‘Niềm vui châu Á’ với World Cup 48 đội sắp thành hiện thực

(PLO)- Hàng loạt quốc gia châu Á, trong đó có Philippines, Thái Lan, Indonesia đã bắt đầu chuẩn bị cho việc săn vé World Cup 2022 khi có 48 đội tham dự.

Sáng 7-3, hàng loạt tờ báo uy tín thế giới đăng tải việc World Cup 2022 thay vì 32 đội sẽ tăng lên 48 đội. Cùng với bài báo là hình minh họa người đứng đầu FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino cười… hớn hở.

Các kiệt tác sân bóng World Cup 2022 của Qatar

Nếu điều này trở thành sự thật thì đó là niềm vui cho hàng loạt quốc gia trên thế giới. Khi VCK World Cup từ 32 đội như truyền thống mở rộng thêm 16 đội nữa thì hàng loạt quốc gia sẽ phấn đấu nâng cấp bóng đá để kịp kiếm suất đi dự World Cup, trong đó vui nhất là châu Á bởi ngoài chủ nhà Qatar thì có thể còn có thêm tổng cộng hơn tám suất nữa…

Tờ New York Times của Mỹ viết: “FIFA đang xem xét và chỉ định thêm các nước láng giềng Qatar là Kuwait và Oman, tổ chức một số trận World Cup 2022”.

Những sân bóng với hoa văn mang đậm đặc trưng văn hóa Hồi giáo.

Tuần trước FIFA đã nhắm đến các nước láng giềng của Qatar là UAE và Saudi Arabia chia sẻ việc tổ chức World Cup 2022. Trong đó UAE sẽ gánh hai bảng đấu ở VCK World Cup 2022 do điều kiện sân bãi tốt vì vừa tổ chức Asian cup 2019 rất tốt, tương tự như thế Saudi Arabia cũng có nhiều sân bóng rất sang trọng. Các quốc gia láng giềng Qatar thì thực tế không ngại điều kiện sân bãi vì sân rất nhiều, dân số thưa thớt, cơ sở hạ tầng rất tốt cùng với sự giàu có của các quốc gia Vùng Vịnh này.

Đến thời điểm này cũng có thông tin hành lang cho rằng, nếu FIFA nâng lên 48 đội thì Qatar vẫn muốn một mình “ôm hết”. Tuy nhiên FIFA cảnh báo là điều đó áp lực rất lớn nhiều mặt cho Qatar như giao thông, khách sạn cho khách du lịch, sân tập cho 48 đội. Còn nếu Qatar tiếp tục xây thêm sân mới thì việc các sân này bị bỏ hoang sau World Cup là điều rất lãng phí và không nên.

Chủ tịch FIFA cười vui khi nỗ lực của ông sắp thành hiện thực

Trong khi đó thông tin chính quy vẫn cho biết là Qatar chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Họ đang theo dõi và nghiên cứu những hành động cụ thể và sự hỗ trợ, giúp đỡ của FIFA. Qatar cũng lo ngại các quốc gia “đóng băng” quan hệ với Qatar rằng họ có nhiệt huyết tổ chức hay không.

Bốn quốc gia cắt đứt quan hệ với Qatar là UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Bahrain. Hành động UAE gây khó dễ đội tuyển Qatar ở Asian Cup 2019 sau đó đã được UAE nhìn nhận và xin lỗi công khai là một bước tiến và sự “tự kiểm điểm” của UAE mà Qatar cảm thấy bớt sốc.

Thực tế nỗi lo và “sự quan sát động tĩnh” từ FIFA mà Qatar đánh tiếng là cũng có lý do chính đáng. Qatar cũng quan ngại quyền lợi và bản quyền World Cup 2022.

Tuy nhiên Chủ tịch Gianni Infantino vốn là một luật sư đa ngành, ông còn có cả một đội ngũ tư vấn rất giỏi. Vì thế, không có điều gì là không thể và Qatar chắc chắn cũng sẽ chẳng thiệt thòi gì cả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.