Những trợ lý đáng ngại của HLV Nishino trước trận Thái-Việt

(PL)- Một bảng đấu vòng loại World Cup như bảng G có đến bốn đội Đông Nam Á, việc chọn các trợ lý bản địa để giúp một HLV chưa hề biết bóng đá Đông Nam Á rất quan trọng và cần thiết. 

Đó là lý do khiến dàn trợ lý của HLV Nishino đã được xác định gồm cựu tuyển thủ quốc gia Tawan Srpan (từng là HLV trưởng CLB Muangthong), HLV Anurak Srikerd và HLV Issara Sritaro, chuyên gia thể lực Nebojsa Stemenkovic và HLV thủ môn Sasha Todic.

Riêng cựu HLV Sirilak (dẫn dắt Thái Lan trận thua Việt Nam 0-1 tại King’s Cup) sẽ rời thành phần ban huấn luyện chuyển qua công tác do thám các đối thủ.

Ba trợ lý của HLV Nishino đều là những nhân vật rất hiểu về bóng đá Đông Nam Á. Như trợ lý Tawan là người rất hiểu biết các đối thủ Việt Nam, Malaysia, Indonesia thời còn khoác áo đội tuyển Thái Lan. Anh cũng đã có ba năm thi đấu ở V-League trong màu áo HA Gia Lai. Trợ lý Anurak Srikerd là HLV trẻ tài năng từng dẫn dắt đội U-21 Thái Lan sang TP.HCM đá giải U-21 quốc tế năm 2015 vào đến chung kết và chỉ thua U-21 Yokohama 0-1. Thành phần đội tuyển Thái Lan hiện nay có nhiều học trò của HLV Anurak như Thitiphan, Pansa, Sanrawat, Supachai… Trợ lý thứ ba là Issara Sritaro, người vừa dẫn dắt U-18 Thái Lan tham dự giải U-18 Đông Nam Á tại Việt Nam mới kết thúc.

Ngày 28-8, HLV Nishino đã đưa ra 29 yêu cầu của mình với LĐBĐ Thái Lan, trong đó có việc không tiết lộ nơi tập luyện của đội tuyển Thái Lan để chuẩn bị tiếp đội tuyển Việt Nam.

Chắc hẳn là HLV Akira Nishino rất sợ những bài tập của mình bị rò rỉ ra ngoài và sẽ bị các đối thủ nghiên cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.