Ninh Thuận quy hoạch 2.000 ha mặt nước để nuôi biển công nghệ cao

(PLO)- Hơn 2.000 ha mặt biển ở Ninh Thuận được quy hoạch nuôi biển theo ứng dụng công nghệ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đề án quản lý và phát triển vùng nuôi biển tỉnh này đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quyết định, phạm vi khu vực biển được quản lý, phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao có diện tích 2.034 ha tại vùng biển huyện Ninh Hải.

nuôi biển công nghệ cao.jpg
Khu vực quy hoạch nuôi biển công nghệ cao tại Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Về chính sách, đề án áp dụng luật khuyến khích đầu tư đối với tất cả thành phần kinh tế trong và ngoài nước, khuyến khích mô hình nuôi biển công nghệ cao như lồng HDPE và các công nghệ khác với chính sách hỗ trợ tín dụng, tín dụng gắn liền với bảo hiểm vay vốn.

Ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu bao gồm, cảng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phao… hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản và chế biến.

Ngoài ra, những hộ có đăng ký nuôi trong vùng quy hoạch với số lượng, sản lượng dự kiến sẽ được hỗ trợ một phần thiệt hại; áp dụng gia hạn nợ để khắc phục và tái sản xuất trong trường hợp xảy ra rủi ro, sự cố bất thường như bão lũ, động đất, bùng nổ dịch bệnh.

Đề án còn có các giải pháp về khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

19.jpg
Ngư dân thu hoạch tôm hùm nuôi trong lồng HDPE. Ảnh: H.H

Theo ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, đề án nuôi biển này theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thông qua hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững, có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn, yêu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Đồng thời, giảm đánh bắt tự nhiên, bảo vệ môi trường.

Ông Đặng Kim Cương cho hay ngành nông nghiệp Ninh Thuận sẽ tập hợp các công ty, hộ gia đình cá nhân nuôi trồng thủy sản tại khu vực để cấp mã số vùng nuôi, hình thành các chuỗi liên kết, tạo ra giá trị cao cho sản phẩm thủy sản.

"Ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào nuôi biển theo ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, chú trọng vào nuôi tôm hùm và các loài cá chẽm, chim vây vàng, mú... để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản, hướng đến xuất khẩu" - ông Đặng Kim Cương nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.