Ninh Thuận: Hạ thủy tàu vỏ thép mang tên Hoàng Sa

(PLO) Agribank nỗ lực không ngừng cho vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ.

Tháng 12-2015  tại Ninh Thuận đã diễn ra lễ hạ thủy tàu “67”  do Agribank đầu tư trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND, NHNN, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận và lãnh đạo Agribank Ninh Thuận.

Tàu ra khơi mang tên Hoàng Sa

Đây là tàu  “67” vỏ thép đóng mới đầu tiên của Ninh Thuận (ảnh) của ngư dân  Dương Văn Thắng (phường Mỹ Đông, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Tàu được mang tên Hoàng Sa, chuyên làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực thực phẩm, đồng thời thu mua hải sản cho các chủ tàu cá đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK1. Tàu Hoàng Sa sử dụng máy Yanmar (Nhật Bản) với công suất máy 829 HP. Tàu có chiều dài 28 m, chiều rộng 8,2 m, chiều cao mạn 3,65 m, tốc độ tối đa đạt 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 hải lý. Tàu có thể hoạt động 20 ngày đêm liên tục trên biển. Tàu được trang bị 12 khoang lạnh bằng hình thức ướp đá và bốn hầm bảo quản, nhiệt độ -5 đến -18 độ C, cách nhiệt bằng Foam.

Đây là tàu cá thứ ba được đưa vào sử dụng tại Ninh Thuận được đóng theo chương trình vay vốn ưu đãi từ Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng.

Hướng dẫn ngư dân vay vốn

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Hậu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Agribank Ninh Thuận và ngư dân Dương Văn Thắng trong quá trình phối hợp thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ;  đồng thời đề nghị Agribank Ninh Thuận tiếp tục tạo thuận lợi cho ngư dân tiếp cận vốn, tiếp sức cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác hiệu quả nguồn lợi từ biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với quyết tâm tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách phát triển thủy sản theo tinh thần Nghị định số 67,  trong quý II-2015,  Agribank Ninh Thuận đã thực hiện ký kết tám hợp đồng tín dụng hỗ trợ tám hộ ngư dân vay vốn đóng mới tàu khai thác xa bờ với tổng mức vốn tín dụng đầu tư 79 tỉ đồng.

Đại diện Agribank cho hay với mong muốn ngày càng có nhiều ngư dân cả nước được hưởng lợi từ chương trình này, các chi nhánh Agribank trong hệ thống như Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế, Ninh Thuận, Quảng Trị, Nghệ An, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Nam Định, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu… tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp triển khai hiệu quả cho vay tàu “67”, cử cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát địa bàn, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu vay vốn của ngư dân, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục…

Tính đến ngày 31-12-2015 tổng tài sản của Agribank lên tới 876.030 tỉ đồng, tổng nguồn vốn huy động, đạt 804.259 tỉ đồng, tăng 16,5% so với năm 2014. Tổng dư nợ tín dụng đạt 673.435 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2014; tỉ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 73%. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống còn ở mức thấp  2.01%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.