quán của từng địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Ninh Thuận - Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 tập trung vào năm lĩnh vực, gồm: uản lý nhà nước; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; kêu gọi đầu tư và bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nói với những tiềm năng, lợi thế hiện có, cùng với quyết tâm cao của lãnh đạo hai địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch trong việc đẩy mạnh liên kết cùng nhau chung sức xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch “Hai địa phương - Một điểm đến”, du lịch hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ đi lên cùng với các trung tâm du lịch lớn của cả nước trong thời gian không xa.

ninh thuận 1.jpg
Doanh nghiệp giới thiệu các option tour tại hội nghị. Ảnh: H.H

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các sở, ngành, địa phương của tỉnh này, Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, các doanh nghiệp du lịch liên quan cần chủ động triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển phù hợp với tình hình mới trong thời gian tới.

Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng kết nối tam giác du lịch Nha Trang – Ninh Thuận – Lâm Đồng trong thời gian đến nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch, UBND các tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai tỉnh giới thiệu các tour lữ hành, sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.